Bắt tiểu thương ký quỹ mới cho thuê mặt bằng

NGUYÊN KHÁNH
NGUYÊN KHÁNH

TT - Nhiều tiểu thương ở chợ Trà Vinh (P.3, TP Trà Vinh) phản ảnh BQL chợ thông báo năm 2013 sẽ xây dựng chợ mới. Tuy nhiên, nhà đầu tư bắt tiểu thương phải đóng tiền ký quỹ mới được thuê mặt bằng buôn bán.

Số tiền ký quỹ rất cao và tiểu thương chỉ được lấy lại sau... 20 năm kinh doanh và không được tính lãi.

zEWLbBGs.jpgPhóng to

Hộ bán rau ở chợ Trà Vinh bị bắt đóng tiền ký quỹ tới 40 triệu đồng

Ông C.H.V., một tiểu thương kinh doanh nhôm - nhựa, sành - sứ tại chợ Trà Vinh, cho biết theo thông báo thì ông phải đóng 90-122 triệu đồng để xây dựng chợ. Số tiền này đóng trong hai đợt, mỗi đợt 50%. Cụ thể, sau ba năm kể từ khi chợ xây dựng xong phải đóng đủ 100%. Ông V. cho rằng đây là số tiền còn nhiều hơn cả gia tài của ông nên rất lo lắng.

Bức xúc nhất là những hộ bán rau cải. Chị T.T.X. cho biết sạp của chị chỉ có diện tích 1,5 x 1,5m. Người mua bán mặt hàng rau cải vốn ít (cao lắm là 1 triệu đồng), lời ít nhưng cũng bị bắt ký quỹ tới 40 triệu đồng. Chị X. cho biết quầy rau cải của chị mua bán may mắn lắm chỉ đủ lo cái ăn cho ba người trong gia đình, giờ lấy đâu ra 40 triệu đồng đóng tiền ký quỹ...

Mới đây, ban quản lý chợ Trà Vinh đã gửi phiếu lấy ý kiến các hộ tiểu thương nhưng phần lớn bà con không đồng ý phương án đóng tiền ký quỹ. Nhiều tiểu thương cho rằng chợ còn sạch, đẹp nên chỉ cần cải tạo sạch sẽ, có hệ thống thoát nước là ổn. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, hiệu quả kinh doanh kém thì việc xây chợ mới và bắt họ phải đóng tiền ký quỹ quá cao là không phù hợp.

Theo ban quản lý chợ Trà Vinh, dự án xây dựng chợ Trà Vinh có tổng diện tích hơn 7.100m2 với tổng vốn đầu tư hơn 80 tỉ đồng. Trong đó, diện tích sắp xếp mặt bằng kinh doanh 3.557m2. Tiền ký quỹ bình quân mà tiểu thương phải nộp là 13,5 triệu đồng/m2 mặt bằng. Tiền ký quỹ phải nộp trước khi nhận mặt bằng kinh doanh. Thời gian sử dụng mặt bằng đó 20 năm, được chuyển nhượng, thế chấp vay vốn ngân hàng. Sau 20 năm hộ tiểu thương không còn kinh doanh nữa, khi trả lại mặt bằng sẽ nhận lại đủ tiền ký quỹ (không tính lãi)... Phương án thu tiền ký quỹ không phải do ban quản lý chợ quyết định, ban quản lý chợ chỉ là đơn vị thực hiện phương án này.

DVYwXbgr.jpgPhóng to

Người dân xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) xách nước sông lên sử dụng - Ảnh: Trường Giang

* Sống cạnh nhà máy nước nhưng không có nước dùng

Nhà máy nước và ao chứa nước ngọt khổng lồ rộng 6ha của huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) đặt tại ấp Tân Phú, xã Tân Thới được đầu tư gần 5 tỉ đồng nhằm cấp nước cho hơn 1.000 hộ dân ở đây. Tuy nhiên, theo phản ảnh của người dân thì hàng trăm hộ dân sống cạnh nhà máy nước này vẫn không có nước sạch sử dụng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, lý do chính là do nhà máy nước tại đây chưa có hệ thống xử lý nước mà chỉ bơm nước thẳng về trạm cấp nước ở các xã để xử lý.

Do không có nước máy, hàng trăm hộ dân ở cạnh nhà máy nước phải sử dụng nước từ ao, kênh, rạch bị ô nhiễm. Hiện nay đã bắt đầu mùa khô, nước mặn sắp xâm nhập đất liền nên những tháng tới người dân ở xã cù lao này sẽ gặp rất nhiều khó khăn về nước sạch.

Ông Đoàn Văn Thơ, chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông, cho biết chi phí đầu tư hoàn chỉnh nhà máy nước tại xã Tân Thới rất lớn nên phải đầu tư từng bước. Trước mắt, huyện sẽ tranh thủ nguồn vốn từ tỉnh để xây dựng hệ thống ống dẫn nước nhằm đưa nước từ ao chứa nước ngọt nói trên tới trạm cấp nước của các xã để phục vụ người dân.

TRƯỜNG GIANG

* Gần 600 hộ bị ngập lũ chưa được hỗ trợ thiệt hại

Đến nay đã hơn một năm sau trận lũ gây thiệt hại nặng nề cho người dân thị xã Hà Tiên (Kiên Giang), nhưng gần 600 hộ dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Theo thống kê của UBND thị xã Hà Tiên, trận lũ vào tháng 10-2011 có 580 hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại với diện tích trên 2.680ha. Dự kiến, kinh phí hỗ trợ thiệt hại cho dân là 5,3 tỉ đồng. UBND tỉnh Kiên Giang đã hỗ trợ người dân trong tỉnh khắc phục hậu quả lũ lụt với tổng số tiền 20 tỉ đồng, nhưng các hộ dân bị thiệt hại ở thị xã Hà Tiên đã “lọt sổ”.

Ông Dương Quảng Bình - trưởng Phòng Kinh tế thị xã Hà Tiên - khẳng định: “Sau lũ lụt chúng tôi có báo cáo số 58 gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) để tổng hợp thiệt hại trình UBND tỉnh. Khi chúng tôi báo cáo về sở thì cứ đinh ninh là được rồi”. Tuy nhiên trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Vinh - phó trưởng Phòng kế hoạch tài chính Sở NN&PTNT - lại nói: “Thị xã Hà Tiên không có báo cáo. Còn báo cáo số 58 là báo cáo tình hình lũ lụt chứ không phải tình hình thiệt hại nên không đủ cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ”.

Xung quanh vấn đề này, ông Dương Văn Hà - chủ tịch HĐND thị xã Hà Tiên - đề nghị nên thành lập đoàn kiểm tra xem thị xã Hà Tiên sai hay do Sở NN&PTNT sai để quy trách nhiệm rõ ràng. “Dù ở đâu sai thì không thể để xảy ra tình trạng cán bộ sai mà người dân bị thiệt thòi”.

TẤN THÁI

jbBdjjaA.jpgPhóng to

* Nghi nhà xe “ém” vé, hành khách bao vây quầy bán vé. Theo thông báo được dán tại bến xe miền Đông (TP.HCM) của nhà xe Bình Phương (chạy tuyến Sài Gòn - Phú Yên), nhà xe sẽ bán vé xe tết vào lúc 7g30 ngày 27-12. Tuy nhiên, mới 6g cùng ngày, nhà xe thông báo vé đi các ngày từ 25-28 tháng chạp đã hết khiến hàng trăm hành khách chờ mua vé bức xúc, vây quanh quầy bán vé thắc mắc (ảnh).

Nhiều hành khách đặt vấn đề: “Chưa mở cửa bán vé mà nhà xe đã thông báo hết vé. Vậy vé trong các ngày giáp tết đã bán cho ai?”. Ông Võ Đông Bình, đại diện nhà xe Bình Phương, cho biết nhà xe bán vé xe tết ba đợt, vào các ngày 22, 23 và 27-12. Vé trong các ngày cao điểm từ 25-28 tháng chạp đã bán hết vào hai đợt trước nên sáng 27-12 chỉ còn vé trong những ngày 10-24 tháng chạp.

Ông Thượng Thanh Hải, phó giám đốc bến xe miền Đông, cho biết theo quy định, các nhà xe trước khi bán vé phải có thông báo rõ ràng bán vé tết từ ngày nào đến ngày nào để hành khách biết. “Nếu nhà xe Bình Phương đã bán hết vé trong các ngày từ 25-28 tháng chạp thì phải viết lên bảng thông báo trước ngày bán vé để tránh tình trạng như sáng nay” - ông Hải nói.

MẬU TRƯỜNG

* Xe tải mất lái, tông vào dải phân cách. Khoảng 10g30 ngày 27-12, xe tải do tài xế Trịnh Văn Nhường (23 tuổi) điều khiển chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Q.Bình Tân đi Q.Thủ Đức (TP.HCM). Khi đến gần ngã tư Bà Điểm, trục bánh xe phía trước bị gãy khiến xe mất lái tông và cày nát hơn 20m dải phân cách, sau đó lao qua làn đường dành cho xe máy. Rất may nhiều người đi đường tránh kịp, nếu không hậu quả khó lường.

* Trưa cùng ngày, ông Phan Văn Nê (56 tuổi) chạy xe máy trên quốc lộ 1 theo hướng từ Q.12 đi H.Bình Chánh (TP.HCM). Khi ông Nê chạy xe qua khu vực thuộc P.Bình Trị Đông A (Q.Bình Tân) thì va quẹt vào dải phân cách, ngã ra làn đường dành cho ôtô, bị xe container cán chết tại chỗ.

ĐỖ PHI

NGUYÊN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên