10/07/2022 13:42 GMT+7

Tiếp xúc cử tri Cần Thơ, Thủ tướng giải đáp nhiều vấn đề 'nóng'

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông tin về các vấn đề 'nóng' được cử tri TP Cần Thơ nêu ra như kiểm soát giá cả đầu vào, đảm bảo đủ thuốc khám chữa bệnh cho người dân và cả vấn đề sách giáo khoa.

Tiếp xúc cử tri Cần Thơ, Thủ tướng giải đáp nhiều vấn đề nóng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri TP Cần Thơ tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 10-7 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Sáng 10-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ để thông báo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri TP Cần Thơ phản ảnh các vấn đề liên quan tới diễn biến giá cả hàng hóa đầu vào liên tục tăng, tác động lớn tới đời sống.

Cử tri Đỗ Văn Ngon (phường Ba Láng, quận Cái Răng) phản ảnh giá xăng dầu đang tăng cao ảnh hưởng tới sản xuất của người dân, đề nghị Chính phủ có giải pháp bình ổn giá xăng dầu và giá vật tư nông nghiệp. 

Ông Ngon cũng đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo hạn chế thấp nhất thay đổi chương trình sách giáo khoa, nên thay đổi 1 lần và thống nhất trên cả nước. "Vừa qua sách giáo khoa thay đổi liên tục, ảnh hưởng tới hộ nghèo, hộ khó khăn", ông Ngon bức xúc.

Tương tự, một cử tri phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều phản ảnh tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh và đề nghị sớm có chỉ đạo về mua vật tư hóa chất, thuốc... để kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh, đồng thời có chính sách kiểm soát giá phân bón, xăng dầu, ổn định cuộc sống người dân.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong tình hình hiện nay.

Chính phủ đang chỉ đạo các vấn đề liên quan tới chính sách tài khóa, trong đó có giảm phí, lệ phí, thuế và trên thực tế đã làm rồi, mới đây nhất là giảm thuế bảo vệ môi trường cho xăng dầu.

Ngoài ra, đã tiếp tục gia hạn, giảm thuế phí, lệ phí, tiền thuê đất. "Ví dụ như miễn giảm thuế các nhóm hàng hóa áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10%, giảm 2% xuống còn 8%, người sản xuất kinh doanh, người bán hàng, mua hàng đều được hưởng.

Rồi gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất trong năm 2022. Việc thực hiện các giải pháp này trong năm 2022 hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân với giá trị tiền thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí khoảng 225,5 nghìn tỉ đồng.

Chính phủ đang giao Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu đánh giá các tác động, cái gì làm được mà cân đối được thu chi và tạo thuận lợi cho người dân thì giảm một cách bình đẳng, phù hợp với tình hình thực tế", Thủ tướng nói.

Liên quan phản ảnh thực trạng thiếu thuốc trong khám chữa bệnh, Thủ tướng cho rằng đây là vấn đề bức xúc mới nổi lên gần đây, Chính phủ đã lắng nghe ý kiến của người dân, của báo chí. Theo Thủ tướng, Chính phủ, ngành y tế phải có trách nhiệm tháo gỡ ngay vấn đề này.

Tiếp xúc cử tri Cần Thơ, Thủ tướng giải đáp nhiều vấn đề nóng - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với cử tri TP Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Thủ tướng cho biết trước khi vào tiếp xúc cử tri, ông đã chỉ đạo bộ trưởng Bộ Tài chính và lãnh đạo Bộ Y tế cùng phối hợp tháo gỡ, hướng dẫn các địa phương. "Chủ tịch UBND các cấp, trong đó có TP Cần Thơ phải vào cuộc tích cực, tinh thần là làm trong sáng, đúng quy định, chống tham nhũng trong vấn đề này", Thủ tướng yêu cầu.

Về kiến nghị liên quan sách giáo khoa, Thủ tướng nói trong cuộc họp Chính phủ mới đây, đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và đào tạo cùng các bộ ngành liên quan căn cứ vào pháp lý và tình hình thực tiễn nghiên cứu sao cho phù hợp đối với các chính sách liên quan tới sách giáo khoa, học phí cũng như tổ chức các việc liên quan tới giáo dục và đào tạo một cách toàn diện, tổng thể, nghiêm túc, nhưng phải chất lượng và hiệu quả.

Tinh thần là giảm khó khăn cho phụ huynh và học sinh trong điều kiện hiện nay. Còn mức độ nào, thời điểm nào, cách làm nào thì các bộ, các ngành sẽ nghiên cứu một cách thấu đáo, lấy ý kiến đối tượng bị tác động, sau đó đánh giá, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định sớm về vấn đề này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Dư địa phát triển Đông Nam Bộ còn nhiều, tại sao chưa phát triển?'

TTO - Dư địa phát triển của khu vực Đông Nam Bộ còn nhiều, nhưng tại sao chưa phát triển được? Đó là vấn đề Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra tại hội nghị tổng kết nghị quyết 53 về phát triển vùng Đông Nam Bộ sáng nay 9-7.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên