Phóng to |
| Chợ trái cây Thạnh Trị hoang vắng hơn sáu tháng nay |
Để xây dựng chợ, tỉnh đã đầu tư giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư gần 10 tỉ đồng. Công trình hoàn thành ngày 21-11-2005 nhưng đến nay chỉ có vài hộ đến lắp đặt quầy rồi... đóng cửa.
Theo Ban quản lý chợ Mỹ Tho, chợ trái cây Thạnh Trị quá nhỏ so với nhu cầu của các vựa trái cây tại thành phố và việc vận chuyển trái cây đi các tỉnh bằng xe tải từ chợ ra quốc lộ 50 không thuận lợi.
Phóng to |
| Các căn nhà nằm chơi vơi gần "hố sâu" (ảnh chụp trên đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) - Ảnh: K.L. |
Sau khi nâng cấp, con đường mới Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang) băng qua một ngọn đồi có nhiều hộ dân sinh sống thuộc khu vực khóm Sơn Hải, phường Vĩnh Thọ (TP Nha Trang).
Một số hộ dân đã được đền bù giải tỏa và di dời nơi khác, còn lại một số hộ vẫn “bám trụ” nơi đây.
Nhưng khi hạ thấp ngọn đồi tạo cho con đường bằng phẳng và mở lề đường rộng thông thoáng, người ta phải xắn khoét thêm sâu vào chân ngọn đồi làm các căn nhà còn lại trở thành “mặt tiền” trên cao chót vót, trông thật chơi vơi trong tình trạng rất nguy hiểm!
Phóng to |
Ông Phạm Hồng Chấu, phó chủ tịch UBND xã Xuân Phú, huyện vùng cao biên giới Quan Hóa (Thanh Hóa), cho biết công trình cấp nước tưới và nước sinh hoạt của xã gần bốn năm qua không hoạt động, gây lãng phí lớn.
Công trình này được xây dựng tại bản Cỗi, đưa vào sử dụng năm 2002, gồm các hạng mục như tháp nước (ảnh), năm bể chứa, hệ thống lọc... Nguồn nước được lấy từ sông Mã lên tháp rồi dẫn về các bể chứa.
Tổng số vốn đầu tư của công trình này gần 400 triệu đồng, trong đó dự án phát triển vùng của Tổ chức Tầm nhìn thế giới đầu tư hơn 185 triệu đồng, còn lại là vốn của huyện và nhân dân địa phương đóng góp.
Nguyên nhân dẫn đến công trình trên không phát huy hiệu quả là do khâu thiết kế xây dựng không hợp lý, hệ thống ống dẫn nước của công trình không đồng bộ...



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận