28/09/2018 14:49 GMT+7

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang

TTXVN
TTXVN

TTO - 164 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, trong đó có 16 đoàn lãnh đạo cấp cao các nước, bạn bè quốc tế đã gửi thư, điện chia buồn cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 1.

Đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang rời nhà tang lễ

Sáng 27-9, lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - được cử hành trọng thể theo nghi thức quốc tang tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và quê hương Chủ tịch nước - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Từ sáng sớm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân đã đến dự lễ tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đúng 7h30, lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cử hành trọng thể. 

Dự lễ truy điệu tại nhà tang lễ quốc gia có các đồng chí: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh...

Đồng chí Phankham Viphavan - ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch nước - và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã dự lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tại hội trường Thống Nhất ở TP.HCM, các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Văn Nên - bí thư Trung ương Đảng, chánh Văn phòng Trung ương Đảng; 

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương khu vực phía Nam; các tầng lớp nhân dân TP.HCM đã dự lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Dự lễ truy điệu Chủ tịch nước tại quê nhà - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Quốc thiều Việt Nam được cử hành để tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 2.

Đoàn xe tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên đường Độc Lập (quận Ba Đình), ngang qua khu vực Quảng trường Ba Đình, Phủ chủ tịch, Nhà quốc hội - Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban lễ tang, đọc điếu văn nêu rõ: Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương, đại biểu Quốc hội, nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí.

Đại diện gia đình, anh Trần Quân - con trai trưởng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang - đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cùng lãnh đạo các địa phương, các cơ quan đoàn thể, đơn vị; 

Lãnh đạo cấp cao các nước, bạn bè quốc tế, các cơ quan ngoại giao đoàn, đồng bào, đồng chí, bạn bè cũng như anh em họ hàng đã đến chia buồn, tiễn đưa cha mình về nơi yên nghỉ cuối cùng; gửi lời cảm ơn các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế trong nước và Nhật Bản đã quan tâm điều trị, chăm sóc hết lòng cho cha mình trong thời gian lâm bệnh, cho đến những giây phút cuối đời.

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 3.

Các em học sinh tại huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đứng hai bên đường và cầm di ảnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong niềm tiếc thương sâu sắc, hai ngày qua (26 và 27-9), 1.658 đoàn với khoảng 50.000 người, đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội, TP.HCM, tỉnh Ninh Bình. 

Đồng thời, 164 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, trong đó có 16 đoàn lãnh đạo cấp cao các nước, bạn bè quốc tế đã gửi thư, điện chia buồn cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang.

"Tôi về đây để được gặp bác lần cuối"

Tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 4.

Người dân huyện Kim Sơn (Ninh Bình) theo dõi lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Từ sáng sớm 27-9, nhiều đoàn người đổ về khu vực xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang về an nghỉ tại quê nhà.

Bà con mang theo di ảnh, lập bàn thờ ở hai bên đường chờ đoàn xe tang đi qua. Lúc 11h trưa, trời đổ cơn mưa lớn, như hòa với cảnh người người khóc thương ngậm ngùi.

Bà Nguyễn Thị Chung (55 tuổi, TP Ninh Bình) đến xã Quang Thiện hướng về nơi Chủ tịch nước an nghỉ.

"Sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là sự mất mát lớn của đất nước, của nhân dân cả nước và người dân Ninh Bình chúng tôi. Chủ tịch nước là vị tướng giỏi, trong lòng tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ. Tôi đến đây muốn nhìn giây phút cuối cùng của Chủ tịch" - bà Chung nói.

Sau nhiều năm xa quê, nhận tin Chủ tịch nước ra đi, đêm 26-9 bà Vũ Thị Oanh (46 tuổi) vội từ Bình Phước về Hà Nội rồi đón xe khách về lại quê hương Ninh Bình.

"Tôi về đây chờ linh cữu của bác, muốn được gặp bác lần cuối" - bà Oanh kể.

Khoảng 13h30, đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đến quê nhà. Hàng ngàn người đứng nghiêm trang, xúc động khi nhìn thấy linh cữu của vị lãnh đạo đã về đến đất mẹ.

Giây phút đoàn xe tiến về quê nhà, trời ngớt mưa đã tạo thuận lợi cho thời khắc diễn ra lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thay mặt ban tổ chức lễ tang, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tuyên bố tiến hành lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xóm 13, xã Quang Thiện là nơi đã sinh ra và cũng là nơi an nghỉ của Chủ tịch nước.

HÀ THANH - NGUYỄN HIỀN

Tiếc thương Chủ tịch nước Trần Đại Quang - vị lãnh đạo tận tụy Tiếc thương Chủ tịch nước Trần Đại Quang - vị lãnh đạo tận tụy

TTO - Ngày 26-9, đã có hàng ngàn đoàn cán bộ lãnh đạo, nguyên thủ nước ngoài, các nhà ngoại giao và người dân đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong niềm tiếc thương vô hạn...

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên