Bắt tiểu thương ký quỹ mới cho thuê mặt bằng
![]() |
Tiểu thương bán rau cải ở chợ Trà Vinh phải đóng tiền ký quỹ hàng chục triệu đồng - Ảnh: N.K. |
Theo đa số tiểu thương, số tiền này quá cao, ngoài khả năng của họ. Và điều làm cho tiểu thương lo lắng là ban quản lý chợ thông báo nếu ai không nộp tiền ký quỹ thì xem như không có nhu cầu bố trí điểm kinh doanh hoặc không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh ở đây nữa.
Chị K.O., một tiểu thương bán quần áo may sẵn đã 25 năm ở chợ Trà Vinh, cho biết hiện chị mắc nợ Sacombank vẫn chưa trả xong, nay không thể kiếm đâu ra số tiền ký quỹ 122 triệu đồng cho điểm kinh doanh mới có diện tích khoảng 9m². Còn bà L.N.T., một tiểu thương có hơn 20 năm bán quần áo may sẵn tại chợ này, cũng bị yêu cầu nộp tiền ký quỹ 122 triệu đồng.
Bà T. cho rằng nhà lồng chợ hiện còn chắc chắn, chỉ nên sửa chữa để đỡ tốn tiền và giảm được tiền ký quỹ cho tiểu thương. “Tiểu thương chúng tôi không đồng tình việc đóng tiền ký quỹ trước mà không hề biết tới đây mình sẽ được bố trí chỗ nào để bán” - bà T. nói.
Bức xúc với chuyện ký quỹ nhất là nhóm tiểu thương bán hàng có giá trị thấp như dầu ăn, nước tương, bột ngọt, rau cải... Bà P.T. bán đường đậu, nước mắm nhưng được thông báo đóng tiền ký quỹ tới 93 triệu đồng.
Bà T. lo lắng: “Ban quản lý chợ thông báo tiểu thương phải nộp tiền ký quỹ trước ngày 30-12, nếu không nộp tiền thì phải nghỉ bán. Đây là thời điểm cuối năm phải lo thanh toán tiền hàng hóa, tiền đâu mà xoay trở”. Những hộ kinh doanh hàng rau cải có diện tích quầy sạp khoảng 4m² cũng phải nộp tiền ký quỹ tới 37 triệu đồng. Trong khi chi phí làm vốn mua bán mỗi ngày của họ chưa tới 1 triệu đồng/quầy.
Xung quanh phản ảnh của tiểu thương, ông Võ Tấn Luận, trưởng ban quản lý chợ Trà Vinh, cho biết công trình chợ Trà Vinh mới có tổng vốn đầu tư hơn 80 tỉ đồng, lấy từ nguồn “chợ nuôi chợ”.
Trong đó, số tiền vận động tiểu thương là hơn 48 tỉ đồng. Ngân sách tỉnh chỉ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng. Tùy theo ngành hàng mà ban quản lý chợ sẽ bố trí diện tích quầy sạp. Số tiền ký quỹ từ 37-122 triệu đồng/hộ. Số tiền này sẽ nộp trong bốn lần. Ngày 30-12-2013 tiểu thương phải đóng ký quỹ đợt 1 là 30% tổng số tiền ký quỹ. Nếu tiểu thương không nộp tiền ký quỹ thì xem như không có nhu cầu và ban quản lý chợ sẽ không bố trí địa điểm để tiếp tục kinh doanh.
Ông Luận cho biết thêm nếu sau 15-20 năm tiểu thương không tiếp tục kinh doanh và trả mặt bằng thì Nhà nước sẽ hoàn trả 100% số tiền ký quỹ và sẽ không tính lãi.
Ông cũng cho biết khoảng 50% tiểu thương khó khăn nhưng hiện đã có khoảng 10% số hộ đăng ký để nộp tiền ký quỹ (chợ Trà Vinh có 559 hộ đăng ký kinh doanh, nhưng thực tế không dưới 700 hộ mua bán tại đây).
Ông Diệp Văn Thạnh - phó chủ tịch UBND TP Trà Vinh - cho biết đã nhận được phản ánh của bà con tiểu thương và đang tích cực bàn giải pháp làm sao giảm tiền ký quỹ để ai cũng có thể nộp được. “Do chợ có rất nhiều người kinh doanh rau cải, nên thành phố dự kiến sẽ sắp xếp lại ngành hàng này, có thể xây dựng các cửa hàng chuyên rau cải cho văn minh hơn” - ông Thạnh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận