01/10/2019 09:03 GMT+7

Tin người nổi tiếng quảng cáo thuốc, bệnh nhân thêm khổ

HỮU CHƠN (Q.9, TP.HCM)
HỮU CHƠN (Q.9, TP.HCM)

TTO - Bác sĩ giải thích rõ ràng không nghe, báo chí liên tục đăng bài cảnh báo cũng không tin, song chỉ xem vài dòng người nổi tiếng quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng là tin và chọn ngay, có người còn tự ý ngưng dùng thuốc của bệnh viện.

Tin người nổi tiếng quảng cáo thuốc, bệnh nhân thêm khổ - Ảnh 1.

Bà L.T.H.T. (ngụ Q.4, TP.HCM), nạn nhân của lô thuốc “tiên dược” trắng da. Mới đây bà T. làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng về hành vi được cho là lừa đảo của đơn vị cung cấp sản phẩm - Ảnh: HOÀNG LỘC

Công bằng mà nói, nhiều loại thực phẩm chức năng hợp pháp và qua khâu kiểm định chất lượng có công dụng tốt trong phòng ngừa cũng như hỗ trợ điều trị một số căn bệnh. Tuy nhiên, nó hoàn toàn khác với những sản phẩm lợi dụng để "ăn theo".

Chiêu trò sử dụng tên tuổi, hình ảnh của những người nổi tiếng, nhất là giới showbiz, để lăngxê, tiêu thụ một số sản phẩm chưa rõ nguồn gốc là chuyện không hề mới. Do đánh trúng tâm lý của nhiều người đang bị bệnh hoặc có nguy cơ cao mắc những chứng bệnh hiểm nghèo nên không ít trường hợp bị "sập bẫy".

Chị hàng xóm của tôi gần 60 tuổi có bảo hiểm y tế đầy đủ, bị chứng bệnh tiểu đường, huyết áp cao nhiều năm nay. Thời gian đầu chị tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ, hằng tháng đi tái khám và uống thuốc đều đặn.

Sau đó, do thiếu kiên nhẫn và bị tác động tiêu cực của những ngôn từ và "diễn xuất" hấp dẫn từ một số người bán thực phẩm chức năng trên mạng, chị đã tự ý ngưng dùng thuốc ở bệnh viện.

Thấy chị điều trị chạy theo quảng cáo vừa tốn tiền vừa bệnh nặng hơn, tôi phải cố gắng thuyết phục chị rằng căn bệnh này phải chữa lâu dài chứ không thể nôn nóng. Cũng may là chị đã nghe ra nên kịp cứu vãn tình thế.

Một đồng nghiệp nam của tôi rơi vào tình cảnh "trên bảo dưới không nghe" khó nói. Anh vốn sĩ diện nên không đi khám ở bệnh viện mà tìm mua "thần dược" trên mạng, âm thầm tự điều trị để đảm bảo "bí mật". Tôi phát hiện ra và khuyên nhủ anh đến phòng khám nam khoa của Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM). Quả nhiên, vài tháng sau anh chủ động cảm ơn tôi vì đã cải thiện được "chuyện ấy".

Một tâm lý sai lầm của nhiều người vô tình giúp những loại "tiên dược" có đất sống đó là nhẹ dạ cả tin. Bác sĩ khám ở bệnh viện giải thích rõ ràng vẫn không nghe, báo chí chính thống liên tục đăng bài cảnh báo cũng không tin, song chỉ cần xem vài dòng quảng cáo kèm hình ảnh bắt mắt là "chọn" ngay. Có người nhiệt tình đến mức chịu khó bấm "chia sẻ" cho bạn bè cùng biết.

Trước cơn bão thông tin chưa được kiểm chứng tràn lan trên mạng xã hội kiểu "vàng thau lẫn lộn", người dân cần tỉnh táo để nhận biết thật - giả, tránh bị "tiền mất tật mang".

Tuy nhiên, theo tôi, điều quan trọng nhất là các cơ quan chức năng cần lập hàng rào bảo vệ người tiêu dùng bằng cách tăng cường kiểm tra chất lượng, xuất xứ của các sản phẩm được giới thiệu, mời chào trên mạng. Xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) chứ không phải là người nổi tiếng thì muốn nói sao cũng được.

Tư vấn của bác sĩ là lựa chọn số 1

CLB "Cuộc chiến chống ung thư" ra đời từ cuối năm 2016, đến nay có trên 8.000 thành viên ung thư khắp cả nước. Bệnh nhân ung thư phải đối mặt với nhiều thử thách đau đớn trong quá trình điều trị, vì thế đôi lúc có người bệnh tâm lý rất hoang mang, muốn bỏ cuộc, khóc lóc, nghĩ đến cái chết hoặc thậm chí cáu gắt với cả bác sĩ điều trị.

Nguyên tắc hoạt động của CLB là tuyệt đối không cho quảng cáo. Khi trang Facebook của CLB đi vào hoạt động, có người lấy tên của các "thần y", bác sĩ nổi tiếng... "đột nhập" vào để đăng quảng cáo về các bài thuốc điều trị ung thư chưa được kiểm chứng, các loại thực phẩm chức năng. Đối với những trường hợp này, tôi đều cảnh cáo, đuổi ra khỏi nhóm, bởi không thể chấp nhận hành vi dẫn người bệnh đến chỗ nguy hiểm.

Để tránh các trường hợp bị tác động bởi những thông tin quảng cáo sai lệch, phản khoa học, trên trang Facebook của CLB thường xuyên đăng các thông tin cảnh báo. Có một đợt trong cộng đồng lan truyền thông tin uống các loại nấm điều trị ung thư. Tôi nói thẳng với họ là đừng nghe những tin đồn bên ngoài, chỉ có các bác sĩ mới chịu trách nhiệm về tính mạng người bệnh.

Với tôi, trước mỗi vấn đề mà thành viên trong CLB còn băn khoăn, tôi đều khuyên hãy nghe tư vấn của bác sĩ. Người nào chưa tin, tôi chỉ hỏi một câu: "Thế bác sĩ chữa bệnh cho mình hay là các tin đồn đó? Bạn tin ai, nghe ai và ai muốn giành lại sự sống cho bạn?".

TRẦN ĐỒNG (chủ nhiệm CLB "Cuộc chiến chống ung thư") - H.L. ghi

Lo lắng và bức xúc vì tin hoa hậu

Chỉ vì tin lời quảng cáo trên mạng của một hoa hậu tên D., về sản phẩm trắng da (thuốc uống và truyền trắng), tôi chấp nhận chi hàng trăm triệu đồng để sử dụng suốt một thời gian dài. Các sản phẩm được quảng cáo rầm rộ trên Facebook và Zalo. Thấy những video và hình chụp số lượng hàng trăm ngàn thùng hàng, với suy nghĩ người quảng cáo là nhân vật nổi tiếng khiến tôi tin tưởng tuyệt đối.

Thế nhưng suốt gần hai năm, dù loại thuốc được quảng cáo là "tiên dược" trắng da nhưng tôi thấy da dẻ mình vẫn không có gì thay đổi. Còn mỗi lần truyền trắng, tay tôi bị bầm, sưng nhưng người này vẫn an ủi "làm đẹp phải kiên nhẫn và phải theo đủ liệu trình".

Tôi nghi ngờ và nhiều lần yêu cầu cung cấp giấy tờ xuất xứ nguồn gốc nhưng đến nay phía bà D. vẫn không chứng minh được nguồn gốc sản phẩm, trái lại còn có ý thách thức. Là một người tiêu dùng, tôi cố gắng không chạy theo những lời quảng cáo trên mạng, nhưng vì bà D. là người có tiếng trong xã hội, lại là doanh nhân thành đạt, cùng lúc quản lý một công ty lớn với nhiều trụ sở nên tôi mới tin tưởng.

Khi sự việc xảy ra, tôi nghĩ bà D. sẽ có câu trả lời thuyết phục đến khách hàng. Bởi trước đó khi quảng cáo, bà này khẳng định nếu khách không hài lòng sẽ hoàn tiền. Thế nhưng điều tôi nhận lại chỉ là sự bức xúc và lo lắng cho tình hình sức khỏe của mình khi đã tin lời sử dụng thuốc này trong một thời gian dài.

H.T.

Chuốc họa vì tin người nổi tiếng quảng cáo bán thuốc trị bệnh, mỹ phẩm trên mạng xã hội Chuốc họa vì tin người nổi tiếng quảng cáo bán thuốc trị bệnh, mỹ phẩm trên mạng xã hội

TTO - Hàng loạt người nổi tiếng đang tận dụng các kênh trên mạng xã hội để quảng cáo. Nhiều người tiêu dùng tin tưởng đã tá hỏa khi sự thật được phơi bày.

HỮU CHƠN (Q.9, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên