03/09/2019 17:37 GMT+7

Thừa Thiên Huế: Mưa lớn, thủy điện điều tiết nước qua Lào

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Đúng 16h chiều nay 3-9, Thủy điện A Lưới (Thừa Thiên Huế) sẽ tiến hành điều tiết nước sang tỉnh Sê Kông (Lào) để đảm bảo an toàn hồ đập theo quy trình vận hành liên hồ.

Thừa Thiên Huế: Mưa lớn, thủy điện điều tiết nước qua Lào - Ảnh 1.

Thủy điện A Lưới (Thừa Thiên Huế) sẽ tiến hành xả nước điều tiết vào 16h chiều 3-9 - Ảnh: Công ty CP Xây dựng 47

Chiều 3-9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có lệnh yêu cầu Thủy điện A Lưới (Thừa Thiên Huế) tiến hành điều tiết nước để đảm bảo an toàn hồ đập.

Theo đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dự báo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có mưa lớn trên diện rộng đến hết ngày 6-9. Lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300mm, có nơi trên 400mm.

Để đảm bảo công trình và vùng hạ du, tỉnh Thừa Thiên Huế có lệnh yêu cầu Thủy điện A Lưới vận hành điều tiết nước về vùng hạ du huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào. 

Lưu lượng điều tiết sẽ tăng dần từ 20m3/s đến 400m3/s tránh đột biến. Đơn vị vận hành thủy điện sẽ căn cứ tình hình nước về hồ để điều tiết cho hợp lý.

Công lệnh yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung (đơn vị vận hành Thủy điện A Lưới) phải thông báo cho các địa phương ở huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) và tỉnh Sê Kông (Lào) trước khi xả nước.

Việc xả nước sẽ bắt đầu từ 16h chiều nay.

Áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền rồi quay ra biển, có thể mạnh thành bão Áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền rồi quay ra biển, có thể mạnh thành bão

TTO - Áp thấp nhiệt đới sau khi vào đất liền từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế sẽ lưu lại khoảng 6 tiếng, sau đó quay ra Biển Đông, tích lũy thêm năng lượng và có thể mạnh lên thành bão trong khoảng 72 giờ tới.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên