
Hình ảnh được tạo bằng AI với bốn trình tạo hình ảnh khác nhau. Từ khóa được sử dụng là "Một người đang khóc trong thành phố bị ngập lụt do biến đổi khí hậu" - Ảnh: Stockholmresilience.org
Theo báo cáo công bố ngày 6-11 của Liên minh Chống tin giả về khí hậu (CAAD), việc lan tràn thông tin sai lệch về khí hậu do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra đang là thực trạng đáng báo động, mặc dù ngày càng có nhiều ý kiến ủng hộ các chính sách ứng phó biến đổi khí hậu.
Theo CAAD và Trạm quan sát về toàn vẹn thông tin (OII), lượng tin giả liên quan tới COP đã tăng 267%, với hơn 14.000 nội dung được tạo ra chỉ trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 vừa qua.
Một ví dụ điển hình là đoạn video đang lan truyền rộng rãi về cảnh lũ lụt nghiêm trọng tại thành phố Belem, Brazil, nơi đăng cai Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30).
Nhiều video ám chỉ rằng Belem không đủ điều kiện tổ chức hội nghị, trong khi hình ảnh quay thực chất là tại Tbilisi (Gruzia) hay lấy lại cảnh quay ở nơi khác cách đây đã 2 năm.
Đáng chú ý, những video giả mạo này vẫn chưa bị gỡ trên các mạng xã hội và cũng không có cảnh báo về việc sử dụng AI. Đoạn video này cho thấy cách thức tin giả do AI có thể lan truyền nhanh chóng và tác động đến nhận thức của công chúng về COP30.
Trước đó cũng đã có nhiều nội dung liên quan đến khí hậu bị làm giả trong năm nay thông qua việc sử dụng công nghệ AI.
Các nhà nghiên cứu cho biết Liên hợp quốc và các chính phủ đã bắt đầu phản ứng trước việc có quá nhiều tin giả lan truyền.
Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU) là một ví dụ, nhằm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm của nền tảng xã hội cũng như của các nhà quảng cáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận