01/01/2022 07:25 GMT+7

Tin sáng 1-1: Hà Nội vận động có việc cần mới ra đường, TP.HCM xét nghiệm tất cả người nhập cảnh

L.ANH - X.MAI - TTXVN
L.ANH - X.MAI - TTXVN

TTO - UBND TP Hà Nội - địa phương liên tục có số ca COVID-19 hàng ngày cao nhất nước hơn 10 ngày qua - vừa có chỉ thị phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết dương lịch và đầu năm mới 2022, trong đó vận động người dân có việc mới ra ngoài đường.

Tin sáng 1-1: Hà Nội vận động có việc cần mới ra đường, TP.HCM xét nghiệm tất cả người nhập cảnh - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo đó, Hà Nội cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt tại các điểm công cộng, nhà ga, sân bay, bệnh viện, chợ, siêu thị…, không để phát sinh tình trạng tập trung đông người, kiên trì tuyên truyền, vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài.

Hà Nội cũng duy trì thường trực các đội phòng chống dịch cơ động, tại các cơ sở y tế đảm bảo xử lý nhanh, kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Giám sát chặt người về từ các quốc gia, vùng có dịch, tăng cường giám sát phát hiện biến chủng mới Omicron tại cộng đồng.

Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm mũi 1, mũi 2 và tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại vắc xin COVID-19. Để kiểm soát di biến động của dân cư, UBND TP yêu cầu tiếp tục lắp đặt và triển khai quét mã QR căn cước công dân gắn chip tại các khu vực có nguy cơ cao.

Tin sáng 1-1: Hà Nội vận động có việc cần mới ra đường, TP.HCM xét nghiệm tất cả người nhập cảnh - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Bộ Y tế tập trung, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có chỉ thị 35 về tăng cường các biện pháp để bảo đảm đón Tết Nhâm Dần lành mạnh, vui tươi.

Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả nghị quyết số 128 của Chính phủ về "Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Tập trung, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa đông - xuân.

Yêu cầu Bộ Y tế chủ động các phương án đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19 nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly và điều trị phù hợp ngay khi phát hiện ca bệnh, đẩy nhanh hơn tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, bảo đảm tiêm an toàn, khoa học, hiệu quả, đẩy mạnh truyền thông thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, không lơ là chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ 2 mũi và mũi thứ 3 vắc xin COVID-19.

Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ, có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị (nhất là máy thở, oxy y tế) để tổ chức điều trị người bệnh COVID-19, cấp cứu do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, sinh đẻ trong những ngày Tết…

Các cơ sở y tế, bệnh viện thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, tăng giá hàng loạt; tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi đầu cơ, tích trữ, buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành.

Tin sáng 1-1: Hà Nội vận động có việc cần mới ra đường, TP.HCM xét nghiệm tất cả người nhập cảnh - Ảnh 3.

Tiêm vắc xin Pfizer cho học sinh tại Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, TP.HCM chiều 29-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cho phép khám bệnh từ xa người bệnh COVID-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ban hành nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có cho phép khám chữa bệnh từ xa cho người bệnh COVID-19, người không thể tiếp cận cơ sở khám, chữa bệnh do dịch.

Cụ thể, hoạt động khám, chữa bệnh từ xa được thực hiện bằng việc người hành nghề ở cơ sở khám, chữa bệnh này phối hợp với người hành nghề ở cơ sở khám, chữa bệnh khác để khám, chữa bệnh cho người bệnh thông qua điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác có ứng dụng công nghệ thông tin.

Người hành nghề và cơ sở thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa phải chịu trách nhiệm về kết quả chẩn đoán, chỉ định, thực hiện phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc của mình theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa phải được thực hiện bởi người đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động và đáp ứng các yêu cầu về trang thiết bị y tế, cơ sở hạ tầng thông tin.

Tin sáng 1-1: Hà Nội vận động có việc cần mới ra đường, TP.HCM xét nghiệm tất cả người nhập cảnh - Ảnh 4.

Một điểm test nhanh COVID-19 - Ảnh: THU HIẾN

TP.HCM xét nghiệm tất cả người nhập cảnh tại sân bay từ 1-1-2022

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tối 31-12 cho biết, bắt đầu từ ngày 1-1-2022 sẽ lấy mẫu xét nghiệm nhanh đối với tất cả hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Dự kiến trong ngày đầu năm mới, lực lượng y tế sẽ lấy mẫu khoảng 200 trường hợp nhập cảnh tại sân bay này. Nếu hành khách âm tính thì sẽ xử lý theo quy định nhập cảnh trong công văn số 10688 của Bộ Y tế. Trường hợp hành khách dương tính xét nghiệm nhanh sẽ cách ly theo quy định hiện hành.

Cùng ngày, UBND TP.HCM có thông báo cấp độ dịch trên địa bàn TP đến ngày 30-12 vẫn duy trì dịch ở cấp độ 2.

Với cấp quận huyện, có 16 địa phương đạt cấp độ 1, 6 địa phương đạt cấp độ 2. So với tuần trước, có 8 địa phương giảm cấp độ dịch, từ cấp 2 xuống cấp 1, chỉ riêng quận Tân Phú tăng từ cấp 1 lên cấp 2.

Tin sáng 1-1: Hà Nội vận động có việc cần mới ra đường, TP.HCM xét nghiệm tất cả người nhập cảnh - Ảnh 5.

Hà Nội xét nghiệm sàng lọc ngoài cộng đồng cho người dân - Ảnh: NAM TRẦN

Tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành

- Ngày 31-12, Hà Nội ghi nhận 1.914 ca COVID-19 mới, trong đó có 612 ca cộng đồng. Ngoài ra, có 1.040 ca tại khu cách ly và 262 ca tại khu phong tỏa. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Nam Từ Liêm (213); Cầu Giấy (172); Hà Đông (154); Gia Lâm (152); Tây Hồ (136); Bắc Từ Liêm (112); Thanh Xuân (103); Long Biên (103); Hoàng Mai (99).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 là 48.939 ca, trong đó số ca cộng đồng 16.412, số ca đã được cách ly 31.527.

- Chiều 31-12, Hải Phòng đã nâng cấp độ dịch với 5 quận huyện thành vùng đỏ gồm Hồng Bàng, Dương Kinh, Lê Chân, Đồ Sơn và 2 huyện An Dương, Thủy Nguyên. Cùng với đó, huyện Cát Hải đã rời vùng đỏ cùng 7 quận, huyện khác. Riêng huyện đảo Bạch Long Vỹ hiện vẫn an toàn trong vùng xanh.

- Ngày 31-12, Nghệ An ghi nhận thêm 90 ca COVID-19 mới. Trong đó, có 30 ca cộng đồng. Từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 7.771 ca COVID-19. Số ca khỏi bệnh, ra viện: 6.312. Số người tử vong: 34. Hiện đang điều trị: 1.425 ca.

Toàn tỉnh đã có hơn 1,93 triệu người trên 18 tuổi tiêm đủ mũi vắc xin COVID-19, đạt tỉ lệ 98,6% so với người trên 18 tuổi và tỉ lệ 58% so với tổng dân số. Gần 270.000 trẻ em từ 12 - 17 tuổi đã tiêm ít nhất 1 mũi, trong đó có hơn 111.000 em đã tiêm đủ mũi cơ bản.

- Tiền Giang số ca mắc mới trung bình mỗi ngày trong tuần qua từ 336 ca/ngày đã xuống còn 200 ca/ngày, giảm 40,5% so với tuần trước. Tiền Giang có 2.605 giường bệnh ở 3 tầng điều trị COVID-19, trong đó riêng tầng 3 - điều trị bệnh nhân nặng - có 90 giường. Công suất thu dung cả 3 tầng đạt 42,8% tổng số giường bệnh, trong đó tầng 3 là 53,3%.

Đến ngày 31-12, tỉnh có 33.472 ca COVID-19, trong đó 25.053 ca đã được điều trị khỏi, chiếm 74,8% tổng số F0 toàn tỉnh. Tiền Giang có 823 người tử vong do COVID-19, riêng trong ngày 30-12 có 14 bệnh nhân tử vong.

- Trong ngày 30-12, Tây Ninh có 907 ca COVID-19, tăng 7 ca so với ngày 29-12. Tỉnh đã có 85.046 bệnh nhân COVID-19, trong đó 75.028 người đã được điều trị khỏi bệnh, 632 người người tử vong.

Đến ngày 30-12, toàn tỉnh có 98% người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vắc xin mũi 1; có 95% người tiêm mũi 2 và 11,7% người tiêm mũi 3. Trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm vắc xin mũi 1 đạt 100%, mũi 2 đạt 98,6%.

Tin COVID-19 chiều 31-12: Cả nước 16.515 ca mới, còn 7.291 ca nặng và 226 người tử vong Tin COVID-19 chiều 31-12: Cả nước 16.515 ca mới, còn 7.291 ca nặng và 226 người tử vong

TTO - Các địa phương ghi nhận số ca giảm nhiều nhất so với hôm qua: Hải Phòng (-318), Tây Ninh (-159), TP.HCM (-140). Các địa phương ghi nhận số ca tăng cao nhất so với hôm qua: Vĩnh Long (+494), Bình Phước (+244), Bến Tre (+171).

L.ANH - X.MAI - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19