Thứ 4, ngày 10 tháng 8 năm 2022
Tin sáng 1-7: Từ hôm nay phí cấp căn cước tăng gấp đôi; Chợ Rẫy chỉ đủ thuốc cho 60% nhu cầu
TTO - Từ hôm nay, phí cấp căn cước tăng gấp đôi; Bộ Y tế nhắc 5 tỉnh tiêm vắc xin COVID-19 mũi 3 đạt dưới 50%, 6 tỉnh thành tiêm mũi 1 cho trẻ 5-12 tuổi đạt dưới 40%; Hôm nay 1-7, Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam... là các tin đáng chú ý sáng nay.

Người dân tại TP.HCM làm thủ tục cấp căn cước công dân - Ảnh: TỰ TRUNG
Từ 1-7, lệ phí cấp căn cước công dân tăng gấp đôi
Từ ngày 1-7, mức lệ phí làm căn cước công dân (CCCD) sẽ tăng gấp đôi hiện nay do áp dụng thu phí theo thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính.
Trước đó (từ đầu năm 2022), người dân làm CCCD gắn chip được giảm 50% lệ phí do áp dụng thông tư 120/2021 của Bộ Tài chính. Mức thu này nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, được thực hiện từ 1-1-2022 đến hết ngày 30-6-2022.
Từ 1-7, việc thu phí sẽ áp dụng theo thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính, lệ phí làm CCCD sẽ tăng. Cụ thể: chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang CCCD là 30.000 đồng/thẻ (hiện là 15.000 đồng).
Cấp đổi thẻ CCCD bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu có mức lệ phí là 50.000 đồng/thẻ (hiện là 25.000 đồng). Trường hợp cấp lại thẻ CCCD bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam có mức lệ phí là 70.000 đồng/thẻ.
Các trường hợp không phải nộp lệ phí gồm: cấp CCCD lần đầu cho công dân từ đủ 14 tuổi; đổi thẻ CCCD khi đến tuổi đổi thẻ (25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi); đổi thẻ CCCD khi xảy ra sai sót thông tin do lỗi của cơ quan quản lý căn cước.
Cung cấp nhiều thông tin mới trong dữ liệu nhà ở, thị trường bất động sản
Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành nghị định 44, có hiệu lực thực hiện từ ngày 15-8 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản.

Một khu nhà ở xã hội đang xây dựng - Ảnh: ĐẶNG TUÂN
Theo đó, kể từ thời gian kể trên, hệ thống dữ liệu nhà ở, thị trường bất động sản sẽ cung cấp nhiều thông tin mới trong bộ cơ sở dữ liệu nhà ở và bất động sản (so với dữ liệu hiện tại thực hiện theo quy định năm 2015).
Trong đó bao gồm thông tin dư nợ tín dụng trong hoạt động kinh doanh bất động sản; phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản; thông tin dự án bất động sản đủ điều kiện giao dịch, tình hình giao dịch của dự án, chuyển nhượng qua sàn giao dịch, tình hình tồn kho, quy hoạch và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong kỳ...
Bệnh viện thiếu nghiêm trọng thuốc, vật tư y tế
Tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ngày 30-6, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hiện thuốc, hóa chất trong bệnh viện chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu thực tế.
Số stent sử dụng can thiệp tim mạch, bệnh viện dự trù cho 6 tháng nhưng chỉ dùng trong 2 tháng đã hết do bệnh nhân tuyến dưới chuyển lên rất đông.
"Trong nhiều nguyên nhân chuyển tuyến của người bệnh, có cả nguyên nhân thiếu thuốc, vật tư y tế điều trị ở tuyến dưới", Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện có 40 bệnh viện, sở y tế trong cả nước báo cáo thiếu thuốc và nhiều bệnh viện thiếu vật tư, trang thiết bị y tế...
Bộ Y tế tiếp tục nhắc các tỉnh thành tiêm vắc xin COVID-19 chậm
Bộ Y tế sáng nay 1-7 đã "nhắc" hiện còn 5 tỉnh tiêm vắc xin COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt dưới 50%, gồm Khánh Hòa 41,9%, Bình Thuận 35,4%, Sóc Trăng 40%, Cà Mau 38,1%, Hậu Giang 35,1%.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm vắc xin COVID-19 mũi 4 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM chiều 30-6 - Ảnh: DUYÊN PHAN
6 tỉnh thành tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt dưới 40%, gồm Hà Nội 26%, Vĩnh Phúc 32,5%, Đà Nẵng 26,6%, Quảng Nam 25,9%, Khánh Hòa 25,7%.
Bộ Y tế cho biết những ngày gần đây tiến độ tiêm đã nhanh hơn giai đoạn đầu tháng 6, mỗi ngày tiêm trên 1 triệu mũi, tỉ lệ tiêm mũi 3 tăng lên mức trên 67% (vài ngày trước chỉ đạt trên 64%), tuy nhiên các tỉnh thành kể trên vẫn rất chậm.
Hôm nay 1-7, Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam
Theo thông cáo phát đi sáng sớm nay của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chính sách bảo hiểm y tế thực hiện từ năm 1992, cách đây tròn 30 năm, đã góp phần thay đổi hiệu quả cơ chế tài chính y tế.
Đến hết năm 2021, đã có 91% người dân tham gia bảo hiểm y tế (trong khi các năm 2009 và 2015 độ bao phủ bảo hiểm y tế lần lượt là 57% và 74,7%). Hằng năm hiện có trên 100 triệu lượt người khám chữa bệnh được chi trả quyền lợi bảo hiểm y tế.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho biết hiện danh mục thuốc bảo hiểm y tế có trên 1.000 hoạt chất hóa dược, sinh phẩm, hàng trăm thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
Bảo hiểm y tế cũng đang chi trả cho người sử dụng hơn 9.000 dịch vụ kỹ thuật, 337 vật tư y tế, trong đó có những phẫu thuật, thủ thuật chi phí cao như mổ robot, thay khớp, thay đĩa đệm cột sống, đặt máy tạo nhịp tim...


-
TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thông qua đạo luật đầu tư hàng tỉ USD vào ngành bán dẫn và các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao khác mà chính quyền nước này lo ngại đang bị thống trị bởi Trung Quốc.
-
TTO - Sở GTVT TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư 16 nút giao thuộc danh mục ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2022-2025 nhằm kéo giảm ùn tắc trong nội đô.
-
TTO - Quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden không được thông báo về việc khám nhà cựu tổng thống Donald Trump và chỉ biết sau khi đọc tin tức và mạng xã hội. Thực ra FBI có thể xin lệnh khám xét mà không cần báo với Nhà Trắng.
-
TTO - Tối 9-8, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Hải, tài xế xe hơi tông xe máy làm chết 2 người.
-
TTO - "Tôi chỉ coi Việt Nam là đối thủ bóng đá đơn thuần. Họ không phải là kẻ thù để bắt buộc phải thắng bằng mọi giá. Tất nhiên, chúng tôi khuyến khích các cầu thủ luôn phải khát khao giành chiến thắng ở mọi trận đấu".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận