03/02/2012 15:25 GMT+7

Tìm thấy "siêu giáp xác"

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Một loài giáp xác siêu lớn vừa được tìm thấy ẩn sâu 7km dưới biển ở bắc New Zealand, với chiều dài cơ thể đạt hơn 30cm - tức gấp 10 lần loài giáp xác thông thường.

Sg3pgENC.jpgPhóng to
b5m0SGUL.jpg
Loài "siêu giáp xác" vừa được tìm thấy - Ảnh: AFP

BBC cho biết các nhà khoa học tại ĐH Aberdeen (Scotland) và Viện Nghiên cứu khí quyển và đại dương New Zealand đã tìm ra loài giáp xác chân hai loại này ở rãnh Kermadec và đặt cho nó cái tên "siêu khổng lồ".

"Tôi chưa từng nghĩ lại có loài giáp xác lớn thế này... Chúng tôi đã bẫy được 7 con và ghi hình 9 con khác" - nhà nghiên cứu Alan Jamieson thuộc ĐH Aberdeen nói.

Giáp xác chân hai loại thường sống tập trung theo số đông ở đáy các rãnh dưới đại dương. Loài này thường chỉ dài khoảng 2-3cm, riêng có vài con cá biệt dài 10cm được tìm thấy ở Nam cực.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên