19/08/2020 16:02 GMT+7

Tiếp tục chi 275 tỉ đồng đền bù ở dự án sân bay Long Thành

H.M
H.M

TTO - Ngày 19-8, UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tiếp tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 4 cho người dân có đất bị thu hồi để làm dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Tiếp tục chi 275 tỉ đồng đền bù ở dự án sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Trưa 19-8, huyện Long Thành tiếp tục chi tiền đền bù cho người dân nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch - Ảnh: H.MI

Đợt này, UBND huyện Long Thành chi trả hơn 275 tỉ đồng tiền đền bù, hỗ trợ cho 130 hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án sân bay. Người nhận tiền cao nhất lần này hơn 8 tỉ đồng, còn người nhận thấp nhất là 32 triệu đồng.

Theo UBND huyện Long Thành, 3 lần trước, huyện đã chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho 266 hộ dân với tổng số tiền hơn 395 tỉ đồng. Trong tháng 9, UBND huyện Long Thành sẽ tiếp tục chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi, để làm kịp giao mặt bằng khu vực ưu tiên hơn 1.800 ha trong tháng 10-2020 để làm sân bay giai đoạn 1.

Tiếp tục chi 275 tỉ đồng đền bù ở dự án sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Người dân làm thủ tục nhận tiền đợt 4 sáng 19-8 - Ảnh: H.M

Hiện ngoài đền bù, hỗ trợ cho người dân, tỉnh Đồng Nai cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn để sớm bố trí cho người dân vào xây dựng nhà.

Dự án sân bay Long Thành: Tháng 10 phải bàn giao 1.800ha mặt bằng Dự án sân bay Long Thành: Tháng 10 phải bàn giao 1.800ha mặt bằng

TTO - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với tỉnh Đồng Nai trong chuyến công tác kiểm tra hiện trạng giải phóng mặt bằng làm dự án sân bay Long Thành ngày 21-7.

H.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên