
Tin tặc xâm nhập và phát tán 300 email cá nhân của Giám đốc FBI Kash Patel - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, một nhóm tin tặc có liên hệ với Iran đã xâm nhập hộp thư điện tử cá nhân của Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel, đồng thời công bố nhiều hình ảnh và tài liệu của ông lên Internet.
Cả nhóm tin tặc và FBI đều xác nhận thông tin này vào ngày 27-3.
Trên trang web của mình, nhóm tin tặc có tên Handala Hack Team tuyên bố ông Patel "giờ đây đã có tên trong danh sách những nạn nhân bị tấn công thành công".
Nhóm này đã đăng tải một loạt ảnh cá nhân của ông Patel, bao gồm cảnh ông hút xì gà, ngồi trên một chiếc xe mui trần cổ điển, cùng một bức ảnh selfie trước gương với một chai rượu rum lớn.
FBI xác nhận email của ông Patel đã bị nhắm mục tiêu. Trong một tuyên bố, người phát ngôn cơ quan này - ông Ben Williamson - cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện tất cả các bước cần thiết để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn liên quan đến hoạt động này".
Ông cũng nhấn mạnh các dữ liệu bị rò rỉ đều là thông tin cũ và không liên quan đến chính phủ.
Handala tự xưng là một nhóm tin tặc hoạt động nhằm ủng hộ Palestine. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu phương Tây nhận định đây thực chất là một trong nhiều vỏ bọc được các đơn vị tình báo mạng của Chính phủ Iran sử dụng.
Gần đây nhất vào ngày 11-3, Handala tuyên bố đã tấn công Công ty Stryker - nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị y tế có trụ sở tại bang Michigan (Mỹ) - và xóa sạch lượng lớn dữ liệu của công ty này.
Đi kèm các hình ảnh, nhóm tin tặc còn tung ra hơn 300 email, được cho là pha trộn giữa nội dung cá nhân và công việc của ông Patel trong giai đoạn 2010-2019.
Việc tin tặc nước ngoài nhắm vào email cá nhân của các quan chức cấp cao Mỹ không phải là hiếm.
Năm 2016, tin tặc đã xâm nhập tài khoản Gmail của ông John Podesta - Chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton - trước cuộc bầu cử năm 2016 và công bố phần lớn dữ liệu lên trang WikiLeaks.
Năm 2015, một nhóm tin tặc tuổi teen cũng đột nhập vào tài khoản AOL cá nhân của Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) khi đó là John Brennan, làm rò rỉ dữ liệu về các quan chức tình báo Mỹ.
Những vụ xâm nhập với kỹ thuật không quá phức tạp này phù hợp với đánh giá tình báo Mỹ công bố ngày 2-3, cho rằng Iran và các lực lượng ủy nhiệm có thể đáp trả việc Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bị sát hại bằng các cuộc tấn công mạng cấp độ thấp nhằm vào mạng lưới kỹ thuật số của Mỹ.
Nhiều khả năng các tin tặc Iran vẫn còn nắm giữ lượng dữ liệu chưa công bố.
Năm ngoái, một nhóm khác hoạt động dưới tên Robert từng tiết lộ với Hãng tin Reuters rằng họ đang cân nhắc công bố 100 gigabyte dữ liệu đánh cắp từ Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và các nhân vật thân cận với Tổng thống Donald Trump.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận