13/03/2017 06:08 GMT+7

Tỉ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản giảm 

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tỉ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giảm mạnh sau thỏa thuận bán đất công giá rẻ gây tranh cãi cho lãnh đạo một trường có mối quan hệ với vợ của ông Abe. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Ảnh: Reuters


Kết quả thăm dò do hãng tin Kyodo được công bố ngày 12-3 cho thấy tỉ lệ ủng hộ nội các của ông Abe xuống còn 55,7%, giảm 6 điểm phần trăm so với tháng trước. 

Theo cuộc thăm dò tiến hành qua điện thoại, 86,5% người trả lời nói rằng việc tổ chức giáo dục tư nhân Moritomo Gakuen mua mảnh đất công ở miền tây Nhật Bản với mức giá rất thấp là bất hợp lý, trong khi 6,6% n cho rằng việc này là hợp lý, theo Kyodo News. 

Cũng theo kết quả thăm dò trên, phần lớn ý kiến ủng hộ việc triệu tập lãnh đạo tổ chức trên đến phiên họp của quốc hội để giải trình về thỏa thuận mua đất. 

Tuần trước, thăm dò do “Japan News Network”, mạng lưới tin truyền hình thương mại, tiến hành cho thấy tỷ lệ ủng hộ chính phủ của ông Abe giảm 4,4 điểm phần trăm xuống 61% so với một tháng trước đó. Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của “Nihon Keizai Shimbun” cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Abe giảm mạnh xuống còn 36,1%, so với tỷ lệ 63,7% chỉ sau 10 ngày. 

Nguyên nhân của những bức xúc xuất phát từ việc tổ chức Moritomo Gakuen, có trụ sở tại thành phố Osaka, hồi 6-2016 đã mua một lô đất có diện tích 8.770 m2 ở khu Toyonaka với giá 134 triệu yen (tương đương 1,2 triệu USD), chỉ bằng 14% mức giá thẩm định. 

Theo kế hoạch, mảnh đất này là nơi xây dựng một trường tiểu học mới dự kiến mở vào tháng 4 tới và vợ của ông Abe, bà Akie sẽ làm hiệu trưởng danh dự. 

Trả lời trước Quốc hội, Thủ tướng Abe đã phủ nhận việc ông và vợ mình có dính líu tới bê bối trên, đồng thời cho biết bà Akie đã từ bỏ chức hiệu trưởng danh dự. Ông cũng khẳng định đã bác bỏ yêu cầu ngôi trường này mang tên ông cũng như không biết việc tên của ông đã được dùng để gây quỹ cho trường. 

“Nếu phát hiện bất cứ sai trái nào, tôi sẽ từ chức ngay lập tức” - ông Abe tuyên bố.

Trước đó, bất chấp vụ bê bối leo thang từ 2-2017, Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản vẫn thông qua quy định sửa đổi cho phép thủ tướng Abe nắm quyền đến năm 2021.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên