
Các tín đồ Hồi giáo tại đại thánh đường ở Mecca, Saudi Arabia - Ảnh: AFP
Theo báo India Today ngày 20-10, vụ hành quyết hai công dân Bangladesh tại thánh địa Mecca hôm 14-10 đang dấy lên làn sóng chỉ trích về tính minh bạch của quá trình xét xử, đặc biệt khi chính quyền Bangladesh và gia đình các nạn nhân không được thông báo trước.
Xử tử vì một nụ hôn là thông tin chưa kiểm chứng
Hai người bị hành quyết được xác định là anh Nazrul Islam Abdul Basir và chị Siti Akhtar, đều là lao động Bangladesh tại Saudi Arabia.
Theo truyền thông Saudi Arabia dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ nước này, hai người bị kết án tử hình vì có "hành vi trái đạo đức" bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở Mecca.
Bản án được tuyên theo hình thức "ta'zir", tức hình phạt do thẩm phán quyết định tùy từng trường hợp theo luật Hồi giáo. Sau khi được các cơ quan tư pháp có thẩm quyền giữ nguyên, bản án đã được thi hành theo sắc lệnh Hoàng gia.
Tuy nhiên, giới chức Saudi Arabia không công bố cụ thể hành vi khiến hai người bị kết án, cũng như thông tin về quá trình xét xử.
Sự thiếu minh bạch này khiến nhiều thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có tuyên bố hai người là vợ chồng và bị xử tử chỉ vì một nụ hôn lên trán trong nhà thờ Hồi giáo.
Theo báo Prothom Alo, gia đình Nazrul đã bác bỏ những thông tin trên. Cha của Nazrul khẳng định Siti không phải vợ của con trai ông và gia đình không quen biết người phụ nữ này.
Tuy nhiên, một người thân giấu tên lại chia sẻ với BBC Bangla rằng Nazrul từng thừa nhận có quan hệ tình cảm với Siti.
Nazrul đến Saudi Arabia vào tháng 11-2022, làm nhân viên vệ sinh tại đại thánh đường Masjid al-Haram ở Mecca. Theo gia đình, anh bị bắt khoảng tám tháng sau đó và bị giam giữ cho đến khi bị hành quyết.
Gia đình cho biết lần cuối liên lạc với Nazrul là ngày 11-10. Ba ngày sau, họ nhận được cuộc gọi thông báo anh đã bị xử tử.

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại đại thánh đường ở Mecca - Ảnh: REUTERS
Bangladesh yêu cầu Saudi Arabia giải thích
Một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn nhất là việc Saudi Arabia không thông báo trước cho chính quyền Bangladesh về kế hoạch hành quyết hai công dân nước này.
Theo The Daily Star, vào tháng 9, Tổng lãnh sự quán Bangladesh tại Jeddah từng nhận được danh sách tù nhân từ chính quyền Saudi Arabia, trong đó có tên hai công dân trên.
Danh sách ghi một người bị cáo buộc "ngoại tình", người còn lại liên quan đến "ICT" (công nghệ thông tin và truyền thông), nhưng không thông báo cả hai đã bị kết án tử hình.
Tổng lãnh sự quán Bangladesh cũng cho biết không nhận được yêu cầu hỗ trợ lãnh sự từ hai người.
Ngày 17-10, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Bangladesh Shama Obaed Islam xác nhận nước này chỉ biết về vụ hành quyết sau khi sự việc xảy ra, thông qua các bản tin truyền thông.
Bangladesh sau đó yêu cầu Đại sứ Saudi Arabia tại Dhaka Abdullah Zafer H bin Abiyah giải thích, đồng thời đề nghị Riyadh cung cấp thông tin chính thức về vụ án.
Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Bangladesh Humaiun Kobir mô tả vụ việc là "rất đáng thất vọng", đồng thời đặt câu hỏi vì sao hai nước không trao đổi thông tin dù đều là thành viên Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự.
Vụ việc cũng gây phản ứng mạnh trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng việc thiếu thông tin về tội danh, quá trình xét xử và hành quyết đã làm dấy lên nghi vấn về tính công bằng của vụ án.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận