23/04/2022 06:27 GMT+7

Tin sáng 23-4: Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu; vàng thế giới giảm sâu

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu; Giá vàng thế giới giảm sâu do FED tăng lãi suất; Vietcombank dừng tăng phí SMS Banking từ 1-5; Sắp mở thêm nhiều tuyến buýt tại TP.HCM; Nắng nóng lan rộng... là những tin đáng chú ý hôm nay.

Tin sáng 23-4: Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu; vàng thế giới giảm sâu - Ảnh 1.

Một nhà đầu tư giao dịch chứng khoán - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu

Theo ông Hồ Đức Phớc, bộ trưởng Bộ Tài chính, trong 5 tuần gần đây, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ với giá trị 3.589 tỉ đồng (khoảng 155 triệu USD). 

Đây là những số liệu cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng vào thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Tính đến hết năm 2021, có trên 4,3 triệu tài khoản chứng khoán. Tổng giá trị danh mục nhà đầu tư nước ngoài cuối năm 2021 đạt 54,9 tỉ USD, tăng hơn 21% so với cuối năm 2020.

Nhiều dự báo đưa ra mức tăng trưởng GDP của Việt Nam là 7,5%

Nhiều dự báo của các quỹ đầu tư nước ngoài đều đưa ra mức tăng trưởng GDP năm nay của Việt Nam khoảng 7,5% dựa trên sự phục hồi mạnh mẽ của các hoạt động như tiêu dùng trong nước, xây dựng và du lịch quốc tế, cũng như gói kích thích tài khóa 15 tỉ USD của Chính phủ.

Việt Nam tiếp tục là điểm đến của đầu tư nước ngoài, khu vực sản xuất chiếm hơn 20% và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ dịch bệnh.

Tin sáng 23-4: Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu; vàng thế giới giảm sâu - Ảnh 2.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 7,5% năm 2022?

Hội nghị giao thương trực tuyến thủy sản Việt Nam - EU 2022

Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại các nước thành viên EU sẽ tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến thủy sản Việt Nam - EU 2022 ngày 25 và 26-4.

Liên minh châu Âu (EU) là 1 trong 5 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Đối với EU, Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản đứng thứ hai trong khu vực châu Á, chỉ xếp sau Trung Quốc.

Giá vàng thế giới giảm sâu trước sức ép FED tăng nhanh lãi suất

Giá vàng thế giới nối tiếp đà rơi của phiên trước khi tiếp tục mất thêm 18,5 USD/ounce trong phiên tối 22-4, còn 1.933 USD/ounce.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 53,87 triệu đồng/lượng.

Tin sáng 23-4: Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu; vàng thế giới giảm sâu - Ảnh 3.

Giao dịch vàng tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trong nước, giá vàng khá vững. Hôm qua, Công ty PNJ niêm yết giá bán vàng miếng SJC cuối ngày ở mức 70,5 triệu đồng/lượng, giá mua vào ở mức 69,98 triệu đồng/lượng. Các tiệm vàng niêm yết giá mua vào ở mức 69,75 triệu đồng/lượng, bán ra 70,2 triệu đồng/lượng.

Bình Dương, TP.HCM cùng khởi tố vụ án bà Phương Hằng, việc gộp án sẽ ra sao?

Trả lời Tuổi Trẻ Online, đại tá Trần Văn Chính - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương - vừa cho biết hiện nay việc điều tra của Công an Bình Dương và Công an TP.HCM là độc lập với nhau.

Tuy nhiên, sau này có thể gộp vụ án để một nơi xử lý hay không thì cơ quan điều tra sẽ xem xét trong quá trình làm rõ vụ án. Tuổi Trẻ Online sẽ trao đổi với các chuyên gia pháp lý liên quan đến tình huống đặc biệt trong vụ án này.

Tin sáng 23-4: Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu; vàng thế giới giảm sâu - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Phương Hằng nghe Công an TP.HCM và viện kiểm sát đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam vào tháng 3-2022 - Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ

Cảnh báo gia tăng lừa đảo qua mạng, lôi kéo đầu tư kinh doanh tiền ảo, ngoại hối (Forex)

Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo bên cạnh những thủ đoạn lừa đảo "truyền thống", thời gian gần đây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng không gian mạng để phạm tội có chiều hướng gia tăng như: tạo lập các website, sàn giao dịch, ứng dụng kiếm tiền, sử dụng "mồi nhử" là các khoản lợi nhuận cao để kêu gọi, lôi kéo đầu tư kinh doanh tiền ảo, ngoại hối (Forex), sàn giao dịch quyền chọn nhị phân... theo mô hình đa cấp, sau đó can thiệp vào hệ thống kỹ thuật, làm cho nhà đầu tư thua lỗ hoặc đánh sập để chiếm đoạt tài sản…

Sắp mở thêm nhiều tuyến xe buýt tại TP.HCM 

Do mạng lưới đường sá TP.HCM phức tạp, lượng xe cá nhân tăng nhanh từng ngày trong khi vận tải xe buýt không đáng kể..., Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP điều chỉnh, mở rộng thêm 36 tuyến xe buýt (trong đó có 32 tuyến nội tỉnh và 4 tuyến liên tỉnh). 

Sở cũng cho biết dự kiến từ ngày 19-5 sẽ đưa vào khai thác tuyến xe buýt đi qua 3 tỉnh thành TP.HCM - Long An - Tiền Giang.

Tin sáng 23-4: Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu; vàng thế giới giảm sâu - Ảnh 5.

Đi xe buýt góp phần giảm thiểu lượng khói bụi trong không khí, đồng thời sẽ tránh được các tác động xấu từ ô nhiễm - Ảnh: Q.Đ.

Vietcombank dừng tăng phí SMS Banking từ 1-5

Vietcombank vừa thông báo tới khách hàng việc áp dụng mức phí SMS Banking như cũ sau khi thông báo tăng phí chưa được vài tháng.

Theo đó, từ 1-5, Vietcombank sẽ điều chỉnh phí nhận thông báo biến động số dư qua tin nhắn (SMS Banking) về 10.000 đồng (chưa gồm VAT) một tháng cho mỗi khách hàng, mà không phân biệt số lượng tin nhắn trong tháng.

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo thêm sản phẩm "nổ" về quảng cáo

Cục An toàn thực phẩm vừa cho biết thời gian qua tại các địa chỉ https://phamgiadongy.vn/; https://www.facebook.com/xuyentamlienphamgia đăng nội dung quảng cáo các sản phẩm Xuyên tâm liên Phạm Gia có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý, kết quả sẽ công khai ở địa chỉ: https://vfa.gov.vn/ và Cổng công khai y tế https://congkhaiyte.moh.gov.vn/.

Tin sáng 23-4: Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu; vàng thế giới giảm sâu - Ảnh 6.

Ảnh chụp website https://vfa.gov.vn/


Có 14% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Hà Nội đã được tiêm mũi 1 

Sở Y tế Hà Nội ngày 22-4 thông báo ghi nhận 980 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca từ 29-4-2021 đến nay lên gần 1,54 triệu ca với 1.335 ca tử vong.

Hiện toàn thành phố còn hơn 122.100 ca đang điều trị, theo dõi. Trong số này có 422 ca điều trị tại các bệnh viện, số còn lại đang theo dõi tại nhà.

Từ ngày 16 đến hết ngày 21-4, có 51.015 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã được tiêm vắc xin Moderna mũi 1, đạt 14%.

Tin sáng 23-4: Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu; vàng thế giới giảm sâu - Ảnh 7.

Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ lớp 6 - Ảnh: NAM TRẦN

91% dân số có bảo hiểm y tế

Ông Phạm Lương Sơn, phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vừa cho biết độ bao phủ bảo hiểm y tế tăng dần qua các năm và đảm bảo mục tiêu bao phủ toàn dân, góp phần thay thế một cách hiệu quả cơ chế tài chính về y tế. 

Các năm 2009, 2015 độ bao phủ bảo hiểm y tế lần lượt đạt 57% và 74,7% dân số, đến năm 2021 độ bao phủ đã đạt 91% dân số.

Việt Nam cũng đang đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế ở 9% dân số còn lại, mặc dù đây là mục tiêu khá khó khăn nhưng đang được ưu tiên thực hiện.

Hệ thống khám chữa bệnh sẽ chỉ còn 3 tuyến, không phải 4 tuyến như trước?

Một điểm mới đáng chú ý trong dự thảo Luật khám chữa bệnh sửa đổi là quy định về hệ thống cơ sở khám chữa bệnh bao gồm cả Nhà nước và tư nhân được tổ chức thành 3 tuyến gồm tuyến ban đầu, tuyến cơ bản, tuyến chuyên sâu, thay cho 4 tuyến như lâu nay là tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã.

Tin sáng 23-4: Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu; vàng thế giới giảm sâu - Ảnh 8.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Nắng nóng lan rộng nhiều vùng cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nắng nóng bắt đầu "phủ sóng" nhiều vùng trên cả nước. Mưa chỉ còn xuất hiện rải rác vào chiều tối nhưng kèm dông lốc nguy hiểm.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc vài nơi có nắng nóng. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía tây ngày có nắng nóng.

Từ ngày 24-4, có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tại các khu vực này dao động từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ một vài địa phương có nắng nóng.

Tin sáng 23-4: Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng cổ phiếu; vàng thế giới giảm sâu - Ảnh 9.

Ảnh chụp website PamAir

Từ hôm nay đến 3 ngày tới, các tỉnh thành Bắc Bộ có chỉ số tia cực tím ở mức nguy cơ gây hại cao, riêng Hạ Long ở mức nguy cơ gây hại trung bình.

Các tỉnh thành Trung Bộ, Nam Bộ, chỉ số tia cực tím luôn duy trì trong ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, ngoại trừ Cần Thơ và Cà Mau có chỉ số tia cực tím ở mức nguy cơ gây hại cao.

Về chất lượng môi trường, ứng dụng PamAir cho thấy chất lượng môi trường cả nước có xu hướng tốt lên.

Một số hoạt động đáng chú ý trong ngày 23-4

- Tại Cao Bằng, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7

- Tọa đàm "Sách với doanh nhân và doanh nhân với sách"

- Trao Giải thưởng Sao Khuê 2022

- Hội thảo "Bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính và COVID-19"

- Hội thảo "Gỡ nút quy hoạch - bất động sản Hải Phòng đón làn sóng đầu tư"

- Thành đoàn và Ban quản lý Đường sách TP.HCM ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2025

- Khai mạc Lễ hội mùa hè Sa Pa, Lào Cai

- Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối thoại với doanh nghiệp FDI; đối thoại với doanh nghiệp trong nước và các hợp tác xã

- Tại Quảng Ninh, Giải chạy Cô Tô Half marathon 2022.

Tin sáng 22-4: Việt Nam có 4 Tin sáng 22-4: Việt Nam có 4 'kỳ lân'; Đất Xanh nói về ông Trí Thìn; Trứng ở Aeon Tân Phú đâu hết?

TTO - Vốn đầu tư mạo hiểm đạt kỷ lục 1,4 tỉ USD, Việt Nam đã có 4 'kỳ lân'; Đồng Nai xin ý kiến UNESCO, muốn ngưng làm cầu Mã Đà nối Bình Phước; Đã cấp 1,3 triệu hộ chiếu vắc xin cho người dân... là những thông tin đáng chú ý sáng nay 22-4.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên