04/02/2026 15:45 GMT+7

Tiếp tay buôn lậu, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI bị đề nghị đến 9 năm tù

Chiều 4-2, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã luận tội đối với 25 bị cáo trong vụ án buôn lậu và đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Thú y vùng VI và nhiều doanh nghiệp.

Tiếp tay buôn lậu, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI bị đề nghị đến 9 năm tù - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: A.X.

Theo đại diện viện kiểm sát, dù biết rõ Việt Nam cấm nhập khẩu sản phẩm động vật nhai lại (bò, cừu…) từ các quốc gia châu Âu từng có dịch bệnh bò điên, nhưng vì lợi nhuận khổng lồ, bốn nhóm doanh nghiệp (Hoàng Sa, Đại lý hàng hóa Việt Nam, Trung Chính và PMT) đã bất chấp rủi ro an ninh dịch bệnh.

Cầm đầu là nhóm Công ty Hoàng Sa do vợ chồng Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung điều hành. Cặp đôi này đã chỉ đạo nhân viên làm giả chứng nhận kiểm dịch, khai gian xuất xứ để nhập lậu trót lọt 762 lô hàng bột huyết động vật nhai lại từ Pháp, với tổng trị giá kinh hoàng: hơn 1.800 tỉ đồng.

Các nhóm doanh nghiệp còn lại cũng sử dụng thủ đoạn tương tự như tẩy xóa chứng từ, rút giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) gốc hoặc khai gian quốc gia xuất khẩu (từ Đức, Hà Lan sang Hungary) để tuồn hàng chục lô hàng trị giá hàng trăm tỉ đồng vào thị trường nội địa.

Để buôn lậu trót lọt, từ năm 2018 đến 2023, vợ chồng Bình - Nhung đã đưa hối lộ cho lãnh đạo và kiểm dịch viên Chi cục Thú y vùng VI tổng cộng 2,9 tỉ đồng.

Đổi lại, các cán bộ tại đây đã "nhắm mắt" cho qua: không trực tiếp lấy mẫu, không kiểm tra hồ sơ đúng quy định, tạo điều kiện cho các lô hàng vi phạm thông quan trót lọt.

Viện kiểm sát xác định cựu Chi cục trưởng Bạch Đức Lữu, Phó chi cục trưởng Lý Hoài Vũ cùng Trạm trưởng Trần Trung Nhân và các kiểm dịch viên đã chia nhau số tiền này.

Ngoài ra, các bị cáo còn nhận thêm "quà biếu" lên đến 4 tỉ đồng từ các doanh nghiệp khác trong quá trình kiểm dịch.

Từ đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung 20 năm tù về tội buôn lậu, 12-13 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

* Nhóm Buôn lậu:

- Đoàn Thị Huyền: 18-19 năm tù.

- Trần Quốc Trung: 16-17 năm tù.

- Đinh Thị Lan: 14-15 năm tù.

- Trần Thị Thanh Luyến: 14-15 năm tù.

- Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Văn Thịnh: 13-14 năm tù.

- Nguyễn Thị Kiều Thi: 14-15 năm tù.

- Nguyễn Thùy Minh: 9-10 năm tù.

- Đặng Minh Đức: 8-9 năm tù.

- Vũ Văn Công, Phạm Anh Đức: 7-8 năm tù.

- Phạm Thị Mỹ Linh: 6-7 năm tù.

- Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Bảo Hoài, Ngô Thị Liên: 5-6 năm tù.

* Nhóm Nhận hối lộ:

- Trần Trung Nhân (cựu Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật cảng - bưu điện): 9-10 năm tù.

- Bạch Đức Lữu (cựu Chi cục trưởng): 8-9 năm tù.

- Lý Hoài Vũ (cựu Phó chi cục trưởng), Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Văn Trung (kiểm dịch viên): 7-8 năm tù.

- Phạm Trung Trực: 2-3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

- Nguyễn Phú Thái: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tiếp tay buôn lậu, Cựu chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI bị đề nghị đến 9 năm tù - Ảnh 2.Cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI và 24 đồng phạm hầu tòa sáng nay

Sáng 3-2, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử 25 bị cáo trong vụ buôn lậu, đưa - nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm... tại Chi cục Thú y vùng VI và các đơn vị liên quan.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất