21/04/2017 17:59 GMT+7

​Tiếp tục giảm tỷ lệ tử vong ở mẹ và con

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã phát biểu như vậy tại Hội nghị khoa học “Thai kỳ nguy cơ cao và chẩn đoán trước sinh” được Bệnh viện Hùng Vương tổ chức vào ngày 21-4.

Hiện nay, tỷ lệ người mẹ bị tử vong ở Việt nam là 65/100.000 ca sinh sống. Theo một bác sĩ sản khoa, với tỷ lệ này mỗi ngày tại Việt Nam có 2 bà mẹ bị tử vong khi sinh con. 

Nguyên nhân khiến bà mẹ tử vong là do bà mẹ bị băng huyết sau sinh và cao huyết áp, thuyên tắc mạch…

PGS Tăng Chí Thượng cho rằng các bệnh viện sản phụ khoa bổ sung được các kỹ thuật tiên tiến, cập nhật vào các quy trình chẩn đoán và điều trị thai kỳ nguy cơ cao và chẩn đoán trước sinh, hướng dẫn và hỗ trợ cho cho các bệnh viện tuyến dưới thì tỷ lệ tử vong mẹ và con sẽ tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới.

Ngoài ra, để tăng khả năng cứu sống các sản phụ không may bị biến chứng của thai kỳ nguy cơ cao, cần có sự phối kết hợp hiệu quả giữa các bệnh viện với nhau, ngay cả những bệnh viện không có khoa Sản.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên