25/04/2022 06:03 GMT+7

Tin sáng 25-4: 'Cảnh giác' tiền điện tăng; Đấu giá biển số xe ở TP.HCM dự kiến thấp nhất 40 triệu

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Giá khởi điểm của 1 biển số ô tô đưa ra đấu giá tại Hà Nội, TP.HCM dự kiến là 40 triệu đồng; Mùa nắng nóng, coi chừng 'nóng mặt' khi nhận hóa đơn tiền điện; Cầu Thủ Thiêm 2 khánh thành ngày 28-4... là những thông tin đáng chú ý sáng nay.

Tin sáng 25-4: Cảnh giác tiền điện tăng; Đấu giá biển số xe ở TP.HCM dự kiến thấp nhất 40 triệu - Ảnh 1.

Nắng nóng không chỉ khiến người dân mệt mỏi mà còn có thể khiến tiền điện tăng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Mùa nắng nóng, coi chừng "nóng mặt" khi nhận hóa đơn tiền điện

Theo quy luật hằng năm, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao trong mùa nắng nóng cộng với biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt lũy tiến theo 6 bậc thang sẽ khiến hóa đơn tiền điện tăng mạnh, có hộ thậm chí tăng gấp đôi, gấp ba các tháng trước.

Thông thường từ tháng 4 trở đi, hóa đơn tiền điện sẽ tăng cao tại các tỉnh miền Nam, còn các tỉnh miền Bắc sẽ tăng mạnh trong các tháng 5-6. Bạn đọc lưu ý, vào tháng 4 năm ngoái, tại TP.HCM đã có trên 40% khách hàng dùng điện sinh hoạt "nhảy" sang điện ở bậc thang giá cao, tức từ bậc 5 trở lên (giá từ 2.834 - 2.927 đồng/kWh) so với tháng 3.

Tuổi Trẻ Online gửi đến bạn đọc biểu đồ tiền điện sẽ tăng khi "nhảy" bậc tiêu thụ điện:

Tin sáng 25-4: Cảnh giác tiền điện tăng; Đấu giá biển số xe ở TP.HCM dự kiến thấp nhất 40 triệu - Ảnh 2.

Biểu đồ tiền điện sẽ tăng khi “nhảy” bậc tiêu thụ điện

Đấu giá biển số ô tô: Dự kiến giá khởi điểm ở Hà Nội, TP.HCM là 40 triệu, chưa cho mua bán, chuyển nhượng

Bộ Công an đang lấy ý kiến người dân với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Dự thảo đề xuất giá khởi điểm của 1 biển số đưa ra đấu giá tại Hà Nội, TP.HCM là 40 triệu đồng, các địa phương còn lại từ 2-10 triệu đồng.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, người dân được quyền lựa chọn biển số theo nhu cầu và "sử dụng biển số đó suốt đời". Khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu (biển số đi theo người); tuy nhiên trong thời gian thí điểm chưa cho mua bán, chuyển nhượng biển số.

Cả nước đang sử dụng hơn 21.400 ô tô công

Theo dự thảo báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Chính phủ (dự kiến trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 3 sắp tới), tính đến hết năm 2021 các bộ, ngành, địa phương trên cả nước đang sử dụng hơn 21.400 ô tô công, trong đó các cơ quan nhà nước sử dụng 15.697 ô tô công, các đơn vị sự nghiệp sử dụng 5.725 ô tô công, các tổ chức khác sử dụng 20 ô tô công.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành địa phương đang sử dụng khoảng 261 phương tiện vận tải khác, và khoảng 6.517 máy móc thiết bị. 

Cầu Thủ Thiêm 2 khánh thành ngày 28-4

Ông Phan Công Bằng - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM - cho biết cầu Thủ Thiêm 2 sẽ chính thức khánh thành vào ngày 28-4.

Đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối giao thông khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc trên địa bàn TP.HCM, thúc đẩy phát triển TP Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung.

Khách đi chợ Bến Thành và nhiều chợ du lịch tăng trở lại

Tin sáng 25-4: Cảnh giác tiền điện tăng; Đấu giá biển số xe ở TP.HCM dự kiến thấp nhất 40 triệu - Ảnh 3.

Nhóm khách Hàn Quốc tìm mua trái cây sấy, hạt điều tại chợ Bến Thành sáng 24-4 - Ảnh: N.TRÍ

Sau thời gian dài "ngủ đông" do ảnh hưởng dịch COVID-19, lượng khách đến chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) đã tăng nhanh trở lại. Ông Ngô Văn Hà - trưởng ban quản lý chợ - cho hay chợ đang đẩy mạnh kết nối với các cơ quan quản lý và đơn vị hoạt động du lịch, vận động người bán mặc áo dài, quảng cáo về chợ trên nhiều nền tảng du lịch...

Tại chợ Bình Tây (Q.6), Tân Định (Q.1)... tiểu thương cho biết dù lượng khách còn ở mức thấp so với lúc ổn định nhưng có dấu hiệu đang tăng nhanh trong hơn 1 tháng qua.

Ngập tràn khuyến mãi dịp 30-4

Hệ thống Điện Máy Xanh tung chương trình khuyến mãi "Lễ lớn vui vẻ, giảm giá quá rẻ" với hàng loạt sản phẩm giảm giá đến 40%. Chuỗi bán lẻ 24hStore dành 24 suất mua iPhone 8 mỗi ngày giá chỉ 3,4 triệu đồng, bốc thăm may mắn... Hãng Samsung Vina ưu đãi nhiều dòng sản phẩm điện thoại cũng như máy tính bảng.

Nhiều siêu thị, doanh nghiệp cũng có nhiều chương trình khuyến mãi đối với mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu... Chi tiết mời bạn đọc đón đọc trên nhật báo Tuổi Trẻ ra hôm nay 25-4.

Hà Nội lập tổ công tác liên ngành thanh, kiểm tra vi phạm an toàn thực phẩm

Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2022 (từ ngày 15-4 đến 15-5-2022), Hà Nội lập nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành cấp thành phố, quận, huyện, xã, phường… Đặc biệt, lần đầu tiên ngành y tế thủ đô thí điểm mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể của 215 trường tiểu học tại 10 quận, huyện: Đống Đa, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Ba Vì, Đan Phượng, Đông Anh, Phúc Thọ, Quốc Oai.

Người Sài Gòn đi Đà Lạt dịp lễ 30-4, 1-5 đông hơn Tết Nguyên đán

Tin sáng 25-4: Cảnh giác tiền điện tăng; Đấu giá biển số xe ở TP.HCM dự kiến thấp nhất 40 triệu - Ảnh 4.

Du khách các nơi đổ về, các trục đường chính ở Đà Lạt bị ùn ứ vào dịp lễ 30-4, 1-5 năm ngoái - Ảnh: ĐỨC THỌ

Một số hãng xe cho biết khách TP.HCM đến Đà Lạt tăng cao, lượng khách cao hơn cả dịp Tết Nguyên đán. Như hãng xe Thành Bưởi cho biết đã "cháy vé" vòng đi trong các ngày 28, 29-4 và vòng về trong ngày 2-5.

Gần như cả nước là 'vùng xanh'

Thống kê mới nhất về cấp độ dịch của 63 tỉnh thành toàn quốc cho biết hiện cả nước chỉ còn 71 xã phường (0,7% xã phường được thống kê) đang là vùng đỏ - nguy cơ dịch rất cao; 844 xã phường (8,9%) mức vùng cam (nguy cơ cao). Trên 90% còn lại là vùng xanh và vàng, trong đó riêng số xã phường vùng xanh đã chiếm 75% xã phường toàn quốc.

Hiện chỉ có 9/63 tỉnh thành còn xã phường vùng đỏ; các tỉnh thành như Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Thái Bình... không còn xã phường vùng cam và đỏ.

Bộ Y tế cũng cho biết so với trung bình 7 ngày trước, số ca bệnh mới ngày 24-4 giảm 62,9%, số tử vong giảm 22,2%, số ca nặng giảm 58,1%. So sánh tuần này với tuần trước, số mắc mới giảm 48,7%, số tử vong giảm 48,1%, số khỏi bệnh ít hơn 43,4%.

Đến nay, cả nước đã tiêm hơn nửa triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại 45 tỉnh, thành phố. Tuần tới, các địa phương còn lại bắt đầu tiêm cho trẻ trong độ tuổi này với mục tiêu "tiêm đến đâu an toàn đến đó".

Tin sáng 25-4: Cảnh giác tiền điện tăng; Đấu giá biển số xe ở TP.HCM dự kiến thấp nhất 40 triệu - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Nắng nóng còn kéo dài tới cuối tháng 4

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nắng nóng vẫn còn duy trì trên cả nước trong hôm nay 25-4, nhiều nơi nắng gay gắt kéo dài từ sáng tới chiều.

Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ ban ngày nắng nóng, riêng vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác từ Đà Nẵng trở vào, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng còn kéo dài tới khoảng ngày 28-4.

Trong 3 ngày tới, khu vực Đông Bắc Bộ có chỉ số tia cực tím ở mức nguy cơ gây hại cao (ngày 25, 26-4). Đến ngày 27-4 tăng lên nguy cơ gây hại rất cao. Các khu vực khác trên cả nước, chỉ số tia cực tím luôn ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao trong cả 3 ngày tới.

Ứng dụng PamAir cảnh báo chất lượng không khí khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có xu hướng gia tăng ô nhiễm. Các khu vực khác tương đối ổn định.

Nắng nóng gay gắt vượt 39 độ C kéo dài tới gần cuối tháng Nắng nóng gay gắt vượt 39 độ C kéo dài tới gần cuối tháng

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ hôm nay 24-4, nắng nóng tại Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện trên diện rộng, tại các khu vực khác ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa dông.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên