
Hình ảnh các xe của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bị chất lên xe kéo, được cho là đã bị chính quyền thành phố Atlanta (Mỹ) tịch thu vì vi phạm hiến pháp, theo chủ bài đăng - Ảnh: X
Ngày 22-1, một tài khoản X @3YearLetterman đã đăng tải thông tin cho rằng xe của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) đã bị chính quyền thành phố Atlanta (bang Georgia, Mỹ) kéo đi và tịch thu vì "vi phạm Tu chính án thứ 10 của Hiến pháp Mỹ".
"Các phương tiện của ICE đã được phát hiện đang nằm trên XE KÉO tại Atlanta, đồng nghĩa với việc chúng đã bị tịch thu.
Tu chính án thứ 10 (của Hiến pháp Mỹ) không cho phép ICE lưu thông trên các tuyến đường của tiểu bang (chỉ được đi trên đường cao tốc liên bang), vì vậy đây là động thái đúng đắn", bài đăng nêu rõ, kèm hình ảnh các xe ICE bị xếp chồng chất trên xe kéo.
Bài đăng này nhanh chóng đạt gần 700 ngàn lượt xem và hơn 3.000 lượt tương tác, chia sẻ, trong bối cảnh khắp nước Mỹ đang diễn ra biểu tình chống ICE do hoạt động truy quét người nhập cư và các vụ nổ súng chết người.
Tuy nhiên theo trang kiểm chứng tin tức Lead Stories, thông tin trên không đúng sự thật.
Theo Lead Stories, không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào ủng hộ lập luận này của chủ bài đăng.
Tu chính án thứ 10 của Hiến pháp Mỹ chỉ quy định rằng những quyền lực không được trao cho chính quyền liên bang thì thuộc về các bang hoặc người dân, chứ không hề đề cập đến việc cấm các cơ quan liên bang sử dụng hệ thống đường tiểu bang.
Do đó các chuyên gia pháp lý cho biết hiện không tồn tại cách diễn giải nào cho rằng các tiểu bang được phép cấm xe của ICE hay các cơ quan liên bang khác lưu thông trên đường do tiểu bang quản lý.
Ngoài ra khi tra cứu trên Google với các từ khóa liên quan, Lead Stories cũng không ghi nhận bất kỳ bản tin chính thống nào về việc xe ICE bị kéo về bãi tạm giữ tại Atlanta.
Phần lớn kết quả tìm kiếm chỉ đề cập đến các phương tiện dân sự bị kéo do kẹt xe sau một trận bão băng tại khu vực này hồi đầu năm 2025.
Đáng chú ý trang kiểm chứng cho biết @3YearLetterman vốn là một tài khoản nổi tiếng chuyên đăng nội dung mang tính đùa cợt, châm biếm.
Trước đó báo New York Times cũng từng có bài phân tích vào năm 2020 cho biết tài khoản @3YearLetterman là một nhân vật châm biếm nổi tiếng, thường xuyên đăng tải các nội dung cố ý gây hiểu lầm để thử phản ứng của cộng đồng mạng.
Giới quan sát khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần kiểm chứng nguồn tin, đặc biệt với các thông tin liên quan đến hiến pháp, pháp luật và hoạt động của cơ quan công quyền trong bối cảnh căng thẳng tại Mỹ đang leo thang do các cuộc biểu tình chống ICE trên khắp nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận