21/04/2022 06:33 GMT+7

Tin sáng 21-4: Giá xăng dự kiến tăng 800-1.000 đồng/lít; 130.000 bất động sản sẽ được 'cởi trói'?

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Dự kiến hôm nay 21-4 giá xăng tăng thêm 800-1.000 đồng/lít; giá vật liệu xây dựng tiếp tục tăng; sau thời gian dài chờ đợi, 100.000 căn hộ condotel, 30.200 biệt thự nghỉ dưỡng và 10.000 văn phòng có thể được cấp sổ hồng là các tin đáng chú ý.

Tin sáng 21-4: Giá xăng dự kiến tăng 800-1.000 đồng/lít; 130.000 bất động sản sẽ được cởi trói? - Ảnh 1.

Đổ xăng tại cây xăng ở quận 4, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Giá xăng sẽ tăng thêm 800-1.000 đồng/lít vào hôm nay?

Sau 3 lần giảm giá liên tiếp, giá xăng dầu trong nước có thể tăng trở lại vào phiên điều chỉnh hôm nay (21-4) do giá cơ sở tăng lên trong thời gian qua. Theo các đầu mối nhập khẩu, giá bán lẻ xăng dầu có thể tăng thêm từ 800-1.000 đồng/lít.

"Cháy vé" máy bay dịp lễ 30-4

Nhu cầu đi du lịch bằng đường hàng không dịp 30-4 và 1-5 được đánh giá "bùng nổ" qua sức mua vé máy bay tăng chóng mặt, nhiều hãng đã "cháy vé". Các hãng hàng không đã cấp tốc tăng tải thêm nhiều chuyến bay, bổ sung năng lực phục vụ trong giai đoạn này.

Dự báo giá vật liệu xây dựng tiếp tục tăng

Trong quý 1-2022, giá vật liệu xây dựng có xu hướng tăng mạnh theo xu thế tăng chung của thế giới. Theo dự báo của các chuyên gia, trong thời gian tới, giá các loại vật liệu xây dựng sẽ còn tiếp tục tăng.

Xuất khẩu hải sản đạt trên 920 triệu USD trong quý đầu năm

Tháng 3-2022, tổng xuất khẩu các sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam đạt trên 355 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các sản phẩm hải sản đạt trên 920 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện xuất khẩu hải sản chiếm 36% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước.


Tin sáng 21-4: Giá xăng dự kiến tăng 800-1.000 đồng/lít; 130.000 bất động sản sẽ được cởi trói? - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đề nghị bổ sung COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp

Bộ Y tế vừa hoàn tất dự thảo thông tư bổ sung COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, người làm nghề, công việc thường gặp và có yếu tố tiếp xúc với COVID-19, được chẩn đoán mắc COVID-19 từ tháng 1-2020 sẽ được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp, khám giám định và được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định.

Tiêm vắc xin COVID-19 mũi 4 cho nhóm nguy cơ cao

Trong thông báo kết luận phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ, ngành chức năng chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tiêm mũi 4 cho các đối tượng cần tiêm, nhất là người cao tuổi (từ 60 trở lên), người có bệnh nền, công nhân trong các khu công nghiệp, người lao động làm việc tại khu vực đông người.

Tính đến ngày 19-4, Bộ Y tế cho biết đã tiêm được gần 210.108.000 liều vắc xin COVID-19 (các mũi 1, 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại), trong đó riêng trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm 88.820 liều.

Tân Hoàng Minh khó tìm khách mua dự án để hoàn tiền trái phiếu

Đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết nhiều lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đang bị tạm giam ở nhiều nơi, chưa được cơ quan chức năng hướng dẫn nên tập đoàn chưa có lộ trình cụ thể hoàn tiền cho nhà đầu tư đến hạn. Hiện Tân Hoàng Minh đang tìm người mua 3 dự án để có thể chi trả cho nhà đầu tư.

"Số phận" pháp lý của condotel sẽ được định đoạt trong 3 tháng nữa

Bộ Tài nguyên và môi trường đang dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết Luật đất đai, theo hướng sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng) cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng.

Dự kiến nghị định này sẽ được Chính phủ ban hành vào tháng 6-2022, theo đó gần 100.000 căn hộ condotel, hơn 30.200 biệt thự nghỉ dưỡng và khoảng 10.000 văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) trên cả nước sẽ được cấp sổ hồng.

Nhiều chuyên gia bất động sản nhận định nếu quy định cấp sổ hồng cho các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng được ban hành thì hàng trăm dự án trên cả nước được "cởi trói", nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn vào bất động sản nghỉ dưỡng, thị trường sẽ "bùng nổ" trở lại.

Bắc Bộ gia tăng ô nhiễm, Nam Bộ có nắng nóng

Phần dự báo thời tiết hôm nay 21-4, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Rạng sáng trời lạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Các khu vực khác: Đà Nẵng trở vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần chú ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong hôm nay cả nước phổ biến có chỉ số tia cực tím ở mức nguy cơ gây hại rất cao (8 - 10), Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng chạm mức nguy hiểm.

Ứng dụng Pamair hiển thị chỉ số AQI khu vực Bắc Bộ ở mức gây hại cho sức khỏe, các tỉnh Thanh Hóa trở vào Nam chất lượng không khí ổn định, riêng TP.HCM có xu hướng gia tăng ô nhiễm.

Tin sáng 20-4: Xăng có thể lại tăng giá từ ngày mai; Hà Nội bất ngờ dừng bán 600 biệt thự, vì sao? Tin sáng 20-4: Xăng có thể lại tăng giá từ ngày mai; Hà Nội bất ngờ dừng bán 600 biệt thự, vì sao?

TTO - Giá xăng có thể tăng từ ngày mai 21-4; Hà Nội bất ngờ dừng bán 600 biệt thự với lý do 'để rà soát', thực tế ra sao?; Miền Bắc sắp nắng nóng sau đợt mưa lớn... là những tin đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên