03/11/2016 11:24 GMT+7

Tìm thấy người bị lật ca nô mất tích đu trên cây tre

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sau gần nửa ngày mấy tích do bị lật ca nô, đến 9g30 ngày 3-11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ông Danh Tân, một chủ doanh nghiệp ở Phú Yên đang đu trên cây tre.

Nhiều ngôi nhà ở Phú Yên chìm sâu trong nước - Ảnh: MẠNH HOÀI NAM

Trưa 3-11, ông Đặng Ngọc Anh - chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) - cho biết thông tin này.

Trước đó khoảng 1g sáng cùng ngày, chiếc ca nô của huyện chở ông Nguyễn Hữu Từ - phó chủ tịch UBND huyện cùng trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, hai bộ đội chạy trên sông Cái chỉ huy việc cứu hộ một xe khách bị kẹt lũ, còn ông Tân đi nhờ ca nô để sang bờ nam tìm cách cứu xe múc của doanh nghiệp bị ngập.

Không may, chiếc ca nô va vào thành cầu và bị lật. Bốn người, trong đó có ông Từ, bơi thoát, còn ông Tân (có mặc áo phao) bị lũ cuốn mất.

“Khi lực lượng cứu hộ tìm thấy, ông Tân đang đu trên cây tre. Hiện sức khỏe ông Tân bình thường” - ông Anh nói.

Cũng theo ông Anh, hiện nhiều địa phương của huyện như Phú Mỡ, Xuân Quang 1, Xuân Sơn Bắc đã bị lũ cô lập hoàn toàn.

Trong khi đó, ông Trần Hữu Thế - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay thủy điện Sông Ba Hạ đã nâng mức xả lũ từ 4.300m3/giây lúc mờ sáng lên 7.000m3/giây.

“Do các thủy điện bậc thang phía trên xả lũ nên lưu lượng lũ về hồ thủy điện Sông Ba Hạ hiện nay đã là 10.000m3/giây rồi, nếu không xả lũ thì nguy cơ rất lớn. Tôi chỉ đạo thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ mức 7.000m3/giây đến 13g ngày 3-10, sau đó phải hãm lại vì dự báo đỉnh triều tối nay rất cao, 2,8m, nếu xả lớn nữa thì hạ du sông Ba sẽ ngập rất nặng” - ông Thế cho biết.

Ông Thế hiện đang đi kiểm tra tình hình lũ lụt tại huyện Tuy An và cho biết rất nhiều xã của huyện này đã bị lũ cô lập.

Còn tại tỉnh Bình Định, mưa lớn cũng đã gây ngập lụt nhiều địa phương.

Theo ông Nguyễn Hữu Vui - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết đến sáng 3-11, nước lũ trên sông Kôn tại Thạnh Hóa đã đạt báo động 3, hồ chứa nước Định Bình đang xả lũ để điều tiết, nên nhiều địa phương ở huyện Tuy Phước, phía đông TP Quy Nhơn đang bắt đầu ngập lụt.

Còn ở các sông ở phía bắc tỉnh lũ cũng đạt báo động 3, gây ngập ở các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên