Thủy điện Bản Vẽ, Nghệ An xả nước sáng 25-8 và nước sông suối dâng cao ở các xã Yên Hòa, Nhôn Mai, Nghệ An - Video: DOÃN HÒA - HẢI THƯỢNG
Sáng 25-8, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Nghệ An cho biết Công ty thủy điện Bản Vẽ bắt đầu vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bản Vẽ đảm bảo vận hành cắt giảm lũ cho hạ du từ 9h sáng 25-8, với tổng lưu lượng xả xuống hạ du dự kiến từ 340m³/s đến 1.200m³/s.
Xả nước để cắt, giảm lũ cho hạ du
Lệnh vận hành được ban hành trên cơ sở dự báo mưa lũ của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Nghệ An trong bối cảnh ảnh hưởng của cơn bão số 4.
Theo số liệu lúc 16h chiều 24-8, lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ đạt khoảng 2.070m³/s; mực nước hồ ở mức 190,5m; lưu lượng xả qua tổ máy khoảng 328m³/s. Dự báo đến 18h ngày 24-8, lưu lượng nước về hồ khoảng 2.200m³/s và đến 6h ngày 25-8 khoảng 1.600m³/s.
Theo phương án vận hành, khi mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông vượt báo động 1 nhưng dưới báo động 2 hoặc lưu lượng nước về hồ từ 1.000 - 1.200m³/s, Công ty Thủy điện Bản Vẽ thực hiện xả nước qua công trình với lưu lượng bằng lưu lượng nước về hồ để duy trì mực nước hồ.
Trường hợp lưu lượng nước về hồ tăng trên 1.200m³/s hoặc mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông, Chợ Tràng vượt báo động 2, công ty cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định.
Trong quá trình này, nếu mực nước hồ có khả năng đạt cao trình 200m, lưu lượng xả sẽ được điều chỉnh để khi mực nước hồ đạt cao trình 200m, lưu lượng xả bằng lưu lượng lũ về hồ và chuyển sang chế độ bảo đảm an toàn công trình.

Thủy điện Bản Vẽ xả nước từ 9h sáng 25-8, với tổng lưu lượng xả xuống hạ du dự kiến từ 340m³/s đến 1.200m³/s - Ảnh: DOÃN HÒA
Thủy điện Bản Vẽ nằm ở thượng nguồn sông Nậm Nơn (thuộc hệ thống sông Lam), đặt tại bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương (cũ), Nghệ An. Công trình có công suất thiết kế 320MW, là nhà máy thủy điện lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Đập chính cao 137m, dài 509m, thuộc loại bê tông đầm lăn, với hồ chứa có dung tích 1,8 tỉ m³ và diện tích lưu vực 8.700km2.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương vùng hạ du chủ động phối hợp, theo dõi diễn biến mưa lũ và việc vận hành hồ chứa, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ gây ra.
Người dân vùng hạ du cần thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ, vận hành hồ chứa, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt tại các khu vực ven sông, suối và vùng có nguy cơ ngập lụt.
Vận động di dời dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở
Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân, tối 24-8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự xã Yên Na, Nghệ An phối hợp với Ban Quản lý bản Vẽ tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống tại khu dân cư khu vực Khe Chóng, bản Vẽ chủ động di dời tạm thời đến nơi an toàn.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự xã Yên Na, Nghệ An tới vận động các hộ dân sinh sống tại khu dân cư khu vực Khe Chóng, bản Vẽ chủ động di dời tạm thời đến nơi an toàn - Ảnh: UBND xã Yên Na
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đậu Đức Truyền - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, Nghệ An - cho hay tới sáng 25-8, hơn 320 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu thuộc bản Cốc Tạt và một phần bản Yên Thắng đang bị cô lập, chia cắt do hai cây cầu tạm tại khu vực bản Cốc Tạt và bản Yên Thắng bị nước cuốn trôi.
Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Hòa tạm thời ngừng dùng thuyền đưa người dân qua sông tại hai khu vực trên, đồng thời khuyến cáo và nghiêm cấm người dân tự ý qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.
Còn tại xã Nga My, Nghệ An từ chiều 23 đến rạng sáng 24-8, do mưa lớn kéo dài trên địa bàn khiến mực nước suối Nậm Ngân dâng cao nhanh, dòng chảy xiết, gây ngập toàn bộ khu vực bãi bờ đoạn chảy qua bản Na Ngân và chia cắt bản làng thành hai khu vực biệt lập.
Tuyến đường độc đạo nối bản Na Ngân với trung tâm xã Nga My vẫn bị sạt lở hàng chục điểm, khiến hơn 150 hộ dân với gần 740 nhân khẩu nơi đây rơi vào tình trạng cô lập.

Cầu tạm ở xã Yên Hòa, Nghệ An bị nước cuốn trôi. Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Hòa tạm thời dừng hoạt động sử dụng thuyền đưa người dân qua sông - Ảnh: DOÃN HÒA

Xã Quỳ Hợp, Nghệ An cắm biển khu vực nguy hiểm, cấm người và phương tiện qua lại đoạn đường ngập lụt - Ảnh: PHAN GIANG



Người dân xã Lượng Minh, Nghệ An vất vả đi qua những đoạn đường bị sạt lở đất đá - Ảnh: TÂM PHẠM

Lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ xã Tương Dương, Nghệ An dọn dẹp đất đá sạt lở - Ảnh: TÂM PHẠM

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương vùng hạ du chủ động phối hợp, theo dõi diễn biến mưa lũ và việc vận hành hồ chứa, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ gây ra - Ảnh: TÂM PHẠM

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận