Trong số tài liệu vừa tiếp nhận có 12 tấm bản đồ về lãnh thổ VN, năm bản đồ hàng hải khu vực châu Á... Những tài liệu này đều do các nước phương Tây xuất bản từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20.
Trong tất cả tài liệu này, quần đảo Hoàng Sa của VN đều không được đánh dấu là một địa danh hay đơn vị hành chính thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Ngay như cuốn Trung Hoa bưu chính dư đồ (xuất bản 1933), Trung Hoa địa đồ (1908), tạp chí địa lý và tạp chí khoáng sản (1882 và 1886) chú thích bằng tiếng Trung Quốc cũng không có sự xuất hiện địa danh Hoàng Sa. Ranh giới phía đông nam của Trung Hoa thời đó chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam thuộc tỉnh Quảng Đông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận