08/10/2021 05:49 GMT+7

Thua, nhưng Việt Nam đã khiến Trung Quốc phải 'run rẩy'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Bàn thắng muộn ở phút 90+5 của Wu Lei đã giúp đội tuyển Trung Quốc thắng Việt Nam 3-2 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra rạng sáng 8-10 tại UAE. Nhưng 15 phút trước đó, tuyển Việt Nam đã khiến Trung Quốc phải "run rẩy" với hai bàn thắng.

Thua, nhưng Việt Nam đã khiến Trung Quốc phải run rẩy - Ảnh 1.

Quang Hải và đội tuyển Việt Nam đã khiến Trung Quốc phải "run rẩy" - Ảnh: VFF

Bị đánh giá yếu hơn, nhưng Việt Nam mới là đội dứt điểm nhiều hơn trong 45 phút đầu tiên (6 so với 5 của Trung Quốc). Và nếu may mắn hơn, Tiến Linh đã có thể có được bàn thắng sau hai pha dứt điểm nguy hiểm.

Ngay cả khi bị Trung Quốc dẫn 1-0 ngay đầu hiệp hai, đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn nhiều phen làm thót tim đối thủ. Rõ nhất là cú sút xa của Hoàng Đức buộc thủ môn Yan Junling phải bay hết người đẩy bóng vọt xà ở phút 62.

Vì thế, bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của ngôi sao Wu Lei ở phút 75 khiến thầy trò HLV Li Tie kịp thời giải tỏa sức ép đang ngày một đè nặng. Bởi với tỉ số cách biệt như thế này, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Vậy mà gần như lập tức, đội tuyển Việt Nam đã đáp trả lại bằng hai bàn thắng đẹp mắt ở phút 80 và 90. Ở bàn đầu tiên, Hoàng Đức chuyền dài từ giữa sân cho Hồ Tấn Tài khống chế rồi dứt điểm đẳng cấp trong vòng cấm.

Bàn thứ hai còn đẹp hơn nữa khi bộ ba tấn công Công Phượng - Quang Hải - Tiến Linh phối hợp với nhau "mở toang" hàng thủ Trung Quốc, để Tiến Linh dứt điểm một chạm hạ thủ môn Yan Junling.

Ngồi xem trận đấu qua truyền hình lúc rạng sáng, người hâm mộ Việt Nam dường như vỡ òa hạnh phúc sau hai bàn thắng. Thầy trò ông Park thậm chí còn phấn khích hơn khi đứng trước cơ hội lịch sử: giành điểm trước Trung Quốc.

Chỉ tiếc là niềm vui đó đã không thể trọn vẹn. Bởi Wu Lei một lần nữa đã tỏa sáng đúng lúc, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Trung Quốc ngay phút bù giờ cuối cùng.

Nhưng với những gì đã thể hiện, thầy trò ông Park có quyền tự tin vào một kết quả tốt hơn ở trận lượt về tại Việt Nam vào đầu năm tới.

Thua, nhưng Việt Nam đã khiến Trung Quốc phải run rẩy - Ảnh 2.
NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên