31/08/2022 15:00 GMT+7

Thực phẩm chế biến tại Hàn Quốc liên tục giảm nửa giá

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

TTO - Sau chương trình “gà rán nửa giá”, các siêu thị lớn tại Hàn Quốc đồng loạt giảm nửa giá một số mặt hàng thực phẩm chế biến khác như pizza, sushi hay thịt heo sốt chua ngọt.

Thực phẩm chế biến tại Hàn Quốc liên tục giảm nửa giá - Ảnh 1.

Món thịt heo sốt chua ngọt "nửa giá" tại chuỗi siêu thị Lotte Mart - Ảnh: LOTTE MART

Theo tờ Hankyoreh, sau “gà nửa giá” tại các siêu thị lớn ở Hàn Quốc giờ đây còn xuất hiện cả “pizza nửa giá”, “sushi nửa giá” và “thịt heo chua ngọt nửa giá”.

Được biết, các siêu thị lớn ở Hàn Quốc đua nhau hạ giá các mặt hàng thực phẩm chế biến để thu hút người tiêu dùng trong bối cảnh lạm phát tăng cao ở nước này.

Ngày 31-8, siêu thị Lotte Mart đã bày bán món thịt heo sốt chua ngọt (Tangsuyuk) với giá rẻ hơn một nửa.

Một đại diện của siêu thị Lotte Mart cho biết: "Để có thể đáp ứng nhu cầu ăn uống đa dạng của người tiêu dùng, chúng tôi sẽ giảm nửa giá không chỉ các món như gà rán hay pizza mà còn cả những món ăn Trung Quốc, điển hình như món thịt heo sốt chua ngọt".

Theo dữ liệu của Tổng công ty Thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc, tính đến tháng 3-2022, giá bán trung bình một phần thịt heo sốt chua ngọt có trọng lượng từ 450 gram đến 550 gram rơi vào khoảng 15.690 won (11,7 USD).

Tuy nhiên, tại các siêu thị Lotte Mart, một phần thịt heo sốt chua ngọt có trọng lượng lên đến 650 gram nhưng giá lại giảm gần một nửa, chỉ 7.800 won (5,81 USD).

Chia sẻ với Hãng tin Yonhap, ông Choi Kyo Wook, trưởng bộ phận phát triển thức ăn nhanh của Lotte Mart, cho biết: “Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục giảm nửa giá các món ăn khác để đa dạng hóa sự lựa chọn cho người tiêu dùng trong bối cảnh lạm phát hiện nay”.

Hồi cuối tháng 6, Homeplus tung ra chương trình "Dangdang Chicken" với giá chỉ 6.990 won cho một phần gà rán. Ngay sau đó, các chuỗi siêu thị lớn như Lotte Mart và Emart cũng tung ra các chương trình “gà rán nửa giá”.

Cụ thể, chương trình “Handong Chicken” của Lotte Mart cho giảm giá từ 15.800 won xuống còn 8.800 won/1 con gà. Còn với chương trình “5 Minutes Chicken” của Emart, người tiêu dùng có thể mua 1 con gà rán chỉ với 5.980 won (4,47 USD).

Không chỉ dừng lại ở gà rán, Lotte Mart và Emart còn giảm nửa giá ở cả những món ăn khác như pizza hay sushi.

Homeplus, công ty tiên phong trong chương trình “gà rán nửa giá” đã giảm giá 1 chiếc pizza (2-3 người ăn) từ 4.990 won (3,73 USD) xuống còn 2.490 won (1,86 USD).

Chị Lee Jong Min (24 tuổi), một người tiêu dùng tại quận Mapo, Seoul, cho biết: “Sau khi các cuộc cạnh tranh “nửa giá” nổ ra, tôi đã có thể ăn gà rán với giá chỉ một nửa so với trước đây, nhưng từ hôm nay tôi còn có thể ăn cả thịt heo sốt chua ngọt giá rẻ nữa”.

Theo một quan chức trong ngành phân phối tại Hàn Quốc, các mặt hàng thực phẩm chế biến “nửa giá” sẽ còn tiếp tục tăng lên bởi phản ứng của người tiêu dùng ngày càng tích cực.

Chuyện lạ ở Hàn Quốc: Lạm phát cao nhưng thịt gà vẫn giảm giá đến 2/3 Chuyện lạ ở Hàn Quốc: Lạm phát cao nhưng thịt gà vẫn giảm giá đến 2/3

TTO - Homeplus, nhà bán lẻ lớn thứ hai Hàn Quốc, đã giảm giá gà rán tới 2/3 để thu hút người tiêu dùng trong bối cảnh người dân nước này chi tiêu tiết kiệm hơn do lạm phát.

UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên