16/01/2024 12:59 GMT+7

Thưởng Tết giảng viên dựa trên kết quả đầu ra của sinh viên, có người lãnh 4 tháng thu nhập

Một trường đại học thưởng Tết cho giảng viên 4 tháng thu nhập, dựa trên chất lượng đầu ra của sinh viên; một trường thưởng cùng mức 25 triệu đồng từ hiệu trưởng đến tạp vụ...

Trường đại học Đông Á tổ chức các hoạt động vui Tết cho sinh viên. Năm nay nhà trường thưởng Tết cho giảng viên dựa trên chất lượng đầu ra của sinh viên với mức thưởng lên đến 4 tháng thu nhập - Ảnh: UDA

Trường đại học Đông Á tổ chức các hoạt động vui Tết cho sinh viên. Năm nay nhà trường thưởng Tết cho giảng viên dựa trên chất lượng đầu ra của sinh viên với mức thưởng lên đến 4 tháng thu nhập - Ảnh: UDA

Phần lớn các trường đại học thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho cán bộ, giảng viên một tháng lương. Một số trường ngoài lương tháng 13 còn thêm các khoản khác, mức thưởng lên tới hàng chục triệu đồng.

Sinh viên tốt nghiệp đạt năng lực đầu ra cao, giảng viên được thưởng Tết lớn

Hiệu trưởng Trường đại học Đông Á (Đà Nẵng) Nguyễn Thị Anh Đào cho biết nhà trường đã công bố thông tin thưởng Tết Nguyên đán 2024 cho giảng viên, nhân viên với mức thưởng tối đa có thể lên đến 4 tháng thu nhập/người.

Nhà trường dành khoảng 20 tỉ đồng, tương đương với quỹ lương 3 tháng, để thưởng Tết năm cho tất cả giảng viên, người lao động của trường.

Cụ thể, mức thưởng tối thiểu của một người là lương tháng 13. Tuy nhiên sẽ có những người được thưởng nhiều hơn, lên đến 3-4 tháng thu nhập. Đó là những người đạt kết quả lao động tốt trong năm như có sinh viên tốt nghiệp đạt năng lực đầu ra cao (kết nối doanh nghiệp đưa sinh viên đi làm việc ở nước ngoài, 100% sinh viên đạt năng lực ngoại ngữ…) sẽ được thưởng thêm tháng thứ 2-3.

Như vậy, người được thưởng Tết thấp nhất ở trường là 1,5 tháng thu nhập. Hiện nay, mức thu nhập của nhân viên trường khoảng 10 triệu đồng/tháng, giảng viên 15-20 triệu đồng/tháng.

"Mỗi giảng viên, người lao động ai cũng mong muốn cuối năm có thêm niềm vui từ thưởng Tết. Chính vì vậy, nhà trường luôn quan tâm, chăm lo cho tất cả đội ngũ và động viên, khen thưởng họ thông qua thưởng Tết, để nhân viên toàn trường yên tâm công tác, gắn bó với trường", bà Đào chia sẻ.

Cũng theo bà Đào, ngoài thưởng Tết bằng tiền mặt, công đoàn nhà trường còn chuẩn bị quà để tặng tất cả giảng viên, nhân viên. Năm nay, trường dành số tiền thu được từ dịch vụ giữ xe để mua quà Tết, mỗi phần gồm nước mắm, bột ngọt… trị giá 2 triệu đồng/phần tặng cho giảng viên, nhân viên trong trường.

Sinh viên Trường đại học Công nghiệp TP.HCM tại không gian ngày Tết ở trường - Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN

Sinh viên Trường đại học Công nghiệp TP.HCM tại không gian ngày Tết ở trường - Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN

Trường đại học Công nghiệp TP.HCM thưởng Tết thấp nhất 28 triệu đồng/người

Trường đại học Công nghiệp TP.HCM năm nay quyết định tăng mức thưởng Tết Nguyên đán cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường. Tổng kinh phí chi thưởng Tết năm nay của trường trên 50 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Ông Phan Hồng Hải - hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Nhà trường thưởng Tết gồm lương tháng 13 (theo mức lương của từng người), cộng thêm mức thưởng 15 triệu đồng cho mỗi cán bộ, giảng viên. Tổng tiền thưởng Tết bình quân một cán bộ, nhân viên nhận được khoảng 42 triệu đồng, mức thấp nhất khoảng 28 triệu đồng".

Trong khi đó, Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) dự kiến thưởng Tết cho 350 cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường với tổng kinh phí dự trù khoảng 7 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - phó hiệu trưởng nhà trường, định mức chi thưởng căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ được thông qua hội đồng trường. Mức thưởng Tết năm nay sẽ tương đương năm 2023 với khoảng 20 triệu đồng/người.

Thưởng Tết "mang giá trị tinh thần nhiều hơn vật chất"

Ông Nguyễn Quốc Anh - phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cho hay việc thưởng Tết cho giảng viên, người lao động của trường năm nay là một tháng lương (tháng 13). Cụ thể, tất cả giảng viên, người lao động của trường sẽ có mức thưởng Tết tương đương một tháng lương mình đang nhận.

"Mức thấp nhất hiện nay là 10 triệu đồng, các thầy cô có thu nhập hằng tháng cao thì mức thưởng này lên đến vài chục triệu đồng, tùy vị trí, chức vụ. 

Mức lương, thu nhập là thông tin cá nhân của người lao động, nên không biết chính xác mức thưởng cao nhất là bao nhiêu. Ngoài ra, trường còn tặng quà thường niên cho người lao động và lì xì đầu năm cho thầy cô", ông Quốc Anh cho biết thêm.

Tương tự, Trường đại học FPT thưởng Tết cho giảng viên, người lao động nhà trường theo quy chế thưởng chung của Tập đoàn FPT.

Ông Lê Trường Tùng - chủ tịch hội đồng trường, chia sẻ: "Thưởng Tết tại trường chúng tôi mang giá trị tinh thần nhiều hơn vật chất, vì thu nhập chủ yếu được tính vào lương hằng tháng. Mức thưởng Tết năm 2024 cho giảng viên, nhân viên của trường tối thiểu bằng một tháng lương".

Theo bà Trần Ái Cầm - hiệu trưởng Trường đại học Nguyễn Tất Thành, năm nay mức thưởng Tết của nhà trường bằng năm ngoái là 1,5 tháng thu nhập.

"Mức thu nhập trung bình cho giảng viên, người lao động của trường bình quân 20 triệu đồng/người. Ngoài ra, trường còn thưởng kết quả hoạt động trong năm tất cả lĩnh vực hoạt động của cá nhân, đơn vị trong trường với các mức thưởng khác nhau theo khung năng lực cho từng cá nhân hoàn thành tốt công việc trong năm 2023. Qua đó, động viên, giúp giảng viên, người lao động đón Tết vui vẻ và có thêm động lực làm việc", bà Cầm nói.

Thưởng Tết cùng mức 25 triệu đồng từ hiệu trưởng đến tạp vụ

Năm nay, Trường đại học Công Thương TP.HCM tiếp tục thưởng Tết Nguyên đán một mức chung áp dụng cho tất cả viên chức và người lao động của trường, thành viên hội đồng trường có thời gian làm việc từ một năm trở lên không phân biệt vị trí, chức danh, bằng cấp. Mức thưởng này không áp dụng với hợp đồng công nhật, thời vụ. Mức thưởng Tết năm nay của trường tăng lên 25 triệu đồng/người.

Ông Thái Doãn Thanh - phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Mức thưởng trên gọi là tiền thu nhập tháng 13, được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. Như vậy, từ chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng, hiệu phó, giảng viên, nhân viên cho đến lao công của trường đều nhận mức thưởng như nhau là 25 triệu đồng/người. Trong 4 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, toàn bộ viên chức, người lao động được hưởng nguyên lương và thu nhập tăng thêm".

Một trường đại học thưởng Tết cùng mức 20 triệu đồng từ hiệu trưởng đến tạp vụMột trường đại học thưởng Tết cùng mức 20 triệu đồng từ hiệu trưởng đến tạp vụ

Tất cả mọi người ai cũng ăn Tết như nhau, không phải hiệu trưởng ăn Tết to hơn người làm tạp vụ nên trường thưởng tết như nhau, cùng mức 20 triệu đồng mỗi người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên