TS.BS Tôn Thất Minh (phó giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức):
- Vị trí quả tim bình thường ở hầu hết mọi người đều nằm bên trái lồng ngực và danh từ y học gọi là situs solitus. Khi quả tim nằm bên phải lồng ngực thì có hai trường hợp, được gọi là:
Dextrocardia: do trong quá trình hình thành bào thai, các phủ tạng sẽ quay theo chiều kim đồng hồ, khi đó vòng quay dừng lại ở vị trí 180 độ hoặc 270 độ thay vì phải quay đủ 360 độ. Trong Dextrocardia các phủ tạng khác vẫn ở vị trí bình thường. Tim nằm bên phải trong trường hợp này có tỉ lệ thay đổi theo vùng lãnh thổ.
Situs Inversus: trường hợp này không chỉ tim thay đổi vị trí sang phải mà tất cả phủ tạng trong ổ bụng đều thay đổi. Nếu không phải tất cả phủ tạng đều đảo ngược vị trí mà chỉ một số thôi thì trường hợp đó gọi là situs ambiguus.
Theo y văn, đây là hiện tượng bẩm sinh, được phát hiện và mô tả lần đầu tiên vào năm 1943. Người có tim nằm bên phải, tim vẫn hoạt động bình thường, sức khỏe vẫn bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, khi biết mình có tim nằm bên phải lúc đo điện tâm đồ nên báo cho nhân viên y tế biết để đặt vị trí điện cực cho đúng.
Ngoài ra, đối với quả tim bên phải nếu phải mổ tim hay thông tim can thiệp sẽ phải có những thay đổi cho phù hợp vị trí của tim.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận