26/09/2013 18:10 GMT+7

Tìm hiểu về hát bội, đờn ca tài tử, cải lương tại "Cà phê thứ bảy"

T.HUỆ
T.HUỆ

TTO - Nhân sự kiện Đờn ca tài tử sẽ được xét duyệt di sản văn hóa phi vật thể thế giới, chương trình “Cà phê thứ bảy” tổ chức giao lưu với Nguyễn Lê Tuyên - đồng tác giả cuốn sách Hát bội, đờn ca tài tử, cải lương cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 lúc 10g ngày 27-9 tại lầu 1 Trung Nguyên Coffee, 19B Phạm Ngọc Thạch, Q.3.

100 năm Vũ khúc Đông DươngVũ khúc Đông Dương lên màn bạc

Ntj2PGqk.jpgPhóng to
Hát bội, đờn ca tài tử, cải lương cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 (Nhà xuất bản Văn hóa Văn Nghệ và Phương Nam Book phát hành) của 2 tác giả Nguyễn Lê Tuyên và Nguyễn Đức Hiệp là một hành trình tìm về nghệ thuật Nam bộ - Ảnh: T.HUỆ

Đây là cuốn sách trình bày lịch sử phát triển từ Hát bội, nhạc Tài tử đến Cải lương từ cuối thế kỷ 19 đến các thập niên đầu thế kỷ 20 đặc biệt là qua các tư liệu bằng tiếng Pháp, tiếng Anh.

Ngoài ra chương trình còn có tiết mục phục dựng lại sự kiện cô Cléo de Mérode (vũ công huyền thoại người Pháp) múa với ban nhạc tài tử Việt Nam tại hội chợ thế giới Paris 1900 qua sự thể hiện của nghệ nhân tài tử Huỳnh Tuấn, Út Tỵ, NSƯT Hải Phượng, Trường Giang, Văn Môn và Duy Kim...

Đồng thời trong chương trình cũng giao lưu với các tác giả trong dự án phim Vũ khúc Đông Dương - phim điện ảnh dựa trên các sự kiện lịch sử âm nhạc tài tử ở Mỹ Tho những năm 1.900.

T.HUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên