23/04/2015 12:11 GMT+7

​Thuốc thử nghiệm Ebola chữa lành bệnh cho khỉ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Theo thông tin do các nhà khoa học Mỹ đưa ra ngày 22-4, một phương thuốc thử nghiệm đã chữa khỏi bệnh cho loài khỉ nhiễm virút Ebola chủng Makona.

Hơn 10.000 người thiệt mạng vì dịch Ebola - Ảnh: Reuters

Đây là chủng virút là nguyên nhân gây tử vong cho nhiều người dân Tây Phi nhiễm bệnh.

Nhóm các nhà khoa học cho biết cả 3 con khỉ nhận điều trị bằng phương thuốc TKM-Ebola-Guinea đều khỏe mạnh sau khi cuộc thí nghiệm 28 ngày kết thúc.

Trong khi đó, 3 con khỉ khác không được điều trị đã tử vong sau 9 ngày nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, theo BBC, các nhà khoa học vẫn chưa chứng minh được thuốc thử nghiệm này có tác dụng lên con người hay không.

Hiện nay vẫn chưa có phương thuốc điều trị hay vắc-xin Ebola nào được chứng minh là có hiệu quả trên người.

Tạp chí Nature dẫn lời một trong những tác giả của nghiên cứu là khoa học gia Thomas Geisbert thuộc ĐH Texas cho biết: "Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy sự bảo vệ hậu phơi nhiễm chống lại chủng mới Makona của virút Ebola-Zaire".

Các nhà khoa học hy vọng kết quả từ việc thử nghiệm phương thuốc trên lên con người sẽ có vào cuối năm nay.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên