14/10/2014 15:38 GMT+7

452 phách gỗ kiền kiền lậu dấu.. ngổn ngang rừng Cà Nhông

BÁCH SEN – ĐOÀN CƯỜNG
BÁCH SEN – ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Lực lượng kiểm lâm 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng tạm giữ 452 phách gỗ kiền kiền được lâm tặc cất giấu ở khu vực rừng Cà Nhông (TP Đà Nẵng).

Hàng trăm phách gỗ lậu tại hiện trường
Hàng trăm phách gỗ lậu tại hiện trường

Chiều 14-10, ông Trần Văn Lương, chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng kiểm lâm 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng đã tiến hành vận chuyển, đưa 452 phách gỗ kiền kiền được lâm tặc cất giấu tại nhiều điểm khác nhau ở khu vực rừng Cà Nhông (thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa ,TP Đà Nẵng) về nơi tạm giữ.

Số lượng gỗ được phát hiện lần này lớn hơn rất nhiều so với “vườn gỗ lậu” mà lực lượng chức năng đã phát hiện ngày 6-10 cũng tại khu vực rừng này  .

Cũng theo ông Trần Văn Lương, vì đây là vùng giúp ranh giữa Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, nên gỗ lậu tập kết ở địa phận nào, thì lực lượng kiểm lâm địa phương đó thu gom.

Trước mắt Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng yêu cầu Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa thu gom gỗ lậu nằm trên địa bàn Đà Nẵng đưa về trụ sở tạm giữ, đồng thời xác định khối lượng.

Trong thời gian đến, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng sẽ phối hợp với Công an lập đoàn kiểm tra, truy tìm nguồn gốc gỗ để xác định khu vực khai thác trái phép. Trên cơ sở đó sẽ xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đã để xảy ra vụ phá rừng quy mô lớn này.

Trước đó, cũng tại khu vực rừng Cà Nhông, lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cũng đã phát hiện 66 phách gỗ xẻ khai thác trái phép, tổng khối lượng lên đến 14,3m3, ở khu vực rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa của TP Đà Nẵng.

BÁCH SEN – ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên