13/10/2021 07:29 GMT+7

Tin sáng 13-10: Đề nghị cho xe khách từ Hà Nội, TP.HCM chạy lại; vắc xin trẻ em sắp về

L.ANH - H.LỘC - T.PHÙNG
L.ANH - H.LỘC - T.PHÙNG

TTO - Từ ngày 13 đến 20-10, Bộ Giao thông vận tải đã cho phép 2 đôi tàu Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - TP.HCM trở lại hoạt động thí điểm, sau đó sẽ đánh giá, điều chỉnh. Sở Giao thông vận tải Hà Nội và TP.HCM cũng đề nghị cho phép xe khách đi, đến.

Tin sáng 13-10: Đề nghị cho xe khách từ Hà Nội, TP.HCM chạy lại; vắc xin trẻ em sắp về - Ảnh 1.

Bến xe Mỹ Đình từng nhộn nhịp nhất ở Hà Nội đang chờ để được hoạt động trở lại - Ảnh: NAM TRẦN

Từ hôm nay 13-10, Hà Nội và TP.HCM đề nghị thí điểm trong 1 tuần cho xe khách chạy lại.

Trước đó, ngày 10-10, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế để thí điểm hoạt động trở lại vận tải hành khách đường bộ từ ngày 13 đến 20-10 theo kế hoạch.

Đến ngày 12-10, 7 tỉnh thành đồng ý chạy lại xe khách liên tỉnh gồm: Điện Biên, TP.HCM, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Bình, Ninh Bình.

Dự kiến ngày 13-10, các tuyến xe khách liên tỉnh của 6 tỉnh nói trên, trừ TP.HCM, sẽ hoạt động lại.

Tin sáng 13-10: Đề nghị cho xe khách từ Hà Nội, TP.HCM chạy lại; vắc xin trẻ em sắp về - Ảnh 2.

Xe khách chuẩn bị hoạt động trở lại

Đề nghị thí điểm cho xe chở khách đi, đến Hà Nội, TP.HCM

Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, về việc thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng ôtô đến và đi từ TP.HCM, dự kiến thực hiện từ ngày 13 đến ngày 20-10.

Tần suất hoạt động tối thiểu 5% và tối đa không vượt quá 30% số chuyến trong 7 ngày của từng đơn vị, theo lưu lượng đã được Sở Giao thông vận tải ở hai đầu tuyến thống nhất công bố (số chuyến/tháng), có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm).

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng có văn bản đề xuất cho mở lại vận tải hành khách công cộng và xe khách liên tỉnh. Đối với vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ, sở đề xuất UBND TP báo cáo thường trực Thành ủy, cho phép mở lại một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ bằng ôtô.

Các tuyến đề xuất là đi/đến các tỉnh thành Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên.

Tổng số chuyến bằng 5% số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được sở công bố. Thời gian thực hiện từ ngày 13 đến 20-10.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng đề xuất tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng. Trong đó, xe buýt được phép hoạt động 50% biểu đồ chạy xe.

Taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ được phép hoạt động 50% số lượng phương tiện được Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu còn hiệu lực.

Riêng xe máy chở khách, bao gồm cả xe công nghệ, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho rằng loại hình vận tải này không đảm bảo nguyên tắc 5K, đề xuất chưa cho phép mở lại thời điểm này.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM đang chờ các sở giao thông vận tải có tuyến xe khách liên tỉnh với TP.HCM gửi văn bản thống nhất để cùng khai thác. Tại Hà Nội, đến tối 12-10, thường trực Thành ủy, UBND TP Hà Nội vẫn chưa có quyết định cho phép vận tải hành khách công cộng được hoạt động trở lại.

TP.HCM: Đề xuất thành lập mỗi quận, huyện 1 bệnh viện dã chiến

Song song với việc giải thể các bệnh viện dã chiến TP, Sở Y tế TP.HCM cho rằng rất cần duy trì, thành lập thêm các bệnh viện dã chiến quận, huyện để tiếp nhận các F0 không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Theo đó, ngoài việc duy trì 15 bệnh viện hiện có (quy mô gần 7.000 giường); Sở Y tế TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP chỉ đạo thành lập tại mỗi quận, huyện một bệnh viện dã chiến, quy mô từ 300 - 500 giường/bệnh viện, trong đó có 30-50 giường oxy để sẵn sàng đáp ứng khi có sự cố xảy ra.

Các bệnh viện tại TP dù đã chuyển đổi công năng nhưng vẫn có 1 đơn vị, khoa điều trị COVID-19.

Một số bệnh viện dã chiến quận, huyện đang sử dụng trường học cần chuẩn bị phương án di dời sang cơ sở hạ tầng mới phù hợp. Ưu tiên sử dụng nguồn đất công thành lập bệnh viện để có thể sử dụng lâu dài.

Theo lộ trình từ cuối tháng 10 đến tháng 12-2021, 16 bệnh viện dã chiến của TP với quy mô khoảng 37.000 giường sẽ lần lượt ngừng hoạt động, hoàn thành "sứ mệnh" tiếp nhận chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19 trong hơn 3 tháng qua.

Cậu bé 14 tuổi được tiêm vắc xin COVID-19 của Moderna ở Tây Ban Nha - Ảnh: REUTERS

Cậu bé 14 tuổi được tiêm vắc xin COVID-19 của Moderna ở Tây Ban Nha - Ảnh: REUTERS

Vắc xin cho trẻ 12-17 tuổi có thể về vào cuối tháng 10

Bộ Y tế cho biết đang xây dựng hướng dẫn tiêm chủng cho nhóm trẻ 12-17 tuổi, dự kiến ban hành trong vài ngày tới.

Hướng dẫn này chuẩn bị để khi vắc xin về vào cuối tháng 10 sẽ tổ chức tiêm cho nhóm trẻ này, mục tiêu là tiêm cho 95% trẻ 12-17 tuổi trong quý 4-2021.

Việt Nam đã mua 20 triệu liều vắc xin dành cho trẻ 12-17 tuổi và ước tính hiện có gần 9 triệu trẻ trong độ tuổi.

Bộ Y tế cũng cho biết sẽ rà soát số lượng, nghiên cứu, xem xét các tài liệu để chuẩn bị khi có vắc xin cho nhóm 3-11 tuổi có thể tiếp cận nguồn vắc xin, tiêm chủng cho các cháu.

Mới có 7 tỉnh thành chấp thuận chạy lại xe khách liên tỉnh Mới có 7 tỉnh thành chấp thuận chạy lại xe khách liên tỉnh

TTO - Thống kê của Tổng cục Đường bộ từ 21 sở giao thông vận tải, đến chiều tối 12-10 mới có 7 tỉnh thành chấp thuận kế hoạch chạy lại xe khách liên tỉnh. Có 14 sở đang chờ UBND tỉnh cho ý kiến.



L.ANH - H.LỘC - T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên