19/11/2018 21:30 GMT+7

Tỉ phú Trung Quốc: Phụ nữ suy đồi làm đất nước đi xuống

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Một tỉ phú của Trung Quốc đang gây bão với phát ngôn chê phụ nữ Trung Quốc hám tiền, chỉ chọn đàn ông giàu có bất chấp họ có phải người tốt hay không.

Tỉ phú Trung Quốc: Phụ nữ suy đồi làm đất nước đi xuống - Ảnh 1.

Tỉ phú Michael Yu cố thanh minh về phát ngôn bất cẩn nhưng không làm dịu nổi cơn giận của dư luận - Ảnh: SCMP

Theo báo SCMP của Hong Kong, tỉ phú Michael Yu Minhong - người được mệnh danh "bố già ngành đào tạo tiếng Anh" tại Trung Quốc - vừa châm ngòi một cơn bão dư luận với phát ngôn chê phụ nữ nước này "suy đồi đạo đức".

Xuất hiện tại một hội nghị về giáo dục ở Thượng Hải ngày 17-11, ông chủ Công ty New Oriental Group phát biểu gây sốc như sau: "Phụ nữ Trung Quốc chọn đàn ông dựa trên khả năng kiếm tiền và họ không quan tâm người đó có tốt hay không. Sự suy đồi của phụ nữ Trung Quốc đã dẫn đến sự xuống dốc của đất nước".

Đoạn video clip ghi lại phát ngôn "dìm hàng" đó lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội tại đất nước hơn tỉ dân, kéo theo làn sóng chỉ trích không thương tiếc từ cánh phụ nữ.

Nữ diễn viên Kitty Zhang phản ứng trên mạng xã hội Weibo: "Thậm chí với nền giáo dục từ Đại học Bắc Kinh và thành công của New Oriental, ông vẫn không hiểu giá trị của phụ nữ và bình đẳng giới là gì".

Có vẻ hoảng, tỉ phú Yu cố đính chính phát biểu bất cẩn của mình vào tối chủ nhật, nhưng hình như chỉ càng làm vụ việc thêm rối. 

"Ý tôi muốn nói phụ nữ quyết định tiêu chuẩn của một quốc gia. Nếu phụ nữ và mẹ họ có tiêu chuẩn (đạo đức) cao, họ có thể tạo ra những đứa trẻ có phẩm chất tốt. Nếu tất cả phụ nữ chỉ quan tâm tiền bạc, đàn ông càng cố làm ra thêm nhiều tiền và bỏ qua sự phát triển về tinh thần" - ông Yu viết lời biện hộ.

Một người dùng mạng Weibo bật lại ngay: "Vậy nếu không có phụ nữ, đàn ông sẽ thôi chạy theo tiền?".

Người khác viết: "Phải nói cho đúng: cách một quốc gia đối xử với phụ nữ quyết định tiêu chuẩn của quốc gia đó".

Theo báo cáo năm 2017 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), tiến trình thu hẹp khoảng cách về giới tại Trung Quốc đang có chiều hướng chậm lại (xếp hạng 100/144 quốc gia). 

Sự chênh lệch giữa số lượng đàn ông và phụ nữ tại Trung Quốc cũng thuộc hàng cao nhất thế giới - hậu quả của chính sách một con trước đây và truyền thống trọng nam khinh nữ.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên