22/04/2022 06:10 GMT+7

Tin sáng 22-4: Việt Nam có 4 'kỳ lân'; Đất Xanh nói về ông Trí Thìn; Trứng ở Aeon Tân Phú đâu hết?

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Vốn đầu tư mạo hiểm đạt kỷ lục 1,4 tỉ USD, Việt Nam đã có 4 'kỳ lân'; Đồng Nai xin ý kiến UNESCO, muốn ngưng làm cầu Mã Đà nối Bình Phước; Đã cấp 1,3 triệu hộ chiếu vắc xin cho người dân... là những thông tin đáng chú ý sáng nay 22-4.

Tin sáng 22-4: Việt Nam có 4 kỳ lân; Đất Xanh nói về ông Trí Thìn; Trứng ở Aeon Tân Phú đâu hết? - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông tại sự kiện Báo cáo Đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ Việt Nam - Ảnh: baochinhphu.vn

Vốn đầu tư mạo hiểm cho các start-up Việt Nam đạt kỷ lục 1,4 tỉ USD

Theo Báo cáo Đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ Việt Nam, vốn đầu tư mạo hiểm cho các start-up Việt Nam đạt mức cao kỷ lục trong năm 2021 với tổng đầu tư đạt 1,4 tỉ USD, tăng gấp 1,5 lần so với con số 874 triệu USD kỷ lục trước đó vào năm 2019.

Việt Nam có thêm hai 'kỳ lân' công nghệ mới là MoMo và Sky Mavis khởi nghiệp vào năm ngoái, nâng số 'kỳ lân' trong nước lên 4 (gồm VNG; VNLife; Sky Mavis và MoMo).

Đất Xanh lên tiếng về vai trò của ông Lương Trí Thìn

Đất Xanh cho biết ông Lương Trí Thìn giảm kiêm nhiệm để tập trung vai trò định hướng ở tập đoàn mẹ, đồng thời muốn mua thêm cổ phiếu để nâng tỉ lệ sở hữu.

Trước đó vào ngày 19-4, ông Lương Trí Thìn có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Dịch vụ bất động sản Đất Xanh. Trên thị trường lập tức xuất hiện một số thông tin không chính xác, gây hiểu nhầm cho một số nhà đầu tư và cổ đông liên quan đến việc cơ cấu nhân sự tại công ty con.

Gom hết trứng trong một siêu thị ở TP.HCM

Nhiều kệ trứng tại siêu thị Aeon Mall Tân Phú (TP.HCM) trống trơn ở một số thời điểm do một số người dân vào siêu thị mua gom trứng, siêu thị phải để bảng thông báo giới hạn số lượng mua. Được biết siêu thị đang có chương trình khuyến mãi, thấy giá trứng giảm nhiều nên một số người "gom hàng" để dành bán kiếm lời.

Hội thảo Quy hoạch để phát huy tiềm năng và lợi thế sông Sài Gòn

Tin sáng 22-4: Việt Nam có 4 kỳ lân; Đất Xanh nói về ông Trí Thìn; Trứng ở Aeon Tân Phú đâu hết? - Ảnh 2.

Sà lan và ghe chạy trên sông Sài Gòn - Ảnh: GIA TIẾN

Sáng nay 22-4 sẽ diễn ra “Hội thảo Quy hoạch để phát huy tiềm năng và lợi thế sông Sài Gòn”, đồng thời trao giải cuộc thi “Hiến kế phát triển sông Sài Gòn”. 

Hội thảo do báo Tuổi Trẻ phối hợp Sở Quy hoạch kiến trúc tổ chức nhằm lắng nghe những hiến kế từ người dân, chuyên gia, nhà khoa học cho sự phát triển sông Sài Gòn - con sông lớn chảy ngang qua TP.HCM và gắn bó với bao thế hệ người dân phương Nam. 

Đồng Nai xin ý kiến UNESCO, muốn ngưng làm cầu Mã Đà nối Bình Phước

Tin sáng 22-4: Việt Nam có 4 kỳ lân; Đất Xanh nói về ông Trí Thìn; Trứng ở Aeon Tân Phú đâu hết? - Ảnh 3.

Trạm kiểm soát Rang Rang (Đồng Nai), khu vực tỉnh Bình Phước đề nghị xây cầu Mã Đà để nối liền hai tỉnh - Ảnh: VIỄN SỰ

Tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi UNESCO tại Việt Nam cho rằng rừng ở Đồng Nai đã được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, nếu làm cầu Mã Đà, làm quốc lộ 13C qua rừng sẽ gây ảnh hưởng lớn... và mong muốn UNESCO có ý kiến chính thức.

Trước đó tỉnh Bình Phước nhiều lần đề nghị Chính phủ cho xây cầu Mã Đà, trong khi Đồng Nai kiên quyết nói không.

Đã cấp 1,3 triệu hộ chiếu vắc xin cho người dân

Tin sáng 22-4: Việt Nam có 4 kỳ lân; Đất Xanh nói về ông Trí Thìn; Trứng ở Aeon Tân Phú đâu hết? - Ảnh 4.

Hộ chiếu vắc xin được cập nhật qua ứng dụng PC-COVID - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Theo đại diện Trung tâm dữ liệu y tế, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế), đến ngày 21-4 đã có 1,3 triệu người dân được cấp hộ chiếu vắc xin. Hiện Bộ Y tế đang tiếp tục yêu cầu các cơ sở tiêm chủng đẩy nhanh việc ký số các mũi tiêm vắc xin COVID-19 để Bộ Y tế xác nhận hộ chiếu vắc xin cho người dân. Người dân có thể gọi điện đến đường dây nóng 19009095 để phản ảnh về thông tin hoặc hướng dẫn các vấn đề liên quan đến hộ chiếu vắc xin.

Không còn tỉnh thành trên 1.000 ca mắc COVID-19, ca mới ở TP.HCM chỉ còn 2 con số

Báo cáo của Bộ Y tế ngày 21-4 cho biết số mắc COVID-19 mới đã giảm mạnh, cả nước còn 12.029 ca trong ngày, nhiều nhất là Hà Nội với 986 ca. Như vậy cả nước không còn tỉnh thành trên 1.000 ca mắc trong ngày, trong khi giai đoạn cao điểm dịch (giữa tháng 3), có tới trên 30 tỉnh thành ghi nhận trên 1.000 ca mắc, địa phương có số mắc cao nhất trong ngày lên tới hàng chục ngàn ca.

Lần đầu tiên sau 4 tháng (từ 14-12-2021), Hà Nội có số ca mắc COVID-19 mới trong ngày xuống dưới 1.000 ca. Trong khi đó tại TP.HCM, số ca mắc mới cũng lần đầu tiên giảm xuống dưới 100 ca kể từ ngày 8-2-2022.

Tin sáng 22-4: Việt Nam có 4 kỳ lân; Đất Xanh nói về ông Trí Thìn; Trứng ở Aeon Tân Phú đâu hết? - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Nhiều vùng cả nước bớt mưa, bắt đầu nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sau đợt mưa kéo dài vừa qua, các vùng trên cả nước đã bớt mưa, nhiều nơi còn xuất hiện nắng nóng.

Trong hôm nay 22-4, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng khu vực vùng núi phía Bắc ngày có mưa rải rác. Khu vực Tây Bắc từ ngày 23-4 có nắng nóng.

Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng, vùng núi phía tây của Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 23-4 có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo mức nhiệt cao nhất đợt nắng nóng này ở Hà Nội, Tây Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ có thể lên tới 35 độ C, còn Trung Bộ có nơi lên tới 38-39 độ C.

ban do luong mua

Bản đồ tổng kết lượng mưa 1 tháng qua

Khu vực Bắc Bộ trong hôm nay và 3 ngày tiếp theo chỉ số tia cực tím ở ngưỡng 6-7, ngưỡng có nguy cơ gây hại cao đến cơ thể. Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ trong hôm nay và 3 ngày tới cường độ tia cực tím cực đại ngày đều sẽ ở mức rất cao, ngưỡng 9-11, mức có nguy cơ gây hại rất cao đến cơ thể.

Ứng dụng Pamair cảnh báo chỉ số AQI khu vực Bắc Bộ ở mức ô nhiễm. Các nơi như huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, huyện Thạch Thất, thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, Hà Nội, chất lượng không khí ở mức rất có hại cho sức khỏe. Khu vực từ Bắc Trung Bộ trở vào Nam chất lượng không khí ổn định.

'Cò' đất lại nườm nượp kéo về ngay sau kiến nghị xây cầu Mã Đà

TTO - Chỉ vài ngày sau khi có kiến nghị xây cầu Mã Đà kết nối tỉnh Bình Phước với Đồng Nai, hàng trăm 'cò' đất và giới đầu cơ ồ ạt kéo về các xã Tân Hưng, Tân Lợi thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước mồi chài mua bán đất, phân lô bán nền.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên