28/01/2022 07:51 GMT+7

Tin sáng 28-1: TP.HCM tạm khống chế được số ca Omicron cộng đồng, chưa phát hiện thêm

L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN
L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN

TTO - TP.HCM có 92 ca Omicron, trong đó có 87 ca nhập cảnh, 5 ca cộng đồng. Hiện số ca Omicron lây lan cộng đồng đã dừng lại, không phát hiện thêm. TP tạm khống chế được số ca Omicron cộng đồng.

Tin sáng 28-1: TP.HCM tạm khống chế được số ca Omicron cộng đồng, chưa phát hiện thêm - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin Pfizer mũi 2 cho học sinh khối lớp 10, 11 Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị kỹ, bài bản, thận trọng tiêm vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi

Tại phiên họp ngày 27-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các nguyên lý, phương châm, công thức chống dịch.

Đặc biệt, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế và các tỉnh thành tổ chức hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin mùa xuân năm 2022. 

Thực tiễn cho thấy những nơi đã bao phủ đủ 3 mũi, số ca chuyển nặng, tử vong chủ yếu là người chưa tiêm vắc xin, người già, có bệnh nền. 

Thủ tướng cũng lưu ý phải nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, thận trọng trong việc triển khai tiêm vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi.

Thời gian gần đây cũng có nhiều ý kiến chuyên gia về việc này, cho rằng phải đợi đủ các bằng chứng khoa học, có khuyến cáo chuyên môn đầy đủ trước khi triển khai tiêm cho trẻ em lứa tuổi này.

Tin sáng 28-1: TP.HCM tạm khống chế được số ca Omicron cộng đồng, chưa phát hiện thêm - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

TP.HCM: Tăng cường cấp cứu, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán

Theo Sở Y tế TP.HCM, ngành y tế cũng sẽ tăng cường việc cấp cứu chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán đảm bảo 24/24 giờ, đảm bảo phân luồng, phân tuyến với những người có nguy cơ mắc COVID-19.

Ông Nguyễn Hồng Tâm - phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) - cho biết đến nay TP có 92 ca Omicron, trong đó có 87 ca nhập cảnh, 5 ca cộng đồng.

Hiện số ca Omicron lây lan cộng đồng đã dừng lại, không phát hiện thêm. TP tạm khống chế được số ca Omicron cộng đồng.

Theo hướng dẫn của UBND TP, những người nhập cảnh vào TP có xét nghiệm âm tính được chuyển đến bệnh viện dã chiến để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và giải trình tự gene.

Dựa trên việc các ca Omicron có triệu chứng nhẹ, Sở Y tế TP.HCM vừa có tờ trình Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 mở rộng hình thức cách ly người mắc COVID-19 khi nhập cảnh vào TP.HCM.

Cụ thể, các trường hợp có triệu chứng mức độ nặng được chuyển về các bệnh viện dã chiến 3 tầng.

Các trường hợp có triệu chứng mức độ trung bình được chuyển về Bệnh viện dã chiến số 12 hoặc bệnh viện tư nhân đủ điều kiện (nếu người nhập cảnh có nhu cầu).

Các trường hợp có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng được cách ly tại nhà nếu có nguyện vọng, cam kết đủ điều kiện cách ly tại nhà và tuân thủ các biện pháp cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, những trường hợp này sẽ được cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12 nếu không có nguyện vọng hoặc không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Nếu những trường hợp này có nguyện vọng sẽ được cách ly điều trị tại bệnh viện tư nhân.

Tin sáng 28-1: TP.HCM tạm khống chế được số ca Omicron cộng đồng, chưa phát hiện thêm - Ảnh 3.

Nhân viên y tế làm việc tại Trung tâm hồi sức COVID-19, Bệnh viện dã chiến số 14 (Q.Tân Phú) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Việt Nam đã tiếp nhận 216 triệu liều vắc xin COVID-19

Bộ Y tế cho biết đến nay đã tiếp nhận 216 triệu liều vắc xin COVID-19 và đã triển khai tiêm chủng xấp xỉ 180 triệu mũi. Trong chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, mục tiêu là triển khai tiêm vét, tiêm bổ sung cho người chưa tiêm và đến lịch tiêm chủng ngay trong dịp Tết.

Tin sáng 28-1: TP.HCM tạm khống chế được số ca Omicron cộng đồng, chưa phát hiện thêm - Ảnh 4.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân nằm trong vùng đỏ ở phường 3, quận Bình Thạnh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bộ Y tế giao nhiệm vụ cho bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19.

Theo đó, Bộ Y tế giao 37 bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 được phát hiện khi đến khám bệnh hoặc đang trong quá trình điều trị tại bệnh viện. 

Hỗ trợ điều trị người bệnh COVID-19 cho địa phương khi có đề nghị, bảo đảm phù hợp với khả năng tiếp nhận và năng lực chuyên môn của bệnh viện.

Tin sáng 28-1: TP.HCM tạm khống chế được số ca Omicron cộng đồng, chưa phát hiện thêm - Ảnh 5.

Nhiều địa điểm tại Hà Nội bị phong tỏa khi phát hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 - Ảnh: NAM TRẦN

Tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành

- Hà Nội ngày 27-1 ghi nhận 2.907 ca COVID-19 mới, tăng 23 ca so với hôm qua, trong đó có 679 ca cộng đồng. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (120); Đông Anh (115); Đống Đa (114); Bắc Từ Liêm (106); Thanh Trì (98); Nam Từ Liêm (97); Thanh Xuân (95); Gia Lâm (92).

Từ ngày 29-4-2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 123.326 ca COVID-19. Tính tới hết ngày 26-1, thành phố có 69.793 F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (145 ca), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (225 ca), tại các bệnh viện của Hà Nội (3.421 ca). Trong ngày 26-1, có 31 bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng tổng số người tử vong đến nay tại Hà Nội là 537 người.

- Thanh Hóa trong ngày 27-1 ghi nhận 727 ca COVID-19 mới. Đây là số ca mắc cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó có 237 ca cộng đồng, 223 ca sàng lọc tại cơ sở y tế và 267 ca đang được cách ly theo quy định. Thanh Hóa có 79 khu cách ly sẵn sàng hoạt động với khả năng thu dung 9.637 người.

Thanh Hóa sẽ triển khai điều trị người mắc COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú căn cứ vào tình hình dịch COVID-19. Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 18.817 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 13.152 người điều trị khỏi được ra viện, 22 bệnh nhân tử vong.

- Ngày 27-1, Bạc Liêu cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 theo địa bàn, từ ngày 28-1, tỉnh Bạc Liêu sẽ ở cấp độ 1 - nguy cơ thấp (vùng xanh) thay vì cấp độ 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) trước đó.

Hiện toàn địa bàn tỉnh không còn các chốt chặn kiểm soát dịch COVID-19. Bạc Liêu chỉ đạo các lực lượng sắp xếp lại cơ sở vật chất các trường học được trưng dụng phục vụ công tác thu dung, cách ly F0, F1, bàn giao lại cho ngành giáo dục để tổ chức cho học sinh, sinh viên trở lại học trực tiếp tại trường.

Tin COVID-19 chiều 27-1: 31 ca tử vong ở Hà Nội, cao nhất từ trước đến nay Tin COVID-19 chiều 27-1: 31 ca tử vong ở Hà Nội, cao nhất từ trước đến nay

TTO - Thông tin từ Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 15.727 ca nhiễm mới. Tại Hà Nội, số mắc vẫn ở mức 2.907 ca như nhiều ngày gần đây, nhưng có đến 31 ca tử vong, cao nhất từ trước đến nay.

L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên