26/09/2022 17:53 GMT+7

Tin COVID-19 chiều 26-9: Số mắc mới tăng thêm gần 500 ca; Có bài hát 'Vũ điệu 2K+' cùng đẩy lùi dịch

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Bản tin COVID-19 chiều 26-9 của Bộ Y tế cho biết số mắc mới trong ngày đã tăng thêm gần 500 ca so với ngày trước đó, lên mức 1.432 ca. Cùng lúc này, Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông, lan tỏa "Vũ điệu 2K" kêu gọi chống dịch.

Tin COVID-19 chiều 26-9: Số mắc mới tăng thêm gần 500 ca; Có bài hát Vũ điệu 2K+ cùng đẩy lùi dịch - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.473.733 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.951 ca nhiễm).

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 700 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.587.561 ca.

Số bệnh nhân đang thở oxy là 103 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 92 ca; Thở oxy dòng cao HFNC: 2 ca; Thở máy không xâm lấn: 2 ca; Thở máy xâm lấn: 7 ca

Ngày 25-9 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 1 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.146 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Trong ngày 25-9 có 16.370 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 259.911.110 liều.

Lan tỏa "Vũ điệu 2K+"

Nhằm lan tỏa thông điệp truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng xã hội về phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới, Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông "Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh", sản xuất và lan tỏa "Vũ điệu 2K+".

Chiến dịch nhằm kêu gọi người dân chủ động phòng, chống dịch và nghiêm túc tuân thủ các biện pháp 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + Vắc xin + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân và các biện pháp khác để cùng nhau bảo vệ, nâng cao sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh.

Lời bài hát "Vũ điệu 2K+" cũng là thông điệp Bộ Y tế gửi gắm đến cộng đồng:

K1 đầu là chiếc khẩu trang bên mình.

Đeo chốn đông người, đeo khi mắc bệnh.

K thứ 2 là Khử khuẩn, rửa tay mọi lúc nhá, vệ sinh kỹ càng nhà cửa quanh ta.

Vắc xin đúng lịch đúng liều.

Trang bị đủ thuốc, sớm điều trị ngay.

Cập nhật công nghệ luôn tay.

Nâng cao ý thức trong ta mỗi ngày.

2K+ cùng biện pháp khác, cùng với những biện pháp khác. Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Đây là nội dung của "Thông điệp 2K+" mà Bộ Y tế chính thức khuyến cáo đến người dân, thay thế thông điệp 5K với mong muốn cộng đồng tiếp tục thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe vì bản thân, gia đình và cộng đồng bằng cách tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, Bộ Y tế sẽ phát động Cuộc thi nhảy cover Vũ điệu 2K+, với tên gọi vũ điệu "Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh" trên nền tảng TikTok từ tài khoản TikTok Bộ Y tế @boytevietnam bắt đầu từ ngày 29-9-2022.

COVID-19 làm người Việt... đẻ nhiều hơn COVID-19 làm người Việt... đẻ nhiều hơn

TTO - 'Tỉ lệ sinh năm 2020, 2021 tăng ở nhiều vùng và nhích hơn so với mức sinh thay thế. Lý do chính theo tìm hiểu của chúng tôi là do yêu cầu cách ly vì dịch COVID-19' - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Nguyễn Doãn Tú nói.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên