Tìm đường sang châu Phi, Trung Đông

HỒNG QUÝ
HỒNG QUÝ

TT - Bên lề Diễn đàn hợp tác ASEAN - châu Phi ngày 25-6 tại TP.HCM, ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng thị trường châu Phi là nơi có thể đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng, trước hết là gạo bởi nhu cầu gạo ở đây ngày càng tăng trong khi năng lực sản xuất gạo Việt Nam rất mạnh. Bên cạnh đó, ông Lộc cho rằng một số mặt hàng may mặc, điện tử, nông sản khác và các mặt hàng tiêu dùng cũng có thể đẩy mạnh xuất khẩu. Ngược lại, có thể nhập nguyên liệu từ châu Phi, như bông hay nguyên liệu thô, để phục vụ sản xuất trong nước.

Theo ông Lộc, điều thuận lợi nữa là gần đây đã có một số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư lớn sang đây như ngành dầu khí, ngành viễn thông hay xây dựng, mở đường cho các doanh nghiệp khác tiếp bước.

Trong khi đó, tại hội thảo về xuất khẩu vật liệu xây dựng sang Trung Đông, ông Trần Quang Huy - vụ trưởng Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á, Bộ Công thương - cho rằng những đất nước giàu có ở Trung Đông đang chạy đua xây dựng đô thị và các tòa nhà chọc trời. Mức tăng trưởng ngành xây dựng cao đều đặn ở đây là cơ hội lớn cho vật liệu xây dựng và đồ gỗ Việt Nam. “Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait đang chi hàng trăm tỉ USD cho những dự án xây dựng lớn. Các nước này có nhu cầu rất lớn với tất cả các chủng loại vật liệu xây dựng và phần lớn dựa vào nhập khẩu” - ông Huy cho biết. Theo ông Huy, trong năm 2013, xuất khẩu của Việt Nam sang UAE đạt hơn 4,1 tỉ USD, tăng gấp hơn hai lần so với mức 2 tỉ USD năm 2012 trong khi nhập khẩu từ nước này đạt 324 triệu USD.

Để làm ăn tốt ở các thị trường này, theo ông Nguyễn Quốc Hải - thương vụ Việt Nam tại Saudi Arabia, cần lưu ý tới yếu tố giá bán. Các nước đều coi đây là thị trường tiềm năng nên đua nhau tới đây, tạo nên sự cạnh tranh cao, trong đó hàng Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước châu Á khác có giá thấp hơn hàng cùng loại của Việt Nam.

Và để đạt giá trị cao hơn, ông Lộc lưu ý rằng không nên dừng lại ở xuất khẩu nông sản và nhập nguyên liệu thô mà các doanh nghiệp Việt Nam nên chú trọng tới các ngành công nghệ cao như Viettel đã làm. Đó là hướng tới lĩnh vực công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn.

Thương mại Việt Nam - Trung Đông giai đoạn 2010-2013

Năm<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2010

2011

2012

2013

VN xuất khẩu

1,65

2,54

4,19

6,67

VN nhập khẩu

1,66

2,63

2,48

2,93

HỒNG QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất