06/11/2018 08:51 GMT+7

Tiếp tục đánh giá trường cao đẳng theo chuẩn quốc tế

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, năm 2018 sẽ tiếp tục triển khai đồng thời hai dự án mới về đánh giá chất lượng trường cao đẳng theo tiêu chuẩn quốc tế tại 7 trường cao đẳng.

Tiếp tục đánh giá trường cao đẳng theo chuẩn quốc tế - Ảnh 1.

Sinh viên Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trong giờ thực hành - Ảnh: M.G.

Đó là dự án áp dụng tiêu chuẩn của Vương quốc Anh trong khuôn khổ chương trình EU TVET Toolbox do Liên minh châu Âu và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tài trợ; dự án sử dụng khung chất lượng của bang Sachsen thuộc CHLB Đức do GIZ tài trợ.

Trước đó, dự án thí điểm đánh giá chất lượng hai trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu và Cao đẳng Cơ điện theo tiêu chuẩn của Vương quốc Anh được đánh giá thành công.

Mục tiêu chính của hai dự án không chỉ nhằm hỗ trợ các trường được đánh giá mà còn giúp cơ quan quản lý nhà nước xác định giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Cần hơn 850 tỉ đồng nâng chuẩn giáo viên mầm non lên cao đẳng Cần hơn 850 tỉ đồng nâng chuẩn giáo viên mầm non lên cao đẳng

TTO - Với quy định trình độ chuẩn của giáo viên mầm non là tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trong dự thảo Luật giáo dục sửa đổi, Bộ GD-ĐT tính toán tổng kinh phí nâng chuẩn cho hơn 100.000 giáo viên hiện chưa đạt chuẩn.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên