18/12/2020 18:37 GMT+7

Tìm thấy thêm 1 thi thể vụ tàu chìm ở Phú Quý

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Địa phương yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tiếp nhận thuyền viên bị nạn, đồng thời khai báo y tế và cách ly theo quy định.

Tìm thấy thêm 1 thi thể vụ tàu chìm ở Phú Quý - Ảnh 1.

Phao cứu nạn của tàu XIN HONG - Ảnh: MAI THỨC

Liên quan đến vụ tàu hàng XIN HONG (quốc tịch Panama) bị chìm, chiều 18-12 ông Bùi Thế Nhân - bí thư Huyện ủy kiêm chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận - cho biết đến chiều cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể (trong đó có 1 người Trung Quốc, còn lại chưa xác định) và trục vớt được 11 thuyền viên khác lên tàu. Hiện vẫn còn 2 thuyền viên của tàu XIN HONG mất tích. 

Thời tiết tại vùng biển đảo Phú Quý có gió cấp 6, giật cấp 7 - 8, trời mây mù, tầm nhìn hạn chế, gây nhiều khó khăn trong việc phối hợp tìm kiếm. 

Về phương án ứng phó sự cố tràn dầu, ông Nhân cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng, sẵn sàng các phương tiện triển khai khi cần. Thời tiết bất lợi nên các lực lượng cứu nạn chưa tiếp cận được tàu XIN HONG đang chìm dưới biển. Con tàu càng lúc càng trôi dạt xa hơn so với đảo.

Cùng ngày, UBND Bình Thuận có văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu vụ chìm tàu trên, đảm bảo giải quyết hiệu quả sự cố, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực. 

Trong đó, địa phương yêu cầu Sở Y tế tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tiếp nhận thuyền viên bị nạn, đồng thời khai báo y tế, cách ly theo quy định.

Trước đó, vào lúc 16h30 ngày 17-12, tàu XIN HONG gồm 15 thuyền viên (11 người Trung Quốc, 4 người Việt Nam) chở 7.800 tấn đất sét, hành trình đi từ Malaysia đến Hồng Kông. Do tàu nghiêng 8 độ nên phải xin phép vào cảng Phú Quý để tránh trú. 

Khi tàu còn cách đảo Phú Quý 1,5 hải lý thì bị nghiêng mạnh khoảng 60 độ và không còn khả năng điều động. Thuyền viên yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. 

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, trước khi bị chìm xuống biển, vào lúc 1h30 rạng sáng cùng ngày, tàu XIN HONG đã phát tín hiệu cứu nạn cuối cùng tại vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 20 hải lý.

Tàu Xin Hong đã chìm hẳn dưới biển Phú Quý, tìm thấy một thi thể thuyền viên Tàu Xin Hong đã chìm hẳn dưới biển Phú Quý, tìm thấy một thi thể thuyền viên

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online lúc 8h sáng 18-12, ông Bùi Thế Nhân - bí thư Huyện ủy kiêm chủ tịch UBND Phú Quý, Bình Thuận - cho biết tàu Xin Hong, quốc tịch Panama, đã chìm hẳn xuống biển, chưa có dấu hiệu tràn dầu.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên