17/01/2018 16:58 GMT+7

Tiêu hủy 260 bánh heroin vụ án Suliyavong Sakhone và đồng phạm

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - 260 bánh heroin - vật chứng trong vụ án Suliyavong Sakhone (quốc tịch Lào) cùng đồng phạm đã được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan chức năng tỉnh và TP Hạ Long tổ chức tiêu hủy.

Quảng Ninh: Tiêu hủy 260 bánh heroin  - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm đếm tang vật - Ảnh: NGUYỄN CHIẾN

Tại buổi tiêu hủy sáng 17-1, hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản đã kiểm tra niêm phong, kiểm đếm tại chỗ số tang vật vụ án và tiêu hủy hoàn toàn bằng hình thức đốt theo đúng quy định.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 3-8-2016, trên quốc lộ 18 khu vực dốc Đèo Bụt (thuộc khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang Suliyavong Sakhone cùng bốn đồng phạm (1 người Lào, 3 người Việt Nam) đi ôtô biển kiểm soát Lào vận chuyển 200 bánh heroin (gần 70kg). 

Số ma túy được cất giấu trong khoang chứa dưới sàn xe. Khi bắt giữ, cơ quan chức năng còn thu của các đối tượng một khẩu súng và 100 viên đạn.

Nhóm Suliyavong Sakhone khai nhận lấy hàng từ Lào, trung chuyển qua Việt Nam để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ thêm 60 bánh heroin (hơn 20kg) và làm rõ, khởi tố thêm 2 bị can.

Cơ quan xét xử đã tuyên phạt 5 bị cáo mức án tử hình. Hai bị cáo còn lại bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên