31/10/2021 07:24 GMT+7

Tin sáng 31-10: Nhiều nơi tăng ca COVID-19; Hà Nội có bộ tiêu chí mở lại trường học

L.ANH - X.MAI - TTXVN
L.ANH - X.MAI - TTXVN

TTO - Số ca mắc COVID-19 toàn quốc có dấu hiệu gia tăng từ thời điểm nới lỏng giãn cách, phát sinh các ổ dịch cộng đồng, trong đó có những người đã tiêm đủ mũi vắc xin. Hà Nội vừa công bố bộ tiêu chí chuẩn bị mở lại trường học.

Tin sáng 31-10: Nhiều nơi tăng ca COVID-19; Hà Nội có bộ tiêu chí mở lại trường học - Ảnh 1.

Nhân viên y tế thăm khám và động viên F0 tại Bệnh viện dã chiến số 7 (TP Thủ Đức) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nam Định: Qua xét nghiệm sàng lọc các mẫu nghi nhiễm COVID-19, ngày 30-10 đã phát hiện thêm 11 người dương tính là các F1 đang cách ly tập trung, trong đó có 9 ca là học sinh Trường THCS Phùng Chí Kiên, 1 ca ở phường Thống Nhất và 1 ca ở phường Hạ Long.

Nam Định đã quyết định thiết lập 8 vùng cách ly y tế thuộc 6 phường, kêu gọi người dân đến các điểm tiêm chủng để tiêm vắc xin, hoàn thành mũi 1 trước ngày 7-11, triển khai tiêm mũi 2 hoàn thành trước ngày 31-12.

Phú Thọ: Kể từ ngày 14-10 đến nay ghi nhận 625 ca COVID-19, trong đó ngày 30-10 có 34 ca mới (đều đã được cách ly), toàn tỉnh là vùng vàng nhưng trong các xã trọng điểm có 1 xã ở cấp độ dịch 4 (vùng đỏ), 6 xã cấp độ dịch 3 (vùng cam).

Bắc Ninh: Ngày 30-10 có 81 ca mới, trong đó 78 ca có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Bắc Ninh dự kiến sớm có hướng dẫn cách ly F1 tại nhà phù hợp với điều kiện thực tế, chủ động thuốc, trang bị y tế để điều trị cho F0, phân tầng F0 để có phương án điều trị phù hợp, sớm triển khai tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi, xem xét xét nghiệm COVID-19 cho công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp theo mức độ nguy cơ; tăng cường giám sát người lao động tại các khu nhà trọ...

Cần Thơ ngày 30-10 đã thay đổi cấp độ dịch từ xanh (nguy cơ thấp) sang vàng (nguy cơ trung bình) trên địa bàn toàn thành phố. Cần Thơ cũng yêu cầu mỗi trạm y tế chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo mỗi trạm thu dung được 10 F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ.

Bạc Liêu: Số ca mắc mới tăng nhanh (ngày 30-10 là 404 ca), phát hiện nhiều ca dương tính tại cộng đồng không rõ nguồn lây, tỉnh đã thành lập thêm 3 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân tại TP Bạc Liêu và huyện Hồng Dân, đồng thời nâng cấp độ dịch tại nhiều địa phương.

Hà Nội: Số ca COVID-19 mới gia tăng nhanh hơn trong vài ngày gần đây, trong đó ngày 29-10 có 47 ca, ngày 30-10 có 42 ca (4 ca cộng đồng), nhiều người trong số này đã tiêm 1-2 mũi vắc xin. Hà Nội cũng mới xuất hiện một số ổ dịch phức tạp. 

Số ca COVID-19 mới chung toàn quốc cũng có dấu hiệu gia tăng: ngày 27-10 cả nước ghi nhận 4.411 ca; 28-10 là 4.892 ca; 29-10 là 4.899 ca; 30-10 là 5.227 ca. 

Hà Nội công bố bộ 16 tiêu chí đánh giá an toàn trường học

Bộ tiêu chí do 2 sở Y tế và Giáo dục - đào tạo xây dựng. Bao gồm các tiêu chí như: 

- 100% trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, cán bộ, giáo viên thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường; toàn bộ học sinh, giáo viên và nhân viên đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường.

- Vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón theo đúng hướng dẫn. 

- Có nhân viên y tế trường học, phòng cách ly, phòng y tế đảm bảo theo quy định, có tổ chức tư vấn tâm lý học đường.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm đủ 2 mũi vắc xin; 100% học sinh, cán bộ, giáo viên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp; 100% học sinh mầm non và tiểu học được đón và giao nhận tại cổng trường. 

Theo bộ tiêu chí, các trường mở lại ít nhất phải đạt 8 tiêu chí trở lên (nhưng vẫn thường xuyên phải kiểm tra, đánh giá lại việc tuân thủ bộ tiêu chí), nếu từ 7 tiêu chí trở xuống được đánh giá là trường học không an toàn và không được phép hoạt động.

Tin sáng 31-10: Nhiều nơi tăng ca COVID-19; Hà Nội có bộ tiêu chí mở lại trường học - Ảnh 3.

Tiêm vắc xin Pfizer cho học sinh tại Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, TP.HCM chiều 29-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP.HCM sẽ tiêm vắc xin COVID-19 thế nào đến cuối năm?

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết sở đang đề xuất với UBND TP tiêm nhắc vắc xin COVID-19 mũi 3 cho nhóm nguy cơ cao, lực lượng tuyến đầu chống dịch trong tháng 11 và 12 năm nay. Cũng trong thời gian này, ngành y tế TP tiếp tục tiêm vét mũi 1, mũi 2 cho người trên 18 tuổi và tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Đến năm 2022, TP dự kiến tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên; tiêm mũi 3, mũi 4 cho người có đủ thời gian theo quy định của ngành y tế.

Theo Sở Y tế, trong đợt dịch thứ 4 này có 55.000 nhân viên y tế trên địa bàn TP tham gia chống dịch. TP bắt đầu tiêm vắc xin cho lực lượng y tế trên tuyến đầu chống dịch vào ngày 8-3 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP, còn người trên 65 tuổi, mắc bệnh nền từ ngày 22-7…

Thế giới đã vượt hơn 246 triệu ca COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 30-10, toàn thế giới đã ghi nhận 246.938.125 ca COVID-19, trong đó có 5.007.903 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 223.677.095 người.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 765.722 ca tử vong trong tổng số 46.771.979 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 457.787 ca tử vong trong số 34.260.759 ca nhiễm. Brazil đứng thứ 3 với 607.504 ca tử vong trong số 21.793.401 ca nhiễm.

Tin sáng 31-10: Nhiều nơi tăng ca COVID-19; Hà Nội có bộ tiêu chí mở lại trường học - Ảnh 4.

Vắc xin Sputnik Light của Nga - Ảnh: Sputnik News

Nga khuyến cáo dùng vắc xin Sputnik Light cho mũi tăng cường

Ngày 30-10, Nga có thêm 40.251 ca COVID-19, mức trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Nga cũng ghi nhận thêm 1.160 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 237.380 ca trong tổng số 8.472.797 ca mắc.

Bộ trưởng Y tế Nga, ông Mikhail Murashko cho biết nước này sẽ khuyến cáo chỉ sử dụng vắc xin Sputnik Light ngừa COVID-19 do nước này sản xuất làm mũi tiêm tăng cường cho những người đã tiêm chủng.

Ngày 30-10, Trung Quốc có thêm 59 ca COVID-19 cộng đồng, cao nhất kể từ giữa tháng 9, trong đó có 2 ca ở Bắc Kinh. Đến nay, với 97.080 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.636 ca tử vong, số ca mắc mới COVID-19 tại Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với hầu hết quốc gia trên thế giới. 

Tin sáng 31-10: Nhiều nơi tăng ca COVID-19; Hà Nội có bộ tiêu chí mở lại trường học - Ảnh 5.

Xét nghiệm PCR ở Israel

Philippines ca tử vong cao thứ 2 châu Á, Hàn Quốc ca nhiễm tăng

Cùng ngày, Philippines có thêm 423 ca tử vong do COVID-19, vượt kỷ lục 401 ca ghi nhận ngày 9-4, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 43.044 ca. Quốc gia Đông Nam Á này cũng có thêm 4.008 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 đến nay lên 2.783.896 ca. Philippines hiện là nước có số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao thứ hai ở Đông Nam Á, sau Indonesia.

Trong khi đó, ngày 30-10 là ngày thứ ba liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 theo ngày ở Hàn Quốc vượt hơn 2.100 ca trong bối cảnh nước này sắp nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch để trở lại tình trạng bình thường mới.

Hàn Quốc có thêm 2.104 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2.089 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh lên 362.639 ca. Hàn Quốc cũng có thêm 13 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong đến nay lên 2.830 ca. 

Tin sáng 31-10: Nhiều nơi tăng ca COVID-19; Hà Nội có bộ tiêu chí mở lại trường học - Ảnh 6.

Các tình nguyện viên Thái Lan tham gia diễn tập ở sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, chuẩn bị việc mở cửa từ ngày 1-11 - Ảnh: REUTERS

Campuchia cấp phép thêm 4 vắc xin COVID-19 của Nga

Tại Lào, số ca mắc mới tăng trở lại với 858 ca, trong đó có tới 856 ca cộng đồng. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã lên tới 39.586 ca, trong đó có 62 ca tử vong.

Tại Campuchia, số ca COVID-19 tiếp tục ở mức thấp với 106 ca, trong đó có 16 ca nhập cảnh. Nước này cũng có thêm 8 ca tử vong, trong đó có 5 ca chưa tiêm vắc xin COVID-19. Campuchia đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin Sputnik V của Nga và 3 loại vắc xin khác cũng do Nga bào chế, gồm CoviVac, Sputnik-Light và EpiVacCorona.

Tại Thái Lan, số tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm trong diện kiểm soát đối đa và nghiêm ngặt từ 23 tỉnh xuống còn 7 tỉnh. Bangkok, nơi cùng 16 tỉnh khác sẽ mở cửa cho du khách nước ngoài được tiêm chủng mà không cần phải cách ly từ ngày 1-11.

Jordan, một quốc gia ở khu vực Trung Đông, cảnh báo từ ngày 15-12 sẽ trục xuất những lao động nước ngoài chưa tiêm đầy đủ vắc xin COVID-19. Đến nay, trên 3,5 triệu người ở Jordan đã hoàn thành tiêm chủng. Quốc gia vùng Vịnh này đã ghi nhận hơn 859.000 ca COVID-19 và hơn 11.000 ca tử vong.

COVID-19 ngày 31-10: Mỹ cho phép trẻ em nước ngoài nhập cảnh không cách ly COVID-19 ngày 31-10: Mỹ cho phép trẻ em nước ngoài nhập cảnh không cách ly

TTO - Ngày 30-10, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ tuyên bố du khách nước ngoài dưới 18 tuổi đến Mỹ bằng máy bay không cần tự cách ly sau khi nhập cảnh.

L.ANH - X.MAI - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên