10/12/2018 11:22 GMT+7

Tiểu thương chợ Vinh trắng tay sau vụ cháy kho hàng

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Sau vụ cháy kho hàng rộng hơn 2.000m², nhiều tiểu thương chợ Vinh, Nghệ An lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần vì nhiều tài sản, sổ sách ghi nợ đều bị cháy.

Tiểu thương chợ Vinh trắng tay sau vụ cháy kho hàng - Video: DOÃN HÒA

Sáng 10-12, nhiều tiểu thương chợ Vinh quay trở lại hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho hàng Thống Nhất (TP Vinh, Nghệ An) xảy ra vào chiều hôm trước để dọn dẹp. Cùng lúc này, lực lượng cảnh sát, công an TP Vinh phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Tiểu thương chợ Vinh trắng tay sau vụ cháy kho hàng - Ảnh 2.

Kho hàng bát, cốc chén thiệt hại nặng nề - Ảnh: DOÃN HÒA

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, một phần nhà kho bị đổ sập hoàn toàn sau vụ cháy. Nhiều kiốt của tiểu thương chứa hàng hóa như quần áo, chăn đệm, đồ nhựa, hàng tạp hóa…bị thiêu rụi hoàn toàn. Cạnh kho hàng này cũng là nơi sinh hoạt của một số tiểu thương. Thẫn thờ, bàng hoàng là tâm trạng chung của nhiều tiểu thương sau vụ hỏa hoạn bởi phần lớn tài sản bên trong kho hàng của họ đều cháy thành than.

Ngồi bệt xuống nền đất, đôi mắt đỏ hoe, bà Hoàng Thị Khương (quê huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) nói như khóc: "Hơn 13h chiều 9-12, tôi đang đi công việc ở Hà Tĩnh thì nghe chị em ở chợ gọi điện thoại báo cửa hàng bị cháy lớn. Tôi vội bắt xe khách quay về thì thấy kho hàng chìm trong biển lửa".

Kho hàng của bà Khương chủ yếu là quần áo, lại nằm bên trong cùng nên đám cháy bùng phát rất nhanh. Dù lực lượng chức năng tích cực chữa cháy nhưng kho hàng của bà Khương bị cháy rụi. Hơn 10 năm buôn bán nhưng đây là lần đầu bà Khương thiệt hại nặng nề như vậy.

"Toàn bộ hàng hóa tôi chuẩn bị để bán trong dịp Tết Nguyên đán 2019 sắp tới trị giá hơn 1 tỉ đồng và hơn 30 triệu đồng tiền mặt cùng sổ sách ghi nợ đều bị cháy sạch, giờ tôi trắng tay chẳng còn gì", bà Khương bưng mặt khóc.

Tiểu thương chợ Vinh trắng tay sau vụ cháy kho hàng - Ảnh 3.

Kho hàng đồ nhựa của tiểu thương bị hư hỏng sau vụ cháy - Ảnh: DOÃN HÒA

Cố gắng nhặt nhanh chút tài sản, hàng hóa còn sót lại sau vụ cháy, bà Võ Thị Hồng (ngụ phường Hồng Sơn, TP Vinh), cho biết thời điểm xảy ra đám cháy khói lửa bốc lên rất nhanh, bao trùm nhiều kho hàng. Lo ngại sức nóng từ đám cháy, bà Hồng không dám vào bên trong trong để cứu hàng. "Kho hàng của tôi hơn 300 triệu đồng giờ chẳng còn chi", bà Hồng mếu máo.

Ông Hoàng Đình Chính, chủ một cửa hàng sơn là một trong những người đầu tiên phát hiện ra vụ cháy. Ông Chính cho biết, lúc đó ông đang chuẩn bị xuất hàng cho khách thì nghe thấy tiếng nổ lẹt đẹt từ phía khu vực kho hàng Thống Nhất. "Tôi vội chạy sang hô hoán mọi người mở cửa kho, dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng không được vì khói lửa bao trùm rất nhanh", ông Chính kể và cho hay ông cùng nhiều người bắt đầu di dời hàng hóa ở các cửa hàng ra khu vực an toàn.

Theo ông Nguyễn Hoàng Mạnh - chủ tịch UBND phường Vinh Tân: bước đầu qua thống kê ban đầu vụ cháy làm hư hỏng hoàn toàn 4 kho hàng của tiểu thương, nhiều kho hàng khác cũng bị cháy, đang được thống kê thiệt hại.

Tiểu thương chợ Vinh trắng tay sau vụ cháy kho hàng - Ảnh 4.

Kho hàng chuẩn bị bán dịp Tết Nguyên đán 2019 của tiểu thương bị hư hỏng sau vụ cháy - Ảnh: DOÃN HÒA

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết sau khi xảy ra vụ cháy, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 15 xe cứu hỏa, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng cùng người dân chữa cháy và hỗ trợ tiểu thương cứu hàng hóa. Hiện nay, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự, Bộ Công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Tiểu thương chợ Vinh trắng tay sau vụ cháy kho hàng - Ảnh 5.

Thẫn thờ, bàng hoàng là tâm trạng chung của nhiều tiểu thương sau vụ hỏa hoạn bởi phần lớn tài sản bên trong kho hàng của họ đều cháy thành than - Ảnh: DOÃN HÒA

Tiểu thương chợ Vinh trắng tay sau vụ cháy kho hàng - Ảnh 6.

Nhiều kho hàng của tiểu thương bị thiêu rụi thành than - Ảnh: DOÃN HÒA

Tiểu thương chợ Vinh trắng tay sau vụ cháy kho hàng - Ảnh 7.

Các tiểu thương cố vớt vát lại tài sản sau vụ hỏa hoạn - Ảnh: DOÃN HÒA

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên