28/02/2017 11:33 GMT+7

​Đội 6 tàu ngầm Kilo sẵn sàng chiến đấu

TR.TÂN
TR.TÂN

TTO - Sau lễ thượng cờ, hai tàu ngầm 186 mang tên Đà Nẵng và 187 mang tên Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ chính thức được đưa vào biên chế của Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Lễ thượng cờ cho hai tàu ngầm Kilo Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu
Lễ thượng cờ cho hai tàu ngầm Kilo Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: TRUNG TÂN

Sáng 28-2, tại Lữ đoàn tàu ngầm 189 (Căn cứ quân sự Cam Ranh, Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ thượng cờ hai tàu ngầm kilo số hiệu 186 (tên dân sự là Đà Nẵng) và kilo 187 (tên dân sự là Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sẵn sàng chiến đấu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và trao nhiều phần quà động viên đến Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 189 và sĩ quan, chiến sĩ hai tàu ngầm Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cùng dự lễ có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các bộ ngành trung ương, Quân chủng Hải quân và lãnh đạo các tỉnh Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa. Đại diện công ty sản xuất tàu ngầm đến từ Nga cũng tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ thượng cờ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: trước tình hình Biển Đông còn nhiều diễn biến khó lường, chủ trương trang bị hiện đại cho Hải quân VN là nhằm củng cố lực lượng, đảm bảo giữ vững biển đảo, lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc.

“Việc trang bị hiện đại cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đến quân đội nhân dân VN. Việc trang bị này chỉ nhằm mục đích gìn giữ hòa bình không phải nhằm chạy đua vũ trang” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Đây là hai chiếc tàu ngầm Kilo lớp 636 cuối cùng nằm trong hợp đồng Việt Nam ký kết với Nga năm 2009 gồm 6 chiếc

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân khẳng định: "Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc cán bộ, chiến sĩ Hải quân quyết tâm khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc từng tấc đất, từng sải biển thiêng liêng của Tổ quốc."

Chuẩn đô đốc Phạm Hoàng Nam căn dặn sĩ quan, chiến sĩ hai tàu ngầm vừa thượng cờ, đồng thời là lời hứa với Thủ tướng: “Các chiến sĩ Hải quân VN quyết lấy máu mình để gìn giữ màu cờ của tổ quốc”.

Biên chế của Lữ đoàn Tàu ngầm 189

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Dương - phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 189 cho biết Quân chủng Hải quân  đã đặt mua 6 chiếc tàu ngầm kilo của Nga từ năm 2009.

Đây là hai chiếc tàu ngầm Kilo lớp 636 cuối cùng nằm trong hợp đồng Việt Nam ký kết với Nga năm 2009 gồm 6 chiếc (trị giá gần 2 tỷ USD), nhằm xây dựng lực lượng hải quân chính quy hiện đại, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Ngày 15-1-2014 chiếc tàu ngầm kilo 636 đầu tiên trong hợp đồng sáu tàu ngầm Việt Nam đặt mua từ Nga năm 2009 đã được tiếp nhận tại quân cảng Cam Ranh, mang số hiệu HQ 182 (Hà Nội).

Từ đó đến nay, Lữ đoàn 189 đã tiếp nhận bốn chiếc tàu tương tự mang tên HQ 183 (TP Hồ Chí Minh), HQ 184 (Hải Phòng), HQ 185 (Khánh Hòa), HQ 186 (Đà Nẵng) và HQ 187 (Bà Rịa - Vũng Tàu).

 

Sau lễ thượng cờ, tàu sẽ chính thức được đưa vào biên chế của Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Tàu ngầm kilo của Hải quân Việt Nam, được mệnh danh là "hố đen đại dương" nhờ độ ồn rất nhỏ nên khó bị phát hiện. Tàu có thể di chuyển với tốc độ 20 hải lý (khoảng 37 km/giờ), lặn sâu 300m và hoạt động độc lập trong 45 ngày.

Hiện Quân chủng Hải quân có đầy đủ “5 ngôi sao biển” là không quân hải quân, tàu ngầm, hải quân đánh bộ, tên lửa bờ và tàu mặt nước.

Tàu ngầm Kilo 636 dài 73,8 m, rộng 9,9 m; lượng giãn nước từ 3.000 đến 3.950 tấn; tốc độ 20 hải lý/giờ
Sau lễ thượng cờ, tàu sẽ chính thức được đưa vào biên chế của Lữ đoàn Tàu ngầm 189
Nhiều tàu chiến của Hải quân VN có mặt tại Quân cảng Cam Ranh - Ảnh: Trung Tân
Nhiều tàu chiến của Hải quân VN có mặt tại Quân cảng Cam Ranh - Ảnh: Trung Tân
Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ của Hải quân VN - Ảnh: Trung Tân
Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ của Hải quân VN - Ảnh: Trung Tân
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Hải quân VN - Ảnh: Trung Tân
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Hải quân VN - Ảnh: Trung Tân
các sĩ quan chiến sĩ đã thực hiện xong lễ thượng cờ trên tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: Trung Tân
Các sĩ quan chiến sĩ đã thực hiện xong lễ thượng cờ trên tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: Trung Tân

Tàu ngầm Kilo 636 dài 73,8 m, rộng 9,9 m; lượng giãn nước từ 3.000 đến 3.950 tấn; tốc độ 20 hải lý/giờ.

Tàu di chuyển êm, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm cho 52 thủy thủ và có thể lặn sâu 300 m cho nhiệm vụ tuần tra, trinh sát.

Tàu có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa, tấn công nhanh, tránh sự tấn công của tàu địch hay phải vượt qua những khu vực có bẫy mìn, thủy lôi. Khả năng "tàng hình" của tàu được các chuyên gia NATO gọi là "Hố đen đại dương".

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên