
Nước trên lòng hồ thủy điện Cẩm Thủy 1 cạn trơ đáy trưa 5-9 do gặp sự cố đóng xả van - Ảnh: Người dân cung cấp
Tối 6-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã nắm được sự cố tại thủy điện Cẩm Thủy 1 (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa) khiến mực nước lòng hồ sụt giảm nhanh, gây chết hàng tấn cá lồng của người dân.
"Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Sở đã cử người phối hợp với địa phương thống kê số lượng cá nuôi lồng bị thiệt hại", ông Tiến cho hay.
Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa, kết quả kiểm tra ghi nhận báo cáo của người dân thôn Kim Mẫm (xã Cẩm Tú), trong thời gian từ 11h đến 13h30 ngày 5-9 khu vực thượng lưu Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy mực nước đột ngột giảm sâu.
Do thời gian diễn ra nhanh, mực nước trên sông giảm nhanh, các hộ nuôi cá lồng trên sông mã không kịp di chuyển lồng cá ra theo nguồn nước, dẫn đến nhiều lồng cá bị mắc cạn, cá trong lồng bị sặc bùn, thiếu oxy và làm chết cá.
Qua tổng hợp từ các hộ dân nuôi cá lồng và các thôn, có 35 hộ dân bị thiệt hại, số cá bị chết là 4,2 tấn. Hiện nay mực nước trên sông đã trở lại bình thường, từ sau 13h30 ngày 5-9 đến 16h ngày 6-9 không còn hiện tượng cá chết.
Trong báo cáo, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đề nghị UBND xã phối hợp với Thủy điện Cẩm Thủy 1 xác định rõ nguyên nhân mực nước thượng lưu của thủy điện giảm đột ngột, có giải pháp đảm bảo sản xuất trong thời gian tới theo quy định.
Trước đó, vào trưa 5-9, một cửa van xả đáy của Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 thuộc Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, gặp sự cố khiến nước trong lòng hồ sụt giảm nhanh.
Theo đại diện UBND xã Cẩm Tú, vào thời điểm trên, Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 tiến hành đóng cửa van xả đáy. Tuy nhiên, một cửa van không thể đóng do bị gốc cây trôi theo dòng nước chèn vào.

Lồng nuôi cá của người dân mắc kẹt ven bờ do nước trong lòng hồ sụt giảm bất nhanh khiến hàng tấn cá nuôi lồng đã chết - Ảnh: Người dân cung cấp
Được biết, Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 (nằm trên địa bàn một số xã của huyện Cẩm Thủy cũ, nay là xã Cẩm Tú) do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và Giao thông (Intracom Group) làm chủ đầu tư.
Công trình được xây dựng theo công nghệ thủy điện lòng sông, nằm trên bậc thang cuối của sông Mã. Các hạng mục chính của công trình gồm hồ chứa, đập bê tông, công trình xả lũ và nhà máy thủy điện.
Thủy điện Cẩm Thủy 1 có công suất thiết kế 28,8MW, gồm 2 tổ máy, với tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận