26/05/2021 11:03 GMT+7

Tiêm ngừa ở Mỹ: cha mẹ lo lắng, con trẻ 'sốt sắng'

KỲ THƯ
KỲ THƯ

TTO - Ethan Lindenberger (20 tuổi), Kelly Danielpour (18 tuổi) và Arin Parsa (13 tuổi) đã thành lập các tổ chức truyền thông để kết nối, trao đổi và hỗ trợ những người trẻ muốn tiêm vắc xin nhưng lại bị gia đình phản đối.

Tiêm ngừa ở Mỹ: cha mẹ lo lắng, con trẻ sốt sắng - Ảnh 1.

Bạn Ethan Lindenberger phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Thượng viện về y tế, giáo dục, lao động và lương hưu ở Washington, tháng 3-2019 - Ảnh GETTY IMAGES

Trao đổi với Đài NBC News, bạn Ethan Lindenberger, 20 tuổi, trăn trở: "Rất nhiều bạn trẻ tầm tuổi em đang trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan", họ muốn được tiêm vắc xin nhưng lại sợ bị đuổi khỏi nhà.

"Em thường động viên họ rằng nếu bạn không thể nói chuyện thẳng thắn với cha mẹ, mà lại đủ tuổi tiêm vắc xin rồi thì hãy tự cân nhắc thật sáng suốt", Lindenberger nói.

Cô Summer Johnson McGee, hiệu trưởng Trường Khoa học y tế thuộc Đại học New Haven, rất ủng hộ thông điệp đó.

"Các thanh thiếu niên không đồng quan điểm với cha mẹ về việc tiêm ngừa đang đối mặt với tình thế rất khó khăn, nhưng chúng ta nên động viên các em tự quyết định việc đó nếu muốn", cô kêu gọi.

Năm 2019, Lindenberger đã đăng một bài viết trên nền tảng mạng xã hội Reddit, kể về việc em chưa bao giờ được tiêm ngừa vì mẹ em luôn tin tất cả vắc xin đều nguy hiểm. Cuối cùng, em vẫn liều đi tiêm bất chấp phản đối của mẹ.

Sau đó, em còn xuất hiện trong phiên điều trần tại một ủy ban Thượng viện, phát biểu về những thông tin sai lệch đã thúc đẩy phong trào chống vắc xin trên các mạng xã hội. Câu chuyện của Lindenberger đã khiến dư luận nước Mỹ chú ý.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu thanh thiếu niên rơi vào tình thế này. Nhưng Kelly Danielpour, 18 tuổi, người điều hành trang web VaxTeen, cho biết em nhận được hàng chục câu hỏi mỗi ngày từ những bạn có cha mẹ theo phong trào chống vắc xin.

Danielpour kể: "Em đã lập trang web này từ trước đại dịch. Những bình luận trải lòng của giới trẻ trên Reddit về mong ước được tiêm vắc xin đã tiếp động lực cho em".

"Em thường cung cấp cho các bạn những tài liệu và thông tin về vắc xin trước khi họ trao đổi với cha mẹ, và thường thì cách này vẫn hiệu quả", Danielpour tự hào chia sẻ.

Tiêm ngừa ở Mỹ: cha mẹ lo lắng, con trẻ sốt sắng - Ảnh 2.

Kelly Danielpour, người điều hành trang web VaxTeen - Ảnh chụp màn hình NBC News

Trong email gửi cho Đài NBC, Arin Parsa - 13 tuổi, người sáng lập nhóm vận động tiêm vắc xin cho thanh thiếu niên (Teens for Vaccines) - viết: "Nhóm em luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn trẻ khi họ đang lưỡng lự về việc tiêm ngừa và khi họ phải đối diện với quan điểm chống vắc xin cực đoan của gia đình".

Kết quả từ một cuộc khảo sát gần đây của tổ chức Kaiser Family Foundation cho thấy 25% phụ huynh không đồng ý cho con tiêm chủng, và 18% phụ huynh chỉ đồng ý nếu đây là quy định của nhà trường.

Hiện nay, Mỹ đang có phong trào chống vắc xin rất mạnh trong một bộ phận dân chúng, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho toàn dân của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Hơn một nửa người trưởng thành Mỹ đã tiêm đầy đủ vắc xin COVID-19 Hơn một nửa người trưởng thành Mỹ đã tiêm đầy đủ vắc xin COVID-19

TTO - Nhà Trắng cho biết tính tới ngày 25-5, hơn một nửa người trưởng thành ở Mỹ đã tiêm phòng đầy đủ vắc xin COVID-19, tạo điều kiện nối lại nhiều hoạt động kinh doanh và du lịch.


KỲ THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên