12/12/2021 07:22 GMT+7

Tin sáng 12-12: Hà Nội đã có quận 'vùng cam'; TP.HCM 6 chiến lược chính kiểm soát dịch COVID-19

L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN
L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN

TTO - Hà Nội và TP.HCM vừa thông báo cấp độ dịch mới, vẫn ở cấp độ 2. TP.HCM có 8 địa phương cấp độ 1, 13 quận huyện cấp độ 2, quận 4 cấp độ 3. Tại Hà Nội có 8 quận huyện cấp độ 1, 21 quận huyện cấp độ 2, quận Đống Đa cấp độ 3.

Tin sáng 12-12: Hà Nội đã có quận vùng cam; TP.HCM 6 chiến lược chính kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin mũi 2 Pfizer cho học sinh khối lớp 10 Trường THPT Trưng Vương, quận 1, TP.HCM sáng 23-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cụ thể tại TP.HCM, quận 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú và huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn ở cấp độ dịch 1 (vùng xanh).

13 địa phương cấp độ 2 là quận 1, 3, 5, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, TP Thủ Đức và huyện Cần Giờ, Nhà Bè (vùng vàng).

Quận 4 vẫn duy trì cấp độ 3 (vùng cam).

Tại Hà Nội, các quận huyện Ba Vì, Long Biên, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thạch Thất, Ứng Hòa là vùng xanh, cấp độ dịch 1.

Quận Đống Đa là vùng cam (cấp độ dịch 3), với số mắc mới bình quân trong tuần qua lên tới 177/100.000 dân/tuần.

Số còn lại là vùng vàng (nguy cơ trung bình, gồm 21 quận huyện). Đây là lần đánh giá cấp độ dịch đầu tiên kể từ khi thực hiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19 từ tháng 10 vừa qua, Hà Nội có quận huyện ở cấp độ dịch 3. 

Trong khi đó, hiện số mắc mới hằng ngày ở Hà Nội đều rất cao, thường xuyên nằm trong nhóm 5 tỉnh thành có số mắc cao nhất nước.

Ở quy mô cấp phường, xã, thị trấn, TP.HCM có 115/312 địa phương cấp độ 1; 176/312 địa phương cấp độ 2 và 21/312 địa phương cấp độ 3. Như vậy có 36 phường xã giảm cấp độ dịch và 24 phường xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước.

Tin sáng 12-12: Hà Nội đã có quận vùng cam; TP.HCM 6 chiến lược chính kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Nhân viên trạm y tế lưu động phường 11, quận Tân Bình thăm hỏi và phát thuốc cho các F0 điều trị tại nhà - Ảnh: DUYÊN PHAN

TP.HCM 6 chiến lược chính kiểm soát dịch

UBND TP.HCM cũng đã có quyết định phê duyệt Chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn TP nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân.

Cụ thể, những chiến lược chính gồm: (1) Bao phủ vắc xin COVID-19 đến từng người dân trên địa bàn thành phố; (2) Kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới; (3) Quản lý và chăm sóc F0 tại nhà; (4) Điều trị F0 tại các bệnh viện; (5) Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân và cộng đồng trong phòng, chống dịch; (6) Nâng cao năng lực phòng, chống dịch.

Theo đó, TP hình thành mạng lưới Trạm y tế - Trạm y tế lưu động - Tổ y tế lưu động khu phố - Tổ COVID-19 cộng đồng; xây dựng đề án nâng cao năng lực y tế cơ sở, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù cho nhân viên y tế tại y tế cơ sở; thí điểm cho bác sĩ mới tốt nghiệp thực hành 12 tháng tại y tế cơ sở...

Đồng thời, TP cụ thể hóa chiến lược "mỗi phường, xã, thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ" thành trách nhiệm của lãnh đạo địa phương. Ban chỉ đạo phường, xã, thị trấn sẽ trực tiếp điều hành mọi hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn...

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 10-12, ngày đầu tiên triển khai tiêm mũi bổ sung và nhắc lại cho người dân mới có 1.629 người được tiêm mũi 3. Trong đó, có 244 người được tiêm mũi bổ sung và 1.385 người được tiêm mũi nhắc lại.

Theo kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 của TP.HCM đến ngày 31-12-2021, TP sẽ tiếp tục tiêm mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên (bao gồm người từ các tỉnh về TP.HCM sinh sống và làm việc) và tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi của TP.

Tin sáng 12-12: Hà Nội đã có quận vùng cam; TP.HCM 6 chiến lược chính kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Hà Nội: Mới có 76 F0 cách ly, điều trị tại nhà; số ca tử vong tăng

Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội, hiện có 7.651 F0 đang điều trị tại bệnh viện (1.743 người), cơ sở thu dung điều trị của TP (3.897 người), trạm y tế lưu động 1.702 người, 76 người theo dõi cách ly tại nhà. 

Tổng số ca chuyển nặng riêng trong ngày 10-12 là 144 ca, tích lũy số tử vong từ đầu mùa dịch đến nay là  53 ca, đã tăng nhanh hơn trong những ngày gần đây.

Tin sáng 12-12: Hà Nội đã có quận vùng cam; TP.HCM 6 chiến lược chính kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Hà Nội xét nghiệm sàng lọc ngoài cộng đồng cho người dân - Ảnh: NAM TRẦN

Thủ tướng: Bộ trưởng Y tế cần làm tốt hơn công tác truyền thông phòng chống COVID-19

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến của Thủ tướng. Theo đó, thông báo nêu rõ để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ trưởng Bộ Y tế rút kinh nghiệm, chủ động chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt hơn công tác truyền thông trong phòng chống dịch COVID-19.

Đồng thời, có giải pháp phù hợp để kịp thời khắc phục tình trạng không ít cán bộ y tế đang nghỉ việc, nhất là ở các TP lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Thủ tướng cũng yêu cầu bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, tổ chức lễ tôn vinh và khen thưởng các thầy thuốc trong tháng 12-2021.

Thời gian qua, riêng tại TP.HCM có gần 1.000 cán bộ y tế xin nghỉ việc, trong cao điểm dịch COVID-19 cũng đã có 3 y bác sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, Công đoàn y tế Việt Nam đã đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho 3 y bác sĩ này, nhưng hiện đang tắc ở khâu thủ tục, trong đó có cả thủ tục từ Bộ Y tế.

Tin sáng 12-12: Hà Nội đã có quận vùng cam; TP.HCM 6 chiến lược chính kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành

- Hà Nội tối 11-12 thông báo 24 giờ qua ghi nhận 731 ca COVID-19 mới, trong đó có 204 ca cộng đồng, khu cách ly (444), khu phong tỏa (83). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4: 17.553 ca, trong đó số ca cộng đồng 6.545 ca, số ca cách ly 11.008 ca. 

Hà Nội điều chỉnh cấp độ dịch, hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng). 8 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh), giảm 1 địa bàn so với công bố vào ngày 3-12; 21 quận, huyện ở cấp độ 2 (giảm 2 quận, huyện) và 1 quận ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, tương ứng với màu cam) là quận Đống Đa. 

Hải Phòng ngày 11-12 tiếp tục ghi nhận con số F0 tăng với 260 ca dương tính, nhiều nhất là huyện An Dương với 41 ca. Từ ngày 1-1, Hải Phòng chỉ đạo thu phí điều trị đối với các F0 không có chống chỉ định tiêm vắc xin COVID-19 nhưng không thực hiện tiêm. Tính đến nay, Hải Phòng có tổng hợp 2.301 ca COVID-19.

- Tối 11-12, Thừa Thiên Huế cho biết đến 18h có 235 ca bệnh khẳng định dương tính được phát hiện tại khu cách ly tập trung 4 ca, giám sát y tế tại nhà 8 ca, F1 đang thực hiện cách ly tại nhà 135 ca và tại cộng đồng 88 ca. 

Tính đến nay, toàn tỉnh có 6.306 ca F0, bao gồm cả số bệnh nhân nơi khác chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Hiện đang điều trị 2.540 ca, đã được điều trị khỏi 3.755 ca. Có 11 ca tử vong, trong đó có 4 ca bệnh nặng từ các tỉnh khác chuyển đến và các trường hợp tử vong đều do già yếu, bệnh nền.

- Tính từ 13h ngày 10-12 đến 13h ngày 11-12, Đà Nẵng ghi nhận 188 ca COVID-19; trong đó, 2 ca cách ly tập trung, 108 ca cách ly tại nhà, 12 ca khu phong tỏa, 66 ca cộng đồng. Tính từ ngày 16-10 đến nay có 2.571 ca COVID-19. 

Đà Nẵng đã tiêm 1.849.424 liều vắc xin, trong đó 966.508 người được tiêm mũi 1 và 882.916 người được tiêm mũi 2 (hơn 99% người trên 18 tuổi). Phường Hòa Khánh Bắc từ tình trạng dịch ở cấp độ 3 lên cấp độ 4.

- Tính từ ngày 27-4 đến ngày 11-12, Đắk Lắk ghi nhận 9.052 ca COVID-19. Trong đó, đang điều trị 2.346 ca; đã khỏi bệnh 6.657 ca; tử vong 49 ca. Nhiều nơi phát hiện ca bệnh là tại các buôn làng, ý thức phòng dịch COVID-19 của người dân chưa được nâng cao.

TP Buôn Ma Thuột đã thành lập 25 trạm y tế lưu động, 248 tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà. Thành lập tổ điều phối chuyển bệnh nhân có chuyển biến nặng vào bệnh viện tầng 2 để điều trị.

- Ngày 11-12 Bình Phước ghi nhận 1.146 ca COVID-19, xếp thứ 2 sau TP.HCM. Tính đến nay, tổng cộng tỉnh có 15.405 ca COVID-19, trong đó 8.533 ca đang được điều trị, có 27 ca tử vong. Bình Phước điều chỉnh việc phân loại cấp độ dịch: có 57 xã (chiếm hơn 50%) cấp độ 3 và 4; có 9 huyện cấp độ 3; còn mức độ dịch ở quy mô tỉnh là cấp độ 2.

Tin COVID-19 chiều 11-12: Cả nước 16.141 ca mới, số ca tử vong có xu hướng giảm Tin COVID-19 chiều 11-12: Cả nước 16.141 ca mới, số ca tử vong có xu hướng giảm

TTO - Bản tin chiều 11-12 của Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 16.141 ca mắc COVID-19 mới, đây là mức cao nhất kể từ tháng 10 trở lại đây.

L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19