
Hình ảnh AI được sử dụng trong bài đăng lan truyền thông tin về chiến dịch không có thật ở Minneapolis - Ảnh: Facebook/@XoliM
Vào hạ tuần tháng 1-2026, các diễn đàn trực tuyến và mạng xã hội bỗng rộ lên những thông tin gây sốc về một chiến dịch truy quét quy mô lớn mang tên "Iron North" diễn ra ở Minneapolis, Mỹ.
Theo những bài đăng này, một lực lượng liên ngành hùng hậu gồm Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE), Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) đã phối hợp thực hiện cuộc truy quét trên.
Kết quả có đến hơn 5.000 thành viên của các băng đảng như Sinaloa và CJNG đã bị bắt giữ cùng với lượng lớn ma túy, fentanyl và tài sản số trị giá hàng trăm triệu USD.
Theo báo cáo xác minh từ Tổ chức Snopes vào ngày 28-1, toàn bộ câu chuyện ly kỳ này là tin giả.
Ngọn nguồn của thông tin này bắt đầu xuất hiện từ ngày 12-1, thông qua một video được đăng tải trên một kênh YouTube ẩn danh.
Video này gây chú ý vì được tung ra chỉ vài ngày sau sự kiện đặc vụ ICE Jonathan Ross bắn chết bà Renee Nicole Good, một công dân Mỹ, tại Minneapolis.
Đến ngày 27-1, thông tin trên bắt đầu xuất hiện trên Facebook khi một tài khoản chia sẻ đường link dẫn đến một trang WordPress chứa đầy quảng cáo có tên newsusstareverydays.com.
Snopes cho biết kẻ tung tin giả đã sử dụng AI để giả giao diện bản tin của Đài Fox News với dòng chữ chạy dưới màn hình nhằm đánh lừa người đọc.
Nội dung bài đăng thêu dệt rằng cơ quan chức năng đã triệt phá các ổ nhóm tội phạm khét tiếng như Sinaloa và CJNG, thu giữ tới 220 triệu USD tiền ảo cùng lượng lớn fentanyl.
Nhóm xác minh của Snopes đã quét hình ảnh bằng công cụ SynthID và phát hiện rằng một số hình ảnh trên có chứa các dấu logo chìm của công cụ này.
Trong nhiều bức ảnh, áo của các đặc vụ và xe cảnh sát cũng in lẫn lộn ký tự "FBI" và "DEA" ở nhiều vị trí.
Thậm chí những kẻ tung tin còn cố ý chèn thêm các bức ảnh có thật từ vụ bắt giữ trùm ma túy El Chapo từ năm 2014 để đánh lừa người xem.
Về phần nội dung văn bản, nhóm xác minh đã sử dụng các công cụ kiểm tra như Copyleaks và ZeroGPT để kiểm tra, kết quả cho thấy phần lớn các bài viết trên đều được soạn thảo bằng AI.
Snopes cho biết tổ chức này đã liên hệ với Bộ An ninh nội địa Mỹ, cơ quan quản lý ICE, cùng FBI và DEA để đề nghị xác nhận.
Trước mắt, các cơ quan này chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về một chiến dịch mang tên "Iron North" hay việc bắt giữ hàng nghìn thành viên các băng đảng tại Minneapolis.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận