TT - Sáng thứ bảy 2-4 có hai buổi thuyết trình văn hóa diễn ra tại TP.HCM. Ðó là buổi thuyết trình chủ đề "Tư tưởng thượng đế và con người trong triết học Nga" của PGS.TS ngữ văn Phạm Vĩnh Cư diễn ra tại Cà phê Thứ bảy (37 Nguyễn Ðình Chiểu, Q.1; bắt đầu từ 9g) và buổi thuyết trình chủ đề "Ngôn ngữ biểu tượng trong ca dao Việt Nam" của nhà nghiên cứu - dịch giả Nguyễn Tiến Văn diễn ra tại Ðại học Hoa Sen (phòng hội trường C102, lầu 1, cơ sở 93 Cao Thắng, Q.3, bắt đầu lúc 8g30).
Phạm Vĩnh Cư là nhà phê bình, dịch giả nhiều công trình giá trị, các tác phẩm dịch thuật gần đây của ông được đánh giá khá cao như Siêu lý tình yêu (V. Soloviev), Ðường sống (văn thư nghị luận của Lev Tolstoi).
Buổi thuyết trình của Phạm Vĩnh Cư cũng giới hạn ở những tác giả mà ông am tường như V. Soloviev, F. Dostoievski và L. Tolstoi. Còn Nguyễn Tiến Văn vốn là người có đam mê và nghiên cứu sâu các văn bản văn hóa, lần này qua các tác phẩm như Trèo lên cây bưởi hái hoa, Cái cò mà đi ăn đêm, Ðêm qua ra đứng bờ ao..., diễn giả sẽ khái quát nét sinh hoạt văn hóa của người Việt xưa.
VIỆT QUÊ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận