10/11/2017 09:11 GMT+7

Tiếc vì y tế và BOT không được chọn để chất vấn

THẠCH HÀ
THẠCH HÀ

TTO - Y tế và BOT, hai vấn đề nóng trong dư luận đã không có trong 5 nhóm vấn đề để đại biểu Quốc hội chọn chất vấn.

Tiếc vì y tế và BOT không được chọn để chất vấn - Ảnh 1.

Dự án BOT nâng cấp quốc lộ 19

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giải thích tại kỳ họp tháng 6-2017, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trả lời chất vấn, do đó cần dành thời gian để Bộ trưởng Y tế thực hiện các nội dung đã trả lời. 

Với BOT, Tổng thư ký Quốc hội cho rằng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể mới nhậm chức nên để thời gian cho Bộ trưởng giải quyết các việc trước mắt.

Tuy nhiên, lựa chọn này đã để lại nhiều điều đáng tiếc.

Tiếc, vì cử tri bị chậm phúc đáp vấn đề mình quan tâm. 

Đã có 18 đoàn đại biểu Quốc hội chọn vấn đề quản lý, sử dụng quỹ, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; 11 đoàn chọn vấn đề cấp phép sản xuất, nhập khẩu, quản lý phân phối, lưu hành, kiểm định thuốc; 9 đoàn chọn BOT. Đó các nhóm vấn đề được nhiều đoàn đại biểu Quốc hội lựa chọn nhất.

Tiếc, vì tư lệnh ngành mất đi một cơ hội giải trình, chia sẻ vấn đề nóng của ngành mình trước dư luận. 

Trả lời báo chí ngay sau khi được phê chuẩn, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể từng khẳng định BOT là vấn đề ông ưu tiên giải quyết. 

Rõ ràng tân Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có sự chuẩn bị, và ưu tiên ngay chứ không phải giành thời gian cho những việc khác.

Và tiếc, vì lẽ ra cử tri, đại biểu được giải thích một cách thấu đáo hơn sau sự lựa chọn này.

THẠCH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên