12/08/2017 08:16 GMT+7

Tiểu thương mong sớm sửa chợ An Đông

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Sáng 11-8, ông Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch UBND TP.HCM, đã đi khảo sát tại Trung tâm thương mại - dịch vụ An Đông (còn gọi là chợ An Đông, Q.5) và lắng nghe kiến nghị của bà con tiểu thương.

Tiểu thương Trung tâm thương mại - dịch vụ An Đông hướng dẫn ông Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch UBND TP.HCM, đi khảo sát tại trung tâm - Ảnh: MAI HOA
Tiểu thương Trung tâm thương mại - dịch vụ An Đông hướng dẫn ông Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch UBND TP.HCM, đi khảo sát tại trung tâm - Ảnh: MAI HOA

Hàng chục tiểu thương đã dẫn phó chủ tịch UBND TP đi khảo sát và trình bày nhiều ý kiến liên quan đến việc nâng cấp, sửa chữa trung tâm.

Cụ thể, tiểu thương Nguyễn Hữu Hùng phản ảnh UBND Q.5 có văn bản thông báo từ tháng 6 sẽ thi công nâng cấp 4 mặt tiền trung tâm, nhưng đến nay vẫn chưa khởi công.

Ngoài ra, một hạng mục là gắn máy lạnh dự kiến ngày 15-10 sẽ khởi công, nhưng đến nay những công việc cụ thể chưa tiến hành.

Theo các tiểu thương, việc thi công lắp đặt máy lạnh có thể khiến một số sạp tạm dừng buôn bán vì phải đóng trần, nên bà con lo nếu thi công vào những tháng cuối năm - khi việc buôn bán đang vào mùa - thì cần có sự chuẩn bị, sắp xếp trước.

Tiểu thương Trần Thị Thu Thùy cho rằng ước mơ của các tiểu thương là được buôn bán ở nơi sạch sẽ, thoáng mát.

“Những ý kiến bức xúc của tiểu thương đã không được giải quyết kịp thời. Lãnh đạo Q.5 từng xin lỗi dân và hứa khắc phục. Dân chúng tôi chỉ mong những lời hứa đó trở thành sự thật” - bà Thùy nói.

Ghi nhận ý kiến của bà con tiểu thương, ông Trần Vĩnh Tuyến cho rằng thời gian qua việc quản lý của Q.5 và ban quản lý trung tâm chưa ổn vì việc sửa chữa, nâng cấp trung tâm chậm trễ, gây bức xúc cho tiểu thương.

“Mình lo cho bà con thì lẽ ra bà con phải vui, phải đồng thuận, nhưng ở đây bà con lại bức xúc. Vậy phải xem lại cách làm của mình” - ông Tuyến nói và yêu cầu Q.5 phải rà soát lại sự điều hành vừa qua, rút kinh nghiệm và thể hiện bằng hành động.

Ông Tuyến cũng yêu cầu Q.5 rà soát lại để tuần sau chính thức làm việc với UBND TP về vấn đề sửa chữa, nâng cấp Trung tâm thương mại - dịch vụ An Đông.

Ông Tuyến khẳng định sẽ sát cánh với Q.5 giải quyết nguyện vọng của tiểu thương, để Tết Nguyên Đán tới việc buôn bán của bà con được nhiều hơn, tốt hơn. “Trước tết, tôi sẽ đến thăm bà con lần nữa” - ông Trần Vĩnh Tuyến hẹn và được bà con tiểu thương tán thưởng.

Sau cuộc gặp gỡ trên, bà Trương Thị Minh Kiều, phó chủ tịch UBND Q.5, tiếp tục lắng nghe ý kiến của bà con tiểu thương về một số vấn đề cụ thể như: lắp điện kế riêng cho từng sạp hàng, gắn máy lạnh... Về việc lắp điện kế, bà Kiều khẳng định không để chậm trễ tới tháng 9.

Từ năm 2013, nhiều hạng mục đã xuống cấp

Từ năm 2013, nhiều hạng mục của Trung tâm thương mại - dịch vụ An Đông đã xuống cấp nên UBND Q.5 giao ban quản lý trung tâm làm chủ đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa trung tâm.

Sau đó, từ kiến nghị của tiểu thương, ngày 14-2-2017 UBND TP quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoạt động của trung tâm.

Nội dung kiểm tra gồm tính pháp lý của việc nộp tiền thuê sạp, nộp tiền sửa chữa nâng cấp trung tâm và nhà vệ sinh trung tâm...

Đến ngày 12-5, đoàn kiểm tra gặp gỡ, thông báo đến tiểu thương kết quả kiểm tra.

Theo đó, sẽ xây dựng và công khai bảng giá thuê quầy sạp mới. Số tiền hơn 217 tỉ đồng mà ban quản lý đã thu từ các tiểu thương, TP chỉ đạo sẽ sử dụng cho việc sửa chữa, nâng cấp trung tâm.

UBND Q.5 cũng tiếp xúc, đối thoại với hơn 100 tiểu thương và thống nhất sửa chữa, nâng cấp 4 mặt tiền trung tâm theo phương án mặt tiền mà tiểu thương đã gửi cho ban quản lý trung tâm.

Thời gian khởi công dự kiến từ tháng 6-2017 nhưng hiện vẫn chưa làm.

Riêng ba hạng mục: thay mới gạch nền, lắp đặt hệ thống máy lạnh và hệ thống chiếu sáng ngoại vi khởi công từ ngày 15-10. Còn việc khảo sát, lắp đặt đồng hồ điện tại mỗi quầy sạp sẽ làm trong tháng 8...

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên